Đội tuyển Indonesia dùng hẳn chuyên cơ riêng, ‘cấp tốc’ đưa một mình thủ môn sang Việt Nam

Văn Trình
Văn Trình
23/03/2024 19:32 GMT+7

Sau khi đội tuyển Indonesia xuất phát, chuẩn bị cho trận đấu lượt về vòng loại World Cup 2026 gặp đội tuyển Việt Nam (26.3), Liên đoàn Bóng đá Indonesia cho biết thủ thành đã Ernando Ari cũng đã ‘cấp tốc’ bay sang Hà Nội.

Ban đầu, kế hoạch của HLV Shin Tae-yong là dùng thủ thành Nadeo Argawinata cho cả 2 trận đấu mà Indonesia gặp đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đến sáng 23.3, Nadeo Argawinata vẫn chưa hết sốt và khó lòng bắt chính trận lượt về. Trước đó, Nadeo Argawinata cũng gặp vấn đề tương tự ở trận lượt đi và bị gạch tên khỏi đội chỉ vài giờ trước khi bóng lăn.

Trong khi đó, Adi Satryo là thủ môn được chọn thay thế ở trận đấu ngày 21.3. Dù không chịu quá nhiều sức ép của đội tuyển Việt Nam nhưng HLV Shin Tae-yong lại bất ngờ được thông báo Adi Satryo tái phát chấn thương. Hiện Adi Satryo vẫn chưa đạt thể trạng tốt nhất và HLV người Hàn Quốc không muốn mạo hiểm vì trận cầu trước mắt với đội tuyển Việt Nam rất quan trọng.

Lặng lẽ về nước sau thất bại, đội tuyển Việt Nam dồn sức cho trận lượt về

Chính vì điều này, Ernando Ari đã được gọi bổ sung, “cấp tốc” sang Hà Nội để chi viện cho đội tuyển Indonesia. 

"Ernando Ari được sắp xếp chuyên cơ riêng, vội vã theo sau vào lúc 14 giờ - cách 4 giờ so với thời điểm khởi hành trước đó của đội tuyển Indoneisa. Anh ấy sẽ thay thế vị trí của Nadeo Argawinata và chúng tôi hy vọng mọi thứ nhanh chóng được giải quyết. Khả năng cao Ernando Airi sẽ ra sân ở trận thứ 2 gặp Việt Nam trên sân Mỹ Đình, điều này diễn ra sau tình trạng của thủ môn Adi Satryo, người chưa bình phục 100%”, ông Sumardji, Trường đoàn đội tuyển Indonesia nói với tờ CNN Indonesia.

Rất nhanh sau đó, PSSI cũng lên tiếng xác nhận sự thay đổi. PSSI thông báo: “HLV Shin Tae-yong bổ sung đội hình bằng cách gọi thủ môn Ernando Ari từ CLB Persebaya Surabaya. Trước đó, Ernando Ari đã không có kế hoạch đến Việt Nam. Nhưng tình thế hiện tại buộc đội tuyển Indonesia phải thực hiện nhiều sự thay đổi”.

Đội tuyển Indonesia dùng hẳn chuyên cơ riêng, ‘cấp tốc’ đưa một mình thủ môn sang Việt Nam- Ảnh 1.

Ernando Ari đã lên đường sang Hà Nội

PSSI

Ngoài vị trí thủ môn, đội hình của Indonesia tổn thất nghiêm trọng so với trận lượt đi. Sau khi Marc Klok rút khỏi danh sách vì không kịp bình phục đến lượt Rafael Struick, Sandy Walsh, Ivar Jenner và Muhammad Riyandi bị sốt. Trong số này, Rafael Struick, và Ivar Jenner là những cầu thủ đóng vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Shin Tae-yong. Tất cả các cầu thủ đội tuyển Indoneisa phải dùng khẩu trang trên chuyên cơ và đợi thông báo cuối cùng từ bộ phận y tế. Dù vậy, truyền thông Indonesia đánh giá việc bị sốt có thể ảnh hưởng rất nhiều đến thể lực cũng như phong độ của các cầu thủ.

Ở trận lượt về, Ragnar Oratmangoen và Thom Haye đã hoàn tất nhập tịch Indonesia vào ngày 19.3 và được dự đoán sẽ có mặt ở trận lượt về. Tuy nhiên, những thủ tục chuyển liên đoàn của cả 2 vẫn gặp vấn đề và khả năng ra sân vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Thua 6 trận liên tiếp: Vì đâu đội tuyển Việt Nam của HLV Philippe Troussier nên nỗi?

Thăm dò ý kiến

Lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam tiếp đội tuyển Indonesia trên sân Mỹ Đình

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Xem trực tiếp thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại https://fptplay.vn/


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.