Đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Syria ở sân Thiên Trường

29/05/2023 18:05 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Syria vào ngày 20.6 tới tại sân Thiên Trường (Nam Định).

Bên cạnh trận giao hữu với đội tuyển Hồng Kông vào ngày 15.6 tại sân Lạch Tray, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm 1 màn "thử lửa" nữa. Ngày 20.6, các học trò của HLV Philippe Troussier sẽ đối đầu với đội tuyển Syria. Trận đấu này diễn ra trên sân Thiên Trường (Nam Định).

Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại với loạt đấu giao hữu quốc tế sau gần nửa năm chờ đợi. Từ sau AFF Cup 2022 (hạ màn đầu tháng 1), Đỗ Hùng Dũng cùng đồng đội không có thêm trận đấu nào. 6 tháng qua, đội tuyển Việt Nam chỉ có một đợt triệu tập kéo dài vỏn vẹn 4 ngày hồi tháng 3.

Đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Syria ở sân Thiên Trường - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam có 2 trận giao hữu trong tháng 6

ĐỘC LẬP

Hai trận giao hữu gặp Hồng Kông và Syria là cơ hội quý giá để HLV Troussier thử nghiệm đội hình, đánh giá năng lực học trò. Nếu Hồng Kông không được đánh giá cao, Syria lại là đối thủ chất lượng. Đội bóng Tây Á thường xuyên góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup. Năm 2018, Syria thậm chí đã lọt đến loạt đấu play-off, chỉ dừng bước trước Úc.

Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Syria đứng hạng 90, hơn đội tuyển Việt Nam 5 bậc. Lần gần nhất đấu giao hữu (năm 2016), đội tuyển Việt Nam đã thắng Syria với tỷ số 2-0. Theo chuyên trang thống kê Transfermarkt, đội tuyển Syria được định giá 11,88 triệu euro. Cầu thủ Syria được định giá cao nhất là tiền đạo Omar Khribin (29 tuổi), hiện đang chơi bóng tại UAE.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào tháng 6 tới, với danh sách triệu tập khoảng 30 cầu thủ. Đây là đợt tập trung dài hạn đầu tiên của ông Troussier cùng đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2026. Dự kiến, ông sẽ gọi lại khoảng một nửa số trụ cột dưới thời HLV Park Hang-seo, bên cạnh một số nhân tố mới mẻ để thay đổi lối chơi.

Đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Syria ở sân Thiên Trường - Ảnh 2.

Đội tuyển Syria là đối thủ đáng gờm

AFP

Đội tuyển Việt Nam của HLV Park ưu tiên phòng ngự, đề cao tính kỷ luật trong tổ chức đội hình, tấn công bằng những pha chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng. Phòng ngự và giữ sạch lưới luôn là mục tiêu mà đội tuyển Việt Nam đề cao khi tiếp cận trận đấu. Dưới thời nhà cầm quân người Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam giữ sạch lưới 16 trong số 22 trận ở AFF Cup (từ 2018 đến 2022), thiết lập 2 kỷ lục là sạch lưới liền 12 trận vòng bảng và sạch lưới cho đến tận chung kết (ở AFF Cup 2022).

Tuy nhiên, lối chơi này có nhược điểm khi gặp các đội mạnh hơn. Đội tuyển Việt Nam chỉ dừng ở mức làm khó đối thủ, còn hầu như không thể thắng, thậm chí giành 1 điểm cũng rất khó khăn. Việc chờ đợi sai sót của đối thủ khiến toàn đội mất đi sự chủ động. Trước những đội kiểm soát bóng tốt, chơi chặt chẽ và kín kẽ, các học trò ông Park thường từ hòa đến thua.

Với HLV Troussier, đội tuyển Việt Nam hứa hẹn đá chủ động hơn ở các khâu: kiểm soát bóng, điều tiết nhịp độ, pressing giành quyền kiểm soát,... Chiến lược gia người Pháp khẳng định muốn cầu thủ phải tăng thời lượng kiểm soát bóng trước các đội mạnh. Tất nhiên, cầm bóng nhiều không đảm bảo cho chiến thắng, nhưng càng thêm thời gian cầm bóng, đồng nghĩa có thêm giải pháp tấn công, hay giải tỏa bớt áp lực cho hàng thủ.

Đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Syria ở sân Thiên Trường - Ảnh 3.

Đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Syria ở sân Thiên Trường - Ảnh 4.

Đội tuyển Việt Nam sẽ trình làng diện mạo mới?

VFF

Kiểm soát bóng cùng là một cách phòng ngự, đó là lối chơi ông Troussier từng sử dụng để đưa Nhật Bản lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup (năm 2002). Việc mở rộng đội hình triển khai bóng, kiên nhẫn chuyền bóng để mở khoảng trống của U.22 Việt Nam cho thấy phần nào tư duy chủ động mà HLV Troussier yêu cầu. Ở đội tuyển Việt Nam, tính kiểm soát sẽ được đòi hỏi ở mức độ cao hơn nữa.

Diện mạo của đội tuyển Việt Nam dưới bàn tay huấn luyện của "Phù thủy trắng" Troussier sẽ được hé lộ trong 2 trận giao hữu với Hồng Kông (15.6) và Syria (20.6) tới đây.

Chiều 29.5, đoàn công tác của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có cuộc làm việc tại Nam Định. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Nam Định và ông Nguyễn Tân Anh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Nam Định bày tỏ sự phấn khởi khi quê hương thành Nam có cơ hội được đăng cai tổ chức một trận đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam. 

Lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Nam Định khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với VFF và tạo những điều kiện thuận lợi nhất đối với đội tuyển Việt Nam cũng như đội khách Syria khi về Nam Định thi đấu giao hữu phục vụ khán giả hâm mộ Nam Định nói riêng và khán giả hâm mộ cả nước nói chung. Ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết, ngay sau cuộc làm việc với VFF, Sở VH-TT-DL sẽ có báo cáo cụ thể với lãnh đạo UBND tỉnh để sớm triển khai các công tác chuẩn bị cho trận đấu.

Đội Syria hiện đứng hạng 90 thế giới, hơn đội tuyển Việt Nam 5 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Đội tuyển này cũng từng lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á như Việt Nam. Syria đã giành 6 điểm ở vòng loại này, với 1 thắng lợi trước Li Băng cùng 3 lần cầm hòa các đối thủ Iraq (2 lần) và UAE. Syria cũng cho thấy sự khó chịu khi chỉ thua sát nút trước các đội dự World Cup như Iran, Hàn Quốc tại lượt đi của vòng loại khi đó.

Dẫn dắt Syria là HLV nổi tiếng Hector Cuper. Vị chiến lược gia 65 tuổi này từng dẫn dắt các CLB châu Âu nổi tiếng trong quá khứ như Valencia, Inter Milan, Real Betis hay Parma. Gần đây, ông từng dẫn dắt Ai Cập, Uzbekistan, Congo trước khi huấn luyện Syria. Trong lực lượng, Syria sở hữu nhiều cầu thủ có chất lượng. Một số gương mặt đang chơi bóng ở châu Âu như Abdul Weiss, Oliver Kawo, Amma Ramadan, Simon Amin,… Tại VCK Asian Cup 2023, đội tuyển Syria cũng nằm trong nhóm hạt giống số 3 cùng với đội tuyển Việt Nam và các đội tuyển: Bahrain, Palestine, Kyrgyzstan và Lebanon.

                                                                                               Hạnh An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.