Đội tuyển Việt Nam: Làm nóng cơ bắp trước 'đỉnh núi' vòng loại World Cup

09/10/2023 09:11 GMT+7

Nếu so sánh vòng loại World Cup 2026 là hành trình leo núi cao của đội tuyển Việt Nam, thì 3 trận giao hữu gặp đội tuyển Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc là màn khởi động bắt buộc để các cầu thủ làm nóng cơ thể trước nhịp chơi ở đẳng cấp cao nhất.

Tìm lại nhịp chơi

Đội tuyển Việt Nam sẽ đấu 3 trận giao hữu khó chỉ trong 7 ngày, lần lượt gặp các đội tuyển Trung Quốc (10.10), Uzbekistan (13.10) và Hàn Quốc (17.10) để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026.

Điều đáng nói ở loạt trận này, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, đội tuyển Việt Nam mới đấu 3 trận giao hữu trong một đợt tập trung theo lịch FIFA Days. Ngoài ra, số trận sắp đá trong tháng 10 (3 trận) cũng bằng tổng số trận mà đội tuyển Việt Nam đã đấu trong 8 tháng trước đó.

Việc chạm trán cùng lúc nhiều đối thủ mạnh sẽ giúp đội tuyển Việt Nam giải quyết nhiều vấn đề. Trước tiên, đó là cảm giác thi đấu ở đẳng cấp cao nhất châu Á.

Văn Toàn và đồng đội tập buổi đầu tiên tại Đại Liên (Trung Quốc) ngày 8.9

VFF

Đội tuyển Việt Nam: Làm nóng cơ bắp trước 'đỉnh núi' vòng loại World Cup  - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam sắp đối đầu với các đối thủ mạnh

MINH TÚ

8 tháng qua (tính từ tháng 2 đến tháng 9), đội tuyển Việt Nam chỉ đấu 3 trận giao hữu, lần lượt gặp các đội Hồng Kông, Syria và Palestine. Trong đó, chỉ có đội Syria là "khách quen" ở vòng loại thứ ba World Cup, nằm trong nhóm hàng đầu châu lục. Các đội Hồng Kông và Palestine chưa phải bài kiểm tra đủ "nặng" để đội tuyển Việt Nam bộc lộ năng lực thực sự.

Tất nhiên, các trận đấu giao hữu trong khuôn khổ FIFA Days không phải tất cả những gì đội tuyển Việt Nam cần cho vòng loại World Cup. Bởi không thi đấu ở đội tuyển, các cầu thủ vẫn có sân chơi CLB để duy trì cảm giác bóng mỗi tuần.

Dù vậy, nhận định trên chỉ đúng nếu bóng đá Việt Nam có một sân chơi quốc nội đủ tiềm lực. Chất lượng V-League, hạng nhất được cải thiện trong những năm qua, song vẫn ở tốc độ chậm. Nhịp chơi, cường độ thi đấu, đòi hỏi kỹ chiến thuật ở V-League vẫn có khoảng cách nhất định với các giải hàng đầu châu Á.

Điều này lý giải tại sao trong số hàng loạt tân binh được lựa chọn lên đội tuyển Việt Nam dựa trên màn thể hiện ở V-League, chỉ còn 1 cầu thủ trụ lại (Trương Tiến Anh của CLB Viettel).

Thất bại của CLB Hà Nội mùa này, hay nhiều CLB Việt Nam ở các mùa giải trước đó tại AFC Champions League là minh chứng cho thấy nền móng của bóng đá Việt Nam còn nhiều hạn chế.

Đội tuyển Việt Nam: Làm nóng cơ bắp trước 'đỉnh núi' vòng loại World Cup  - Ảnh 2.

Các trận giao hữu gặp đội Trung Quốc, Hàn Quốc rất bổ ích

MINH TÚ

HLV Philippe Troussier chia sẻ: "Các kết quả gần đây của CLB Hà Nội (tại AFC Champions League) hay Olympic Việt Nam (ASIAD 19) cho thấy thực tế về trình độ bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, không phải đến giờ khoảng cách này mới xuất hiện. Ở vòng loại World Cup 2022, đội tuyển đá 10 trận và thua tới 8 trận. Hãy thực tế về hiện thực bóng đá Việt Nam!

Đó là lý do chúng tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày, để rút ngắn khoảng cách trình độ với các nền bóng đá hàng đầu châu lục. Có nhiều nguyên nhân khiến khoảng cách ấy không hề nhỏ, như các giải đấu trong nước chưa có trình độ cao, ít cầu thủ xuất ngoại. Nhưng chúng tôi không chỉ nói suông hay mơ ước, mà đang nỗ lực để khi bước vào trận đấu, đội tuyển Việt Nam có thể đối diện với mọi khó khăn".

Do đó, cách duy nhất để đội tuyển Việt Nam tiến bộ, đó là thi đấu và thi đấu, chọn ra một lực lượng ưu tú rồi mài giũa liên tục với nhóm đầu châu lục. Trong bối cảnh V-League mùa giải mới chưa diễn ra, những trận giao hữu này càng quý giá, khi giúp cầu thủ tích lũy kinh nghiệm và làm nóng cơ thể, nhờ vậy bắt nhịp trở lại với đẳng cấp hàng đầu.

Đội tuyển Trung Quốc đáng gờm

Đội tuyển Trung Quốc đã thua 1-3 trước đội tuyển Việt Nam trong lần gần nhất so tài (lượt thứ 8 vòng loại World Cup 2022), nhưng Wu Lei cùng đồng đội vẫn là đối thủ rất đáng gờm.

Trong danh sách triệu tập cho 2 trận giao hữu gặp Việt Nam và Uzbekistan, HLV Aleksandar Jankovic đã mạnh dạn trẻ hóa. Chỉ 11 cầu thủ ở đợt tập trung này trên 30 tuổi, số còn lại phần lớn 24 tuổi trở xuống, được chọn lọc từ đội Olympic Trung Quốc vừa đấu ASIAD 19, cùng một số tài năng trẻ ở giải Super League.

Đội tuyển Việt Nam: Làm nóng cơ bắp trước 'đỉnh núi' vòng loại World Cup  - Ảnh 3.

Đội tuyển Trung Quốc đang trẻ hóa

MINH TÚ

Quan điểm của HLV Jankovic rất rõ ràng, đội tuyển Trung Quốc cần những tài năng trẻ còn đầy đủ khát vọng cống hiến và "dư địa" để tiến bộ.

Trong 4 trận giao hữu gần nhất, đội tuyển Trung Quốc thắng 2, hòa 1, thua 1, nhìn chung vẫn chơi với sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-3-3, lấy ngôi sao Wu Lei (từng chơi cho CLB Espanyol) làm trung tâm. Tuy nhiên, với dàn cầu thủ trẻ lần đầu xuất hiện ở đợt tập trung này, đội tuyển Trung Quốc được dự báo chơi năng động, tốc độ và biến hóa hơn, đặc biệt ở hành lang biên với nhiều nhân tố giỏi.

Trận đấu ngày 10.10 sẽ là "thuốc thử" liều cao với triết lý kiểm soát của HLV Troussier.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.