Đội tuyển nữ Việt Nam có kịp 'lột xác' cho World Cup 2023?

09/06/2023 15:14 GMT+7

Chuyến tập huấn tại châu Âu được kỳ vọng giúp đội tuyển nữ Việt Nam nâng cao trình độ để chuẩn bị tốt nhất cho sân chơi World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ còn cách World Cup 2023 khoảng 1 tháng chuẩn bị. Quá trình tập luyện được đẩy nhanh với chuyến tập huấn tại châu Âu, cùng 5 trận giao hữu với các đối thủ mạnh, nổi bật có đội tuyển nữ Đức hay U.23 Ba Lan. Thầy trò HLV Mai Đức Chung từng nhiều lần tập luyện tại châu Âu, gần nhất là chuyến đi tới Tây Ban Nha để rèn quân trước Asian Cup 2022. Tuy nhiên, đợt tập luyện này đặt ra cho đội tuyển nữ Việt Nam một nhiệm vụ khác, đó là làm quen với những đối thủ đẳng cấp cao để không bỡ ngỡ trong lần đầu bước ra "biển lớn" World Cup.

Đội tuyển nữ Việt Nam có kịp 'lột xác' cho World Cup? - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam có kịp 'lột xác' cho World Cup? - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn tại Đức

VFF

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Trong cuộc gặp gỡ đội tuyển nữ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính căn dặn toàn đội không đặt tham vọng lớn tại World Cup 2023, nhưng vẫn có những yêu cầu với cầu thủ. Trình độ của chúng ta chưa bằng đối thủ, đây cũng là lần đầu tiên tham dự, vì thế chúng tôi sẽ giữ cho tinh thần cầu thủ được thoải mái nhưng vẫn có những yêu cầu về chuyên môn. Chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để gìn giữ hình ảnh của nhà vô địch SEA Games. Sau giải đấu sắp tới, chúng ta còn thi đấu ASIAD 19 và vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024, đó cũng là mục tiêu của đội trong năm nay. Chúng ta cần đi xa hơn".

Cận cảnh buổi tập đầu tiên tại Đức của đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến World Cup 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính dặn dò, đội tuyển nữ Việt Nam cần cải thiện khâu thể lực. Đây cũng là vấn đề ban huấn luyện đội nữ đau đáu thời gian qua. Bởi dù giành vé dự World Cup 2023, nhưng khoảng cách trình độ giữa Việt Nam và những đội hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc vẫn rất lớn, thể hiện ở những thất bại rất đậm. Đội tuyển nữ Philippines mới nhập tịch một số cầu thủ trong 2 năm qua, cũng đã thắng thầy trò HLV Mai Đức Chung ở 2 trận gần nhất bởi những ưu thế vượt trội về sức vóc, thể lực. Ở sân chơi thế giới, các đội như Mỹ, Hà Lan còn mạnh hơn rất nhiều.

Tất nhiên, đội tuyển nữ Việt Nam không đặt nặng thành tích ở sân chơi quá tầm, nhưng không đồng nghĩa toàn đội buông xuôi. Bởi đây là "vũ môn" để đội tuyển nữ Việt Nam lội ngược dòng nước, tự vượt qua giới hạn bản thân.

Đội tuyển nữ Việt Nam có kịp 'lột xác' cho World Cup? - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Việt Nam có kịp 'lột xác' cho World Cup? - Ảnh 4.

Các cầu thủ chuẩn bị so tài với đối thủ mạnh

VFF

HLV Mai Đức Chung đã chuẩn bị cho quá trình nâng cấp đội tuyển. Từ đầu năm, sơ đồ 3 trung vệ được sử dụng nhiều hơn. Đây cũng là công thức được ông Chung sử dụng để đối đầu với những đội bóng hùng mạnh ở World Cup. Trong các buổi tập chuẩn bị cho chuyến tập huấn, đội tuyển nữ Việt Nam rèn nhiều hơn các bài tập phối hợp một chạm ngắn, nhuyễn, giữ cự ly đội hình phòng ngự. Cường độ và độ khó trong các bài tập được HLV Mai Đức Chung đẩy lên liên tục mỗi ngày. Đặc biệt, các bài thể lực do trợ lý Cedric Roger thiết kế chiếm thời lượng lớn trong các buổi tập. Việc tập thể lực liên tục giúp cầu thủ rèn sức chịu đựng (cả về thể chất và tâm lý) trước những đội mạnh hơn. Các trận giao hữu với CLB nữ hay đội tuyển nữ Đức (đương kim á quân EURO 2022) là vốn quý để đội nữ Việt Nam học hỏi đối thủ.

Trong các cầu thủ trẻ được tin dùng thời gian qua, nổi bật có Thanh Nhã, Hải Linh, Thu Thương, Vạn Sự,... Đây là lực lượng U.20 nữ Việt Nam năm 2019 được tạo điều kiện lên đội tuyển quốc gia để tạo thế hệ nòng cốt. Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn phụ thuộc vào kinh nghiệm của những cầu thủ kinh nghiệm như Huỳnh Như, Tuyết Dung, Thùy Trang, nhưng vai trò của cầu thủ trẻ ngày càng quan trọng, bởi đây là những nhân tố còn "dư địa" tiến bộ, cũng như tốc độ và sự dẻo dai để va chạm với những đối thủ mạnh.

Đội tuyển nữ Việt Nam có kịp 'lột xác' cho World Cup? - Ảnh 5.

Đội tuyển nữ Việt Nam có kịp 'lột xác' cho World Cup? - Ảnh 6.

Đội tuyển nữ Việt Nam có kịp 'lột xác' cho World Cup? - Ảnh 7.

Hãy mang tinh thần Việt Nam ra sân chơi World Cup

NGỌC DƯƠNG

HLV Mai Đức Chung cũng mở rộng quỹ cầu thủ, với 28 cái tên được lựa chọn tập huấn tại Đức để sàng lọc cho World Cup 2023. Từ sau khi giành vé dự World Cup hồi đầu năm 2022, ban huấn luyện đội nữ đã đôn nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có những gương mặt mới như Vũ Thị Hoa, Ngọc Uyên, Nhật Lan. Đây là thế hệ đóng vai trò tiếp nối và đưa đội lên một tầm vóc cao hơn nếu được định hướng đúng đắn.

Dù cho giải đấu trước mắt khó khăn đến mức ngay cả mục tiêu 1 điểm dường như cũng xa vời, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chuẩn bị rất nghiêm túc. Thành quả có thể chưa đến, nhưng chỉ cần vượt qua giới hạn và bản lĩnh hơn qua từng trận đấu, điều ấy đã rất quý giá với "những cô gái kim cương".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.