Đội tuyển U.23 Việt Nam 'đủ tầm' để vô địch khu vực bằng vũ khí bóng bổng?

10/08/2023 15:26 GMT+7

Khi đang sở hữu nhiều cầu thủ cao to "như Tây", đội tuyển U.23 Việt Nam có thể mài giũa thứ vũ khí lợi hại để đánh sập các đối thủ bằng cách chơi bóng bổng nhiều hơn.

Trung vệ trẻ Nguyễn Văn Triệu (19 tuổi) có chiều cao ấn tượng lên đến 1,88m

Trung vệ trẻ Nguyễn Văn Triệu (19 tuổi, phải) có chiều cao ấn tượng lên đến 1,88 m

VFF

Trước thềm giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2023, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định sẽ xây dựng lối chơi cho đội tuyển U.23 Việt Nam theo phong cách của HLV Philippe Troussier. Điều đó có nghĩa, chiến lược gia quê Khánh Hòa sẽ cho các học trò chơi kiểm soát, ưu tiên sử dụng các đường chuyền ngắn để triển khai tấn công.

Tuy nhiên, trong một số thời điểm, với một đối thủ cụ thể, đội U.23 Việt Nam có thể chơi bóng dài hoặc tạt cánh đánh đầu. Bởi lẽ, HLV Hoàng Anh Tuấn có nhiều nhân sự phù hợp với chiến thuật này.

Trên hàng công, đội U.23 Việt Nam có trung phong cắm cao to là Vũ Minh Hiếu đang chơi cho CLB Cheon An (Hàn Quốc). Anh sở hữu chiều cao 1,81 m, giỏi không chiến và các kỹ năng dứt điểm khác cũng rất tốt.

5 ngôi sao đáng chú ý nhất của U.23 Việt Nam tại giải U.23 Đông Nam Á 2023

Đội tuyển U.23 Việt Nam là sự pha trộn thú vị giữa lứa U.20 và U.17

Đội tuyển U.23 Việt Nam là sự pha trộn thú vị giữa lứa U.20 và U.17

VFF

Ngoài ra, Nguyễn Văn Trường, người cao 1,80 m cũng có thể được xếp đá tiền đạo cắm. Ở vòng chung kết U.20 châu Á 2023, tiền vệ của CLB Hà Nội cũng đã đảm nhận nhiệm vụ này và làm khá tốt. HLV Troussier cũng muốn “quy hoạch” suất tiền đạo cắm cho Văn Trường tại SEA Games 32.

Ở hai biên, đội U.23 Việt Nam cũng có những chân chuyền chất lượng. Đó là Nguyễn Hồng Phúc, Khuất Văn Khang, Lê Đình Long Vũ, Võ Minh Trọng… có thể đem đến những quả tạt chất lượng vào khu vực cấm địa.

Ngoài ra, trong những tình huống đá phạt cố định, các trung vệ của đội U.23 Việt Nam hoàn toàn có thể “làm nên chuyện”. Trong đó cầu thủ có chiều cao ấn tượng như Nguyễn Văn Triệu của HAGL: 1,88 m.

Tân binh Lê Văn Hà (CLB Đà Nẵng, 19 tuổi) cao 1,84 m

Tân binh Lê Văn Hà (CLB Đà Nẵng, 19 tuổi) cao 1,84 m

VFF

Các nhân tố còn lại là Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Mạnh Hưng, Nguyễn Ngọc Thắng… cũng khá ổn. Chiều cao của họ lần lượt là 1,76 m; 1,76 m và 1,78 m. Trần Nam Hải, một tiền vệ phòng ngự có thể chơi trung vệ, cũng cao 1,8 m.

Người hâm mộ đội U.23 Việt Nam cũng sẽ yên tâm hơn khi nhìn vào chiều cao của các thủ môn. Cao Văn Bình, Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Văn Việt và Trần Trung Kiên lần lượt cao 1,83 m; 1,83 m; 1,8 m và 1,9 m.

Điều đáng nói, đội hình lần này của đội tuyển U.23 Việt Nam có thành phần chủ yếu là lứa U.20, trong đó rất nhiều cầu thủ lứa U.17. Họ còn rất trẻ và vẫn có thể tiếp tục cải thiện được chiều cao trong các năm tới, nếu được chăm sóc dinh dưỡng đúng cách. 

Vì thế, ngoài việc mang lại những phương án tấn công đa dạng hơn cho đội tuyển U.23 Việt Nam ở giải vô địch Đông Nam Á 2023, các cầu thủ trẻ U.17 và U.19 tuổi còn đem tới tín hiệu tích cực cho tương lai của đội tuyển Việt Nam sau này, với giấc mơ World Cup.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.