Đội Đà Nẵng xuống hạng: Lời chia tay buồn của ông lớn V-League

11/08/2023 19:48 GMT+7

Một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất lịch sử giải vô địch bóng đá quốc gia (sau này mang tên V-League) là Đà Nẵng phải xuống hạng, sau một mùa giải trồi sụt thất thường.

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

Ở vòng đấu cuối cùng nhóm B (nhóm tranh suất trụ hạng) giai đoạn 2 V-League 2023, diễn ra chiều 11.8, Đà Nẵng đạt được điều kiện cần đó là thắng Khánh Hòa 3-1 trên sân Nha Trang. Tuy nhiên, họ không có được điều kiện đủ, do trận đấu cùng thời điểm giữa CLB TP.HCM và Bình Dương kết thúc bất phân thắng bại với tỷ số 0-0.

Đà Nẵng kết thúc V-League 2023 với 14 điểm, chỉ kém 1 điểm so với 2 đội xếp ngay trên họ gồm TP.HCM và Bình Dương. Có thể, một số người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng sẽ trách HLV Lê Huỳnh Đức không thúc quân Bình Dương đá quyết liệt để đánh bại CLB TP.HCM bằng mọi giá, nhằm giúp Đà Nẵng trụ hạng. Nhưng thực tế là, đội Đà Nẵng trước tiên phải tự trách mình.

Ngay trước khi diễn ra vòng đấu trước (vòng đấu thứ 4 nhóm B giai đoạn 2), Đà Nẵng vẫn còn nắm giữ lợi thế, vẫn còn nắm trong tay quyền tự quyết. Thế nhưng, trận thua 0-1 vào ngày 5.8 của Đà Nẵng trước SLNA khiến cho cục diện của nhóm tranh suất trụ hạng thay đổi đột ngột, khiến cho số phận của đội Đà Nẵng phải phụ thuộc vào tay người khác trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng.

Đội Đà Nẵng xuống hạng: Lời chia tay buồn của ông lớn V-League - Ảnh 1.

Thắng Khánh Hòa trận cuối, nhưng Đà Nẵng (áo trắng) rớt hạng

Bá Duy

Đấy là trận đấu mà Đà Nẵng được chơi trên sân nhà Hòa Xuân, SLNA trận đấu đó cũng thi đấu không hay. Đội bóng xứ Nghệ sử dụng rất nhiều gương mặt trẻ trong trận đấu ấy, thậm chí họ còn sớm thanh lý với 2 ngoại binh Jordy Soladio và Vytas Gaspuitis (riêng tiền đạo Soladio là chân sút hàng đầu của SLNA ở V-League 2023). Dù vậy, do Đà Nẵng đá kém hẳn đối thủ trong trận đấu nói trên, họ buộc phải nhận thất bại.

Cuộc đua giành suất trụ hạng tại V-League 2023 trong những vòng đấu cuối chủ yếu diễn ra giữa 3 cái tên Đà Nẵng, CLB TP.HCM và Bình Dương. Rất khó có chuyện 1 trong 2 đội TP.HCM và Bình Dương muốn quyết đấu vì bên thứ 3 là Đà Nẵng. Bởi, nếu họ thi đấu vì một kết quả có lợi cho Đà Nẵng, nếu Đà Nẵng trụ hạng, cũng đồng nghĩa với việc 1 trong 2 đội nêu trên phải rớt hạng.

Vì thế, đội Đà Nẵng, người hâm mộ bóng đá sông Hàn khó trách HLV Lê Huỳnh Đức, người cũ của đội Đà Nẵng. Bởi, ông Đức giờ làm việc cho đội Bình Dương, ông có trách nhiệm phải duy trì sự an toàn cho đội bóng mà mình làm việc, âu đấy cũng là một phần của bóng đá chuyên nghiệp.

Xa rồi hào quang của quá khứ

Đây là lần đầu tiên sau những 22 năm, Đà Nẵng mới rớt hạng tại giải bóng đá vô địch quốc gia. Năm 2001, đội bóng sông Hàn giành vị trí á quân giải bóng đá hạng nhất, giành quyền lên đá V-League, để từ đó đến nay họ luôn hiện diện ở sân chơi này.

Mùa giải duy nhất mà Đà Nẵng không thi đấu kể từ khi giải vô địch bóng đá quốc gia đổi tên thành V-League, tính cho đến hiện tại, chính là mùa giải lần đầu tiên, được tổ chức vắt qua 2 năm 2000/2001.

Trong 22 năm liên tục hiện diện ở sân V-League nói trên, đội bóng sông Hàn có 2 lần vô địch, vào các năm 2009 và 2012, đều dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức. Thỉnh thoảng, họ cũng có một vài mùa giải suy yếu đáng kể, nhưng chưa bao giờ rớt hạng như mùa này.

Đội Đà Nẵng xuống hạng: Lời chia tay buồn của ông lớn V-League - Ảnh 2.

Các cầu thủ Đà Nẵng chia tay người hâm mộ

Bá Duy

Còn nếu tính luôn lần vô địch vào năm 1992, dưới cái tên cũ Quảng Nam Đà Nẵng, đội bóng sông Hàn có tổng cộng 3 lần vô địch quốc gia, là đội bóng giàu truyền thống thuộc nhóm đầu của bóng đá Việt Nam, chỉ sau các đội Hà Nội FC, Thể Công, Bình Dương, Cảng Sài Gòn.

Trong số này, đội Cảng Sài Gòn đã không còn tồn tại, Thể Công sau một thời gian tạm dừng, trở lại với cái tên mới Viettel. Riêng Đà Nẵng là đội bóng hiếm hoi của bóng đá nội hoạt động xuyên suốt liên tục và vẫn giành được thành tích cao, có lúc được xếp ngang hàng với các thế lực sau này của bóng đá nội như CLB Hà Nội, Bình Dương, HAGL.

Đội Đà Nẵng có quá khứ càng hào hùng thì người hâm mộ bóng đá cả nước nói chung càng tiếc cho việc họ rớt hạng ở giải năm nay. Đà Nẵng đã có những nỗ lực để thay đổi, như việc HLV Phạm Minh Đức thay HLV Phan Thanh Hùng giữa chừng, nhằm đi tìm luồng sinh khí mới. Dù vậy, lực lượng cầu thủ yếu, cộng với tiềm lực kinh tế không còn mạnh như cách nay vài năm, khiến cho đội Đà Nẵng không kịp chạy đua trước các đối thủ ở cuối mùa giải.

Điều quan trọng đối với bóng đá Đà Nẵng sau mùa giải đáng buồn năm nay, đó là duy trì hệ thống đào tạo trẻ. Bên cạnh thành tích của đội lớn Đà Nẵng trong khoảng thời gian 22 năm hiện diện tại V-League, nơi đây còn nổi tiếng với "lò" đào tạo trẻ rất chất lượng, tạo tiếng vang đáng kể ở các giải đấu trẻ cấp quốc gia.

Nếu Đà Nẵng duy trì được hệ thống đào tạo trẻ quy củ, họ sẽ không mất nhiều thời gian để tạo ra nguồn cầu thủ kế cận, rồi nhanh chóng trở lại V-League, giống như tính chất của đội Khánh Hòa ở mùa giải năm ngoái.

Duy trì được hệ thống đào tạo trẻ, bóng đá Đà Nẵng sẽ giữ được bản sắc và duy trì được nguồn lực nội tại của mình, để hy vọng sẽ có ngày họ đứng lên bằng chính nguồn lực nội tại đấy!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.