Đội trưởng đội tuyển Trung Quốc ‘quay xe’, tiếp tục thi đấu sau 2 ngày giải nghệ

Văn Trình
Văn Trình
25/03/2024 16:52 GMT+7

Chỉ sau 2 ngày tuyên bố giải nghệ, từ bỏ đội tuyển quốc gia Trung Quốc, hậu vệ Zhang Linpeng đã bất ngờ xin lỗi và quay trở lại chuẩn bị cho trận gặp Singapore ở vòng loại World Cup 2026.

Ở lượt trận thứ 3 diễn ra ngày 21.3, đội tuyển Trung Quốc làm khách trên sân của Singapore. Zhang Linpeng được chọn làm đội trưởng và tuyên bố sẽ đánh bại đội chủ nhà để tạo lợi thế trong việc cạnh tranh tấm vé đi tiếp của bảng C. Sau khi hiệp 1 khép lại, đội tuyển Trung Quốc cũng chơi áp đảo và dẫn trước 2-0.

Tuy nhiên, bất ngờ đã đến ở hiệp 2 khi đội tuyển Trung Quốc chơi chủ quan. Họ để đội tuyển Singapore tung ta đến 13 cú sút, trong đó có đến 6 lần bóng đi trúng đích. Đầu hiệp 2, Faris Ramli rút ngắn tỷ số 1-2 sau tình huống dứt điểm đập chân Zhang Linpeng khiến bóng bất ngờ đổi hướng đi vào lưới. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 80 Zhang Linpeng tiếp tục thi đấu hời hợt, mắc liên tiếp 2 sai lầm tạo điều kiện cho Jacob Mahler ấn định tỷ số 2-2.

Zhang Linpeng tỏ ra tức giận sau trận hòa 2-2 trước đội tuyển Singapore. Cầu thủ được mệnh danh là “Sergio Ramos” của đội tuyển Trung Quốc cũng tuyên bố giải nghệ và rời đội sau đó.

"Tôi nghĩ rất lâu sau trận rằng đã đến lúc kết thúc sự nghiệp ở đội tuyển Trung Quốc. Chúng tôi thậm chí không thể thắng Singapore. Đó là điều đáng xấu hổ”, Zhang Linpeng thất vọng chia sẻ.

Đội trưởng đội tuyển Trung Quốc ‘quay xe’, tiếp tục thi đấu sau 2 ngày giải nghệ- Ảnh 1.

Zhang Linpeng (số 5) thất vọng vì đội tuyển Trung Quốc bị cầm hòa

REUTERS

Chỉ 2 ngày sau tuyên bố trên, Zhang Linpeng đã bất ngờ tham gia buổi phỏng vấn của kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Tại đây, cầu thủ 34 tuổi xin lỗi các đồng đội, CĐV Trung Quốc và mong HLV Branko Ivankovic sẽ tiếp tục cho mình cơ hội.

Zhang Linpeng nói trên CCTV: “Sau hai ngày suy ngẫm nghiêm túc, tôi nhận ra rằng từ giã sự nghiệp thi đấu không phải là lựa chọn duy nhất. Dù là đá chính hay dự bị, chỉ cần có thể đóng góp cho đội tuyển quốc gia, chỉ cần đất nước cần thì tôi sẽ cống hiến hết mình và kiên trì đến cùng.

Những lời tôi nói ngay sau trận đấu với Singapore rõ ràng có tác động lớn đến toàn đội và các cầu thủ. Trên thực tế, tôi đã xử lý không đúng cách, đó là sai lầm của chính tôi”.

Sau chia sẻ, Zhang Linpeng cũng được HLV Branko Ivankovic điền tên vào danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Trung Quốc, chuẩn bị cho trận lượt về với Singapore ngày 26.3. Anh cũng nhanh chóng chuẩn bị hành lý và hội quân, tập luyện cùng các đồng đội tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA).

Đội trưởng đội tuyển Trung Quốc ‘quay xe’, tiếp tục thi đấu sau 2 ngày giải nghệ- Ảnh 2.

Zhang Linpeng đã xin lỗi và được trao cơ hội trở lại đội tuyển

REUTERS

Tại vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Trung Quốc nằm cùng bảng C với Hàn Quốc, Thái Lan và Singapore. Mục tiêu mà CFA đặt ra là giành quyền tham dự World Cup 2026. Tuy nhiên, trận hòa thất vọng trước Singapore khiến đội tuyển Trung Quốc bị Thái Lan đẩy xuống đứng thứ 3. Họ có cùng 4 điểm với “Voi chiến” nhưng lại thua về chỉ số phụ. Chính vì thế, đội tuyển Trung Quốc buộc phải thắng Singapore ở trận đấu sắp tới mới có quyền tự quyết tấm vé đi tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.