Đội tuyển nữ Việt Nam trở về sau chuyến tập huấn tại Đức, sẵn sàng cho World Cup 2023

27/06/2023 11:44 GMT+7

Trưa 27.6, đội tuyển nữ Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, khép lại 3 tuần tập huấn tại Đức để hướng tới World Cup 2023.

Chuyến bay đưa đội tuyển nữ Việt Nam trở về, sẽ hạ cánh lúc 12 giờ 15 tại sân bay Nội Bài, Hà Nội. Các cầu thủ nữ trở về sau 3 tuần tập huấn cùng 4 trận giao hữu tại Đức và Ba Lan. Đây là đợt tập huấn then chốt của thầy trò HLV Mai Đức Chung nhằm chuẩn bị cho World Cup 2023.

Tại châu Âu, đội tuyển nữ Việt Nam đã có những trận giao hữu bổ ích với CLB nữ Eintracht Frankfurt, CLB nữ Schott Mainz, U.23 Ba Lan và đội tuyển nữ Đức. Trong đó, trận giao hữu với Đức là màn trình diễn rất ấn tượng của Thanh Nhã cùng đồng đội. Dù gặp đối thủ hạng 2 thế giới, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam chỉ thua chung cuộc với tỷ số 1-2.

Đội tuyển nữ Việt Nam trở về sau chuyến tập huấn tại Đức, sẵn sàng cho World Cup 2023 - Ảnh 1.

Tuyết Dung (bìa trái)

VFF


Đội tuyển nữ Việt Nam trở về sau chuyến tập huấn tại Đức, sẵn sàng cho World Cup 2023 - Ảnh 1.

Thủ môn Kim Thanh và đồng đội chuẩn bị hành lý về nước

VFF

Hình ảnh mới nhất của đội tuyển nữ Việt Nam sau chuyến tập huấn châu Âu trở về

Đội tuyển nữ Việt Nam trở về sau chuyến tập huấn tại Đức, sẵn sàng cho World Cup 2023 - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam trở về sau chuyến tập huấn tại Đức, sẵn sàng cho World Cup 2023 - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Việt Nam trở về sau chuyến tập huấn tại Đức, sẵn sàng cho World Cup 2023 - Ảnh 4.

Vì chuyến tập huấn kéo dài nên đội tuyển nữ mang theo rất nhiều hành lý

VFF

HLV Mai Đức Chung chia sẻ sau trận gặp Đức: "Những trận đấu như thế này đem đến cho đội tuyển nữ Việt Nam thêm kinh nghiệm, trải nghiệm. Trước đó, chúng tôi rất ít được thi đấu với các đối thủ có trình độ cao như đội Đức.

Trước đối thủ đẳng cấp cao, đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi đầy cố gắng, dù tầm vóc và sức mạnh đều thua đối phương. Các cầu thủ đã chơi quyết tâm, thực hiện được đấu pháp mà Ban huấn luyện đưa ra. Tất nhiên trong bóng đá, chỉ một chút sơ hở cũng có thể dẫn đến bàn thua. Đội đã thủng lưới sớm nhưng chúng tôi cố gắng khắc phục nhanh. Đặc biệt, đội tuyển nữ Việt Nam có một số cơ hội để ghi được bàn vào lưới đội nữ Đức chứ không chỉ có pha lập công cuối trận của Thanh Nhã".

Đội tuyển nữ Việt Nam trở về sau chuyến tập huấn tại Đức, sẵn sàng cho World Cup 2023 - Ảnh 7.

Đội tuyển nữ Việt Nam trở về sau chuyến tập huấn tại Đức, sẵn sàng cho World Cup 2023 - Ảnh 8.

Tiền đạo Hải Yến

Sau khi trở về Hà Nội, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ duy trì tập luyện, trước khi ban huấn luyện đội tuyển một lần nữa sàng lọc lực lượng để chốt danh sách chính thức cho World Cup 2023.

Tại New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giao hữu 2 trận, lần lượt gặp Tây Ban Nha (hạng 6 thế giới) và chủ nhà New Zealand (hạng 26 thế giới) để chuẩn bị cho vòng bảng World Cup 2023.

Tại World Cup 2023, đội Việt Nam chạm trán với đội Mỹ (đương kim vô địch thế giới), đội Hà Lan (đương kim á quân thế giới) và Bồ Đào Nha. Việc được cọ xát với những đội đẳng cấp trong quá trình tập huấn sẽ giúp đội nữ Việt Nam nâng trình độ, bản lĩnh và đẳng cấp. Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu tại sân có mái che thuộc TP.Dunedin (New Zealand). Tháng 10.2022, HLV Mai Đức Chung đã có chuyến khảo sát tại Dunedin, nơi diễn ra trận đấu cuối cùng của đội nữ Việt Nam tại vòng bảng.

Dunedin là thành phố thuộc đảo Nam New Zealand có thời tiết khá lạnh vào mùa đông. Theo chia sẻ của ban tổ chức, thời gian diễn ra World Cup 2023, nhiệt độ tại đây có thể xuống tới âm độ vào buổi tối. Vì thế, nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn và sức khoẻ cho các cầu thủ, ban tổ chức bố trí các trận đấu tại sân Dunedin (Forsyth Barr) với mái che và có sức chứa hơn 30.000 khán giả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.