Đội tuyển Thái Lan nguy cơ tổn thất lớn sau thất bại cực đáng tiếc trước Trung Quốc

17/11/2023 16:59 GMT+7

Sau trận thua Trung Quốc, đội tuyển Thái Lan ngay lập tức nhận thêm tin không vui về mặt lực lượng.

Mục tiêu của đội tuyển Thái Lan ở trận đấu ra quân vòng loại thứ 2 là giành trọn 3 điểm. Dù đối thủ là Trung Quốc được đánh giá mạnh hơn, nhưng HLV Mano Polking, Madam Pang cùng các cầu thủ đã tỏ ra rất tự tin về năng lực của “Voi chiến”, cộng thêm lợi thế được thi đấu trên sân nhà Rajamangala.

Đội tuyển Thái Lan nhận 'hung tin sau trận thua ngược thất vọng trước Trung Quốc - Ảnh 1.

Chanathip Songkrasin bị thay ra ở phút 75

THAIRATH.COM

Tuy nhiên, đội bóng xứ sở chùa vàng đã nhận thất bại đầy cay đắng ở trận đấu đầu tiên của vòng loại World Cup 2026. Đội tuyển Thái Lan có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ siêu phẩm vô lê của Sarach Yooyen (phút 26). Tuy nhiên, đội tuyển Trung Quốc đã xuất sắc gỡ lại 2 bàn, với các pha lập công của Wu Lei (phút 29) và Wang Shangyuang (phút 74) để giành chiến thắng ngược dòng 2-1 đầy ấn tượng.

Đội tuyển Thái Lan thất bại trong trận đầu tiên và người hâm mộ càng lo lắng hơn khi lực lượng của “Voi chiến” đứng trước nguy cơ bị sứt mẻ. Theo trang Siamsport, đội trưởng Chanathip Songkrasin đã bị đau ở chân trái sau trận đấu với Trung Quốc. Cho đến lúc này, tình trạng sức khỏe của tiền đạo có biệt danh “Messi Thái” vẫn cần phải kiểm tra thêm. Do đó, khả năng ra sân của Chanathip ở trận đấu tiếp theo (Thái Lan gặp Singapore) vẫn còn bỏ ngỏ.

Đội tuyển Thái Lan nhận 'hung tin sau trận thua ngược thất vọng trước Trung Quốc - Ảnh 2.

Cầu thủ Thái Lan buồn bã sau trận thua ngược Trung Quốc

FAT

Nếu Chanathip Songakrasin không thể ra sân, đây chắc chắn là sự tổn thất lớn về mặt nhân sự của đội tuyển Thái Lan ở lượt trận, thuộc 2 vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Trong bối cảnh, trận đấu gặp Singapore (vào ngày 21.11) mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng với đội tuyển Thái Lan và “Voi chiến” sẽ không được phép mắc bất cứ sai lầm nào nữa, nếu muốn đi tiếp vào vòng loại thứ 3.

Sau trận thua Trung Quốc, “Messi Thái” đã gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ đội tuyển Thái Lan. Trong khi đó, HLV Mano Polking phải đối mặt với sức ép lớn từ dư luận. Đông đảo khán giả cho rằng cựu HLV CLB TP.HCM không biết cách tận dụng sức mạnh của đội bóng xứ sở chùa vàng, dù sở hữu trong tay nhiều ngôi sao. Trên các trang mạng xã hội, khẩu hiệu “Mano out” cũng đã bắt đầu xuất hiện dày đặc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.