Đội tuyển Việt Nam cần thêm thời gian ngấm triết lý ông Troussier

11/10/2023 13:38 GMT+7

Thất bại 0-2 trước đội tuyển Trung Quốc cho thấy ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cần thời gian để điều chỉnh con người lẫn lối chơi.

Chỉnh sửa những thiếu sót

"Nếu xét về mục tiêu đặt ra trước trận này, rõ ràng chúng tôi đã thành công", HLV Philippe Troussier chia sẻ với báo chí tối 10.10, sau trận thua 0-2 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Trung Quốc trong khuôn khổ giao hữu FIFA Days.

Mục tiêu lớn nhất của đội tuyển Việt Nam là thử nghiệm con người và lối chơi kiểm soát, điều này ông Troussier đã nhấn mạnh trước ngày lên đường. Chiến lược gia người Pháp cũng chia sẻ, ông mong học trò bộc lộ sai lầm để điều chỉnh dần. 

Không đặt nặng kết quả đá giao hữu, mà ban huấn luyện muốn nhìn vào thiếu sót của cầu thủ để cải thiện.

Phép thử chưa trọn vẹn của ông Troussier - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam có thêm bài học

VFF

Trong trận giao hữu ở Đại Liên, đội tuyển Việt Nam đã ra sân với đội hình rất trẻ. Ở hàng thủ, Tuấn Tài đá bên cạnh hai đàn anh gồm Duy Mạnh và Ngọc Hải. Ở hai biên, Tiến Anh (24 tuổi) và Việt Hưng (26 tuổi) dù không còn trẻ, nhưng thâm niên đá đội tuyển chưa nhiều. Trên hàng công, lần lượt Thái Sơn, Đình Bắc (sau đó là Văn Cường, Văn Khang) có cơ hội thể hiện, với thông điệp rõ ràng của ban huấn luyện: giúp dàn tân binh có cảm giác chơi bóng và tích lũy kinh nghiệm trước đối thủ hàng đầu.

Trận thua tối 10.10 cho thấy, đó đều là những phép thử chưa có kết quả trọn vẹn. Việt Hưng, Tiến Anh chưa thể so sánh với Văn Hậu, Tấn Tài ở khả năng leo biên phối hợp tấn công và xâm nhập vòng cấm. Trong 61 phút thi đấu, Tiến Anh không có quả tạt nào, trong khi tạt bóng vốn là thế mạnh của cầu thủ CLB Viettel. Tương tự, Việt Hưng chỉ có 1 lần đưa bóng vào vòng cấm từ biên và không chính xác.

Bởi hai cánh bị phong tỏa và bắt bài, nên đội tuyển Việt Nam dù cầm bóng tới 63% thời lượng, nhưng không kéo giãn được hàng thủ số đông của Trung Quốc. 

Các sao trẻ chơi ở hàng tiền vệ như Thái Sơn, Đình Bắc, Văn Khang đều xử lý không hiệu quả, chơi rời rạc, thiếu kết nối. Tuy nhiên, khó trách cầu thủ trẻ bởi trước đội bóng chơi áp sát nhanh và quyết liệt như Trung Quốc, yêu cầu về tốc độ và sự chính xác trong khâu xử lý là rất cao.

Phép thử chưa trọn vẹn của ông Troussier - Ảnh 2.

Các cầu thủ kỳ cựu và dàn sao trẻ chưa tìm được nhịp chơi đồng bộ

VFF

Chính những cầu thủ kỳ cựu như Hùng Dũng (10 lần mất bóng) hay Hoàng Đức (14 lần mất bóng) cũng bị "ngợp" trước yêu cầu phải kiểm soát bóng trước hàng thủ số đông, thi đấu kỷ luật và chặt chẽ của đội tuyển Trung Quốc.

Trước lối chơi phòng ngự phản công của chủ nhà, đội tuyển Việt Nam cần sức trẻ và sự táo bạo để xuyên phá. Đó là lý do HLV Troussier dùng nhiều cầu thủ mới trong hiệp 2. Dù vậy, trong bối cảnh các cầu thủ mới còn non kinh nghiệm, còn dàn cựu binh chưa vận hành lối đá trơn tru, các học trò của ông Troussier không có nhịp chơi, ý tưởng và sự ăn khớp.

Kiên trì 

Trước trận đấu, HLV Mai Đức Chung của đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định: "Chúng ta không nên lo ngại về kết quả. Bóng đá cũng như thể thao nói chung phải có lúc thắng, lúc thua. Hãy thoải mái, đừng kỳ vọng quá nhiều, đây chỉ là cuộc tập dượt thôi. Thời HLV Henrique Calisto huấn luyện đội tuyển Việt Nam, có giai đoạn cầu thủ không thắng liền mười mấy trận, nhưng vào đến AFF Cup lại vô địch. Đừng kỳ vọng vào tỷ số thắng thua ở những trận đấu này".

Bối cảnh đội tuyển Việt Nam hiện tại đã khác so với thời HLV Calisto. Sau 5 năm thăng hoa, tiêu chuẩn, sự kỳ vọng đặt lên đội bóng do ông Troussier huấn luyện đã rất khác. Tuy nhiên, trong giai đoạn tái cấu trúc lại lực lượng lẫn triết lý thi đấu, đội tuyển Việt Nam khó tránh khỏi những cú vấp.

Và những lần vấp ngã nếu rơi vào các trận giao hữu, đội tuyển Việt Nam rõ ràng được nhiều hơn mất.

Phép thử chưa trọn vẹn của ông Troussier - Ảnh 3.

HLV Troussier muốn học trò tự tin hơn khi cầm bóng

VFF

Cái mất về mặt kết quả chỉ là rất nhỏ, tương đương vài điểm trên bảng xếp hạng. Trong khi cái được nằm ở những sai lầm bộc lộ ra, sẽ giúp ban huấn luyện đánh giá thực tế năng lực học trò và điều chỉnh cho phù hợp. 

Đội tuyển Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn định hình. Sau 4 trận giao hữu (thắng 3, thua 1), ý tưởng kiểm soát bóng đã được thể hiện, dù chưa đặc sắc bởi cầu thủ chưa đủ thời gian thấm nhuần triết lý, đồng thời ở độ "trũng" về cảm giác bóng, thể trạng khi V-League chưa diễn ra.

Ngoài ra, việc cho nhiều cầu thủ trẻ vào sân thể hiện tâm thế sẵn sàng chịu rủi ro thất bại của ông Troussier. Với quân số đông đảo ở đội tuyển, "Phù thủy trắng" muốn tận dụng tối đa các trận đấu để đánh giá học trò. 

Quan trọng là đội tuyển Việt Nam sẽ điều chỉnh ra sao cho phù hợp ở các trận tới, bởi vòng loại World Cup 2026 đã đến rất gần. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.