Đổi nhóm máu mở hy vọng cho người ghép tạng

24/02/2022 08:26 GMT+7

Nghiên cứu được công bố trên chuyên trang Science Translational Medicine cho biết các nhà khoa học đã thay đổi thành công phổi từ một người hiến tặng có nhóm máu A thành phổi có nhóm máu O .

Theo Daily Mail ngày 20.2, các nhà nghiên cứu của University Health Network (UHN), tạm dịch Mạng lưới y tế đại học (Canada), đã phát triển phương pháp chuyển đổi nhóm máu của cơ quan hiến tạng thành nhóm máu O, cho phép cơ quan này được cấy ghép vào bất kỳ ai có nhu cầu.

“Khác nhóm máu là một trong những nguyên nhân khiến bệnh nhân nhóm máu O cần ghép phổi có nguy cơ tử vong cao hơn 20% trong khi chờ đợi cơ quan phù hợp. Nếu chuyển đổi nhóm máu của các cơ quan sang nhóm O phổ quát, có thể loại bỏ hoàn toàn rào cản đó”, bác sĩ Aizhou Wang, tác giả chính của nghiên cứu, giải thích.

chụp màn hình UHN

Nghiên cứu được công bố trên chuyên trang Science Translational Medicine cho biết các nhà khoa học đã thay đổi thành công phổi từ một người hiến tặng có nhóm máu A thành phổi có nhóm máu O. Phổi của người hiến tặng có nhóm máu A không thích hợp để cấy ghép đã được đưa vào hệ thống kỹ thuật EVLP giúp phổi được sửa chữa và cải thiện. EVLP là hệ thống tưới máu phổi Ex Vivo tiên phong ở Toronto (Canada) được sử dụng làm nền tảng cho việc điều trị. Hệ thống EVLP bơm chất nuôi dưỡng vào các cơ quan, giúp chúng được làm ấm bằng nhiệt độ cơ thể, để chúng có thể được sửa chữa và cải thiện trước khi cấy ghép (ảnh).

Sau đó, nhóm nghiên cứu kiểm tra từng lá phổi bằng cách thêm vào máu nhóm O có nồng độ kháng thể kháng A cao thông qua hệ thống EVLP. Kết quả cho thấy phổi được điều trị có khả năng dung nạp tốt trong khi phổi không được điều trị có dấu hiệu đào thải.

“Việc tạo được các cơ quan nội tạng phổ quát này có nghĩa là chúng ta có thể loại bỏ rào cản về sự phù hợp máu và ưu tiên các bệnh nhân theo yêu cầu khẩn cấp về mặt y tế, cứu sống nhiều người hơn và lãng phí ít nội tạng hơn”, bác sĩ Marcelo Cypel, tác giả cao cấp của nghiên cứu, cho biết trên trang web chính thức của UHN ngày 16.2.

Phương pháp trên được hy vọng sẽ chuyển sang thử nghiệm lâm sàng trên bệnh nhân thực tế trong 12 - 18 tháng tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.