Đội tuyển Việt Nam: Mục tiêu và diện mạo

06/11/2023 05:39 GMT+7

Ngày 6.11, đội tuyển Việt Nam (VN) với 32 thành viên đầu tiên sẽ chính thức hội quân để cùng HLV Philippe Troussier chuẩn bị cho loạt trận mở màn vòng loại World Cup 2026, với mục tiêu ít nhất có 4 điểm trước Philippines và Iraq.

MỤC TIÊU 4 ĐIỂM

Đội tuyển VN sẽ chính thức khởi tranh vòng loại World Cup 2026 bằng chuyến làm khách tại Philippines ngày 16.11, trước khi trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón đối thủ Iraq ngày 21.11. HLV Philippe Troussier công bố bản danh sách 32 thành viên tập trung từ ngày hôm nay, 6.11, để chuẩn bị cho giải đấu chính thức đầu tiên cấp độ đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển Việt Nam: Mục tiêu và diện mạo - Ảnh 1.

Tiền vệ Hùng Dũng (9) vẫn đóng vai trò quan trọng trong “triết lý pha trộn” già - trẻ của HLV Troussier

Độc Lập

Bảng F của đội tuyển VN hứa hẹn sẽ là cuộc đua đầy "cạm bẫy" khi vào tháng 3.2024 sẽ là 2 trận đấu liên tiếp với kình địch Indonesia. Cũng nói thêm, 2 đội xếp nhất nhì mỗi bảng đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 ngoài lọt vào vòng 3 cũng sẽ đoạt vé dự Asian Cup 2027. Đó cũng là lý do VFF không đặt thành tích cụ thể tại SEA Games 32, chỉ xét duyệt năng lực, hiệu quả làm việc của ông Troussier tại mặt trận chính là vòng loại World Cup 2026. Trên cơ sở đó, mục tiêu đội tuyển VN đặt ra rất rõ ràng: bằng mọi giá phải có ít nhất 4 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên này.

HLV Troussier

Bình luận viên Vũ Quang Huy đánh giá: "Nhìn vào tương quan và lịch thi đấu của bảng F có thể thấy mục tiêu thuận lợi nhất là tối thiểu có 4 điểm, cụ thể là thắng được đội tuyển Philippines và có điểm trước Iraq. Đó là ước đoán khả thi nhất. Thực ra đến lúc này, khi chưa bước vào thực chiến, rất khó để đánh giá thực lực của từng đội. Chưa đá thì chưa thể khẳng định giữa Philippines và Indonesia đối thủ nào sẽ mạnh hơn, nhưng họ có nhiều người mới và rất khao khát. Mặc dù vậy, mục tiêu đặt ra sẽ là phải thắng Philippines. Đó là cái đích hợp lý vì bấy lâu nay chúng ta vẫn xếp cửa trên, với 5 trận toàn thắng liên tiếp. Nếu có được 3 điểm trên sân Rizal Memorial ở TP.Manila, đội tuyển VN sẽ có đà rất tốt trước khi trở về sân Mỹ Đình đón tiếp đối thủ Iraq vài ngày sau đó".

CHỜ DIỆN MẠO THẬT CỦA ĐỘI TUYỂN VN

Vòng đấu đầu tiên luôn rất khó đoán vì các đội bóng sau một thời gian dài chuẩn bị luôn giữ rất chặt các miếng đánh "tủ", hòng gây bất ngờ cho các đối thủ. Bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng: "Trong hoàn cảnh đó, đội tuyển VN bên cạnh thu thập dữ liệu của các đối thủ thì công việc chính của thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ phải là mài sắc các miếng đánh của mình. Ông Troussier sẽ có thể thử nghiệm tiếp ở những đợt tập trung sau đó. Nhưng không thể chần chừ một chút nào nữa. Đây đã là thực chiến với 2 trận mở màn rất quan trọng, buộc đội tuyển VN sẽ phải vận hết công lực để ngay lập tức đạt được số điểm đề ra".

HLV Philippe Troussier vẫn giữ quan điểm duy trì 40% tân binh hoặc cầu thủ trẻ ở đội tuyển VN. Có thể liệt kê 13 cái tên như thủ môn Văn Việt; hậu vệ Tuấn Dương, Văn Cường, Minh Trọng, Tuấn Tài, Duy Cương; tiền vệ Văn Luân, Văn Toản, Thái Sơn, Văn Đô; tiền đạo Văn Tùng, Thanh Nhàn, Đình Bắc. Nhìn vào thực tế từ 6 trận giao hữu vừa qua, có thể nhận thấy một vài cái tên trong số này có khả năng ra sân trong 2 trận đấu tới. Thậm chí, như Phan Tuấn Tài cũng có thể sẽ đá chính trước đối thủ Philippines. Khi Văn Hậu vắng mặt thì Võ Minh Trọng đang là một ứng viên nặng ký bên cánh trái, cạnh tranh cùng Triệu Việt Hưng, Phạm Xuân Mạnh hay thậm chí là Hoàng Văn Toản. Nguyễn Thái Sơn cũng là một cái tên đáng để chờ đợi, trong vai trò dự phòng số 1 ngay sau 2 đàn anh Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Hùng Dũng…

"Hy vọng HLV Philippe Troussier sẽ biết khéo léo trong việc lựa chọn cách chơi, để từ đó đặt các cầu thủ vào đúng chỗ, dùng đúng lúc. Cầu thủ nào không đáp ứng được thì không nên cố vì cái đích cuối cùng ở 2 trận đấu sắp tới sẽ phải là điểm số", bình luận viên Vũ Quang Huy bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.