Vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO:

Đội hình các chiến binh cố đô sẵn sàng ‘trình làng’

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
31/12/2023 18:30 GMT+7

Vòng loại giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO khu vực miền Trung có 5 đội bóng đại diện của Đại học Huế và các trường thành viên. Các chiến binh cố đô đang tích cực tập luyện để sẵn sàng 'trình làng' đội hình và có nhìn nhận bước đầu về đối thủ…

Đội đương kim vô địch đặt mục tiêu "khiêm tốn"

Mùa giải này, đội bóng đương kim vô địch Đại học Huế đóng vai trò chủ nhà của bảng đấu miền Trung (bảng B). Những ngày này, dù thời tiết ở Thừa Thiên - Huế không mấy thuận lợi và vừa trở về sau giải đấu SV Cup, nhưng đội bóng của HLV Trịnh Xuân Hồng đang khẩn trương tập luyện thể lực để đạt mục tiêu vượt qua vòng bảng miền Trung, với chiến thuật xây dựng trên lối chơi và sức mạnh tập thể.

Đội hình các chiến binh cố đô sẵn sàng ‘trình làng’- Ảnh 1.

Đương kim vô địch Đại học Huế đội mưa tập luyện thể lực

XUÂN HỒNG

HLV Trịnh Xuân Hồng cho biết, đội hình Đại học Huế năm nay có phần "mỏng" vì vắng bóng nhiều cái tên trụ cột, đặc biệt ngôi sao tiền đạo Quang Hợp không thể tham gia cùng đồng đội do dính chấn thương.

Theo nhà cầm quân của Đại học Huế, đội bóng của ông đang rơi vào bảng đấu khó khăn ngay từ vòng loại miền Trung, trong đó đối thủ mà HLV Hồng đánh giá rất cao đội bóng Trường đại học Thể dục - thể thao Đà Nẵng.

"Đây có lẽ là đối trọng lớn nhất của đội chúng tôi. Mục tiêu tạm thời của đội Đại học Huế là vượt qua vòng bảng, còn vào vòng chung kết thì BHL vẫn chưa tính tới", HLV Trịnh Xuân Hồng nói.

Tân binh tự tinh

Là tân binh góp mặt ở sân chơi này, nhưng đội bóng Trường đại học Y Dược, Đại học Huế (HUEUMP) đang tập luyện tự tin, hào hứng chờ ngày bước vào mùa giải.

Thầy Võ Văn Khoa, Bí thư Đoàn trường, cán bộ chuyên môn của đội bóng HUEUMP, cho biết dự kiến trước giải đấu vòng loại, đội bóng sẽ có những trận giao hữu với các đội bóng thuộc Đại học Huế, qua đó sẽ sắp xếp đội hình tốt nhất.

Thầy Khoa tiết lộ, ưu điểm đội hình của HUEUMP là có tính kỷ luật rất cao. Các cầu thủ nòng cốt của đội đã từng thi đấu cùng nhau ở nhiều giải phong trào, giải phủi nên lối chơi rất nhịp nhàng.

Đặc biệt, trong đội hình của HUEUMP lần này còn góp mặt một ngoại binh người Lào, chơi rất tốt ở vị trí trung vệ.

Ngoài Đại học Huế và các trường cùng đơn vị, BHL đội bóng Trường đại học Y Dược, Đại học Huế hiện vẫn chưa có nhiều dữ liệu về các đối thủ, nhưng vẫn sẽ định hướng học trò chơi với tinh thần hết mình, hứa hẹn mang đến những trận đấu hay trên sân cỏ.

Một cái tên mới toanh khác của mùa giải năm nay là đội bóng Trường đại học Khoa học, Đại học Huế (HUSC). Đây cũng là một trong những đội bóng được các đối thủ tôn trọng, đánh giá cao vì có hàng loạt thành tích đáng nể như đoạt giải nhì giải bóng đá sinh viên toàn quốc - khu vực miền Trung năm 2022. Các cầu thủ từng đoạt giải nhì năm 2022 cũng sẽ tham gia giải đấu lần này.

Trưởng đoàn Thái Nhật Trường cho biết, ở sân chơi lần này, đội bóng HUSC sẽ có trong đội hình những cầu thủ từng "cọ xát" qua nhiều giải đấu lớn, đặc biệt nhiều cầu thủ mùa giải trước từng khoác áo của đội bóng Đại học Huế và từng giúp đội bóng này đoạt chức vô địch giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần I - 2023.

Thời gian qua, để tăng cường rèn luyện thể lực và chiến thuật tốt nhất cho vòng loại, ngoài thường xuyên tập luyện, đội bóng HUSC còn tham gia các giải đấu giao hữu với các đội bóng chuyên nghiệp. Theo nhận định của trưởng đoàn Thái Nhật Trường, những đội bóng cùng bảng ở vòng loại đều có thành tích nổi bật trong những năm trở lại đây, tuy nhiên cái tên được ông đánh giá cao chính là đội bóng Trường đại học Duy Tân đến từ Đà Nẵng.

Đội hình các chiến binh cố đô sẵn sàng ‘trình làng’- Ảnh 2.

Đội bóng Trường đại học Luật, Đại học Huế thi đấu các trận giao hữu để tăng cường thể lực, sắp xếp đội hình

Góp mặt ở vòng loại miền Trung năm nay, còn có một cái tên mới: đội bóng Trường đại học Luật, Đại học Huế (HUL).

Đây là đội bóng từng vô địch giải bóng đá sinh viên Đại học Huế năm 2022. Nhưng theo trưởng đoàn Lý Nam Hải, hiện tại lứa cầu thủ thi đấu tốt này đã ra trường, nên HUL gấp rút tuyển chọn, bổ sung những sinh viên năm nhất với lối chơi hoàn toàn mới cho vòng loại.

Trưởng đoàn Lý Nam Hải cho biết, hiện tại đội bóng đang duy trì tập luyện 2 buổi/tuần. Từ một số cầu thủ cũ và bổ sung các vị trí mới, đội bóng HUL xây dựng lối chơi tập thể và đầu tư cho thể lực.

"Ở vòng loại lần này, chúng tôi gặp những cái tên rất mạnh, như Trường đại học Thể dục - thể thao Đà Nẵng hay Đại học Huế. Tuy nhiên, bóng đá thì không thể nói trước điều gì. Tôi hy vọng với lối chơi hoàn toàn mới và một phần may mắn, đội bóng HUL sẽ làm nên chuyện. Vòng loại lần này, cả đội sẽ không đạt mục tiêu cao, chúng tôi sẽ thi đấu trên tinh thần giao lưu, học hỏi. Đây sẽ là bước đệm giúp các em rèn luyện thêm kỹ năng cho các năm tiếp theo", trưởng đoàn Lý Nam Hải nói.

Sử dụng tân binh cho lần tranh tài thứ 2

Lần thứ 2 tham gia giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam, đội hình của Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế (HCE) thay đổi hoàn toàn khi "trình làng" rất nhiều tân binh.

Thầy Nguyễn Phạm Bảo Quý, Trưởng đoàn đội bóng HCE, cho biết phần lớn các cầu thủ thi đấu ở mùa giải trước và đưa đội bóng vào đến vòng chung kết nay đã ra trường. Vì vậy, mùa giải mới này, BHL đã tuyển chọn lại toàn bộ cầu thủ mới, là những sinh viên năm nhất, năm 2.

Như những đội bóng tham gia vòng loại Huế, HCE đang duy trì cho các cầu thủ tập luyện 2 buổi/tuần, đồng thời "kích hoạt" thêm nhiều trận đấu giao hữu để sắp xếp một đội hình hợp lý cũng như tăng cường thể lực cho lứa cầu thủ mới.

"Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế sẽ tiếp nối truyền thống với lối chơi đẹp, hết mình... đúng với tinh thần sinh viên trên sân cỏ. Tôi hy vọng đây là dịp để các học trò của mình có dịp giao lưu, học hỏi môn thể thao vua trong khu vực và quyết tâm mang đến những bàn thắng đẹp cho giải đấu", thầy Quý nói.

Giám đốc Đại học Huế đặt nhiều kỳ vọng

Trao đổi với PV Thanh Niên trước khi vòng bảng khu vực miền Trung lăn bánh, PGS-TS Lê Anh Phương, Giám đốc Đại học Huế, bày tỏ nhiều kỳ vọng. Ông chia sẻ, chiếc cúp vô địch ở mùa giải trước là một chiến thắng tự hào và cũng là áp lực lớn cho các cầu thủ ra sân ở mùa giải mới. Để bảo vệ được ngôi vô địch trong năm nay, cần sự nỗ lực rất lớn của toàn đội.

"Năm nay, Đại học Huế hân hạnh là đơn vị đồng hành trong suốt thời gian diễn ra vòng loại khu vực miền Trung. Với vai trò là chủ nhà, chúng tôi mong muốn góp phần tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho sinh viên; cơ hội cho giới trẻ ở các trường giao lưu, học hỏi, nâng cao nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của rèn luyện thể chất, phát triển phong trào thể thao nói chung và bóng đá học đường nói riêng", PGS-TS Lê Anh Phương nói.

Giám đốc Đại học Huế cũng đặt niềm tin rằng giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam do Báo Thanh Niên tổ chức sẽ ngày càng thu hút đông đảo sinh viên cả nước tham gia, qua đó tìm kiếm và phát hiện được các tài năng bóng đá trẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.