Đội tuyển nữ Việt Nam tập kín trước trận gặp Bồ Đào Nha

từ Auckland, New Zealand
25/07/2023 09:30 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam "đóng cửa" rèn quân trong buổi tập ngày 25.7, nhằm giữ bí mật chiến thuật cho cuộc so tài với Bồ Đào Nha sau đây 2 ngày.

Chiều 25.7, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào buổi tập chiến thuật nhằm xây dựng các phương án tấn công, phòng ngự và luân chuyển bóng cho trận đấu với đội Bồ Đào Nha, diễn ra lúc 14 giờ 30 ngày 27.7 trong khuôn khổ bảng E World Cup 2023. Đáng chú ý, ban huấn luyện đã quyết định cho các cầu thủ tập kín nhằm giữ tập trung trước trận đấu quan trọng, đồng thời đảm bảo bí mật đấu pháp sẽ sử dụng.

Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ còn 2 buổi tập trước thềm cuộc so tài với Bồ Đào Nha. HLV Mai Đức Chung cùng học trò sẽ phải "chạy đua" với thời gian để có màn trình diễn khả quan hơn nữa so với trận ra quân gặp đội tuyển nữ Mỹ.

Trụ cột trở lại, đội hình đội tuyển nữ Việt Nam mạnh đến đâu ở trận gặp Bồ Đào Nha?

Đội tuyển nữ Việt Nam tập kín trước trận gặp Bồ Đào Nha - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập kín trước trận gặp Bồ Đào Nha - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện ngày 24.7 chuẩn bị cho trận đấu với Bồ Đào Nha

VFF

Ở buổi tập ngày 25.7, đội tuyển nữ Việt Nam có đầy đủ lực lượng mạnh nhất khi Thanh Nhã tập luyện trở lại, Bích Thùy và Dương Thị Vân bình phục chấn thương. Khối lượng tập luyện sẽ được ban huấn luyện điều chỉnh mềm dẻo, linh hoạt với thực tế tình hình thể lực cầu thủ, đồng thời phù hợp để toàn đội đạt trạng thái lý tưởng nhất cho trận gặp Bồ Đào Nha.

Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha có màn ra quân tương đối khả quan khi chỉ để thua 0-1 trước đương kim á quân Hà Lan. Dù tấn công chưa tốt khi chỉ có 1 cơ hội ăn bàn trong cả trận, nhưng các học trò của HLV Francisco Neto đã phòng ngự ổn, giữ được thế trận chắc chắn trước một trong những đội tuyển mạnh nhất giải đấu.

Điểm mạnh của đội tuyển nữ Bồ Đào Nha là lối chơi cơ bắp, tận dụng sức mạnh và khả năng càn lướt của các tiền đạo.

Chương Thị Kiều trước trận đấu Bồ Đào Nha: ‘Tôi đã không còn nhát bóng’

HLV Neto khẳng định: "Tôi cảm thấy rất tự hào về các cầu thủ Bồ Đào Nha, về những gì họ làm được trong trận đấu đầu tiên tại World Cup. Dù phải đương đầu với Hà Lan, nhưng có những lúc chúng tôi đã chơi lấn lướt và gây khó dễ cho đối thủ. Chúng tôi sẽ ra sân gặp đội tuyển nữ Việt Nam với tâm lý buộc phải thắng. Đây là trận đấu không hề dễ dàng".

Ngày 26.7, đội sẽ di chuyển đến Hamilton, chuẩn bị cho trận đấu ngày 27.7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.