Đội tuyển Việt Nam sẽ đối mặt những hiểm họa nào?

19/03/2024 07:30 GMT+7

Cách đây 5 năm, đội tuyển Việt Nam (VN) dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã thắng chủ nhà Indonesia 3-1, chiến thắng đầu tiên của chúng ta trước đội bóng này sau gần 2 thập niên. Ngày 21.3, tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026, hai đội sẽ tái đấu tại sân Bung Karno - trận đấu chứa đựng nhiều hiểm họa cho đội khách.

SỨC NÓNG CỦA 'CHẢO LỬA'

Sân Bung Karno là một trong những sân có quy mô và sức chứa lớn nhất của Đông Nam Á. Ở thời điểm cao nhất, Gelora Senayan (tên cũ của Bung Karno) có sức chứa lên tới 110.000 người. Nhưng thời gian gần đây, khi sân đấu được cải tạo và nâng cấp cho phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, sức chứa đã được thu gọn thành 77.193 chỗ ngồi. Một trong những điều đặc biệt mang lại danh tiếng cho "chảo lửa" Bung Karno chính là sự cuồng nhiệt có phần thái quá của các CĐV Indonesia. 

Đội tuyển Việt Nam sẽ đối mặt những hiểm họa nào?- Ảnh 1.

Mặt cỏ hiện tại của sân Gelora Bung Karno cực tốt, sẵn sàng cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia

PSSI

Họ luôn bước vào sân cùng tình yêu mãnh liệt với đội tuyển quốc gia, cổ vũ hát hò nhảy múa suốt trận. Tiếng kèn, trống, hò reo của hàng vạn khán giả trên sân được cộng hưởng bởi hệ thống khán đài mái vòm sân khiến bầu không khí đặc quánh. Sự hỗn loạn về âm thanh khiến cầu thủ trên sân không thể tìm thấy sự liên lạc thông tin dù chỉ đứng cách nhau khoảng 10 - 15 m. Người viết cũng từng được trải nghiệm thực tế này khi thi đấu với đội tuyển Indonesia tại AFF Cup 2002 tại chính sân này. Một trận đấu mà đội tuyển VN xuất sắc cầm hòa chủ nhà Indonesia 2-2 khi hầu hết các thông tin HLV Calisto đưa ra cho các cầu thủ đều là ký hiệu.

Đội hình tối ưu của đội tuyển Việt Nam ‘tái đấu’ Indonesia

Đội tuyển Việt Nam sẽ đối mặt những hiểm họa nào?- Ảnh 2.

Đội tuyển VN (trái) phải chơi bình tĩnh và khôn khéo

Ngọc Linh

Sân Bung Karno được coi là thánh địa thiêng liêng của đội tuyển Indonesia. Họ cũng từng tiếp đội tuyển Argentina trên chính sân đấu này. Với mỗi cầu thủ chủ nhà, được bước chân vào thảm cỏ của Bung Karno, được thi đấu ở nơi này luôn là niềm tự hào và sự hưng phấn đến mức cực đại. Yếu tố tinh thần của các học trò HLV Shin Tae-yong cũng sẽ được kích thích lên mức cao nhất có thể.

SỨC MẠNH TOÀN DIỆN ĐẾN TỪ CHÂU ÂU

Nhân tố nguy hiểm đầu tiên mà hàng thủ đội tuyển VN cần lưu tâm chính là Rafael Struick của CLB Ado Den Haag. Tiền đạo số 1 của đội chủ nhà sở hữu chiều cao 1,85 m cùng sải chân dài, những bước chạy mạnh mẽ và sung mãn, kỹ thuật cá nhân rất tốt, khả năng khống chế bóng khéo léo ở phạm vi hẹp và kỹ năng dứt điểm tương đối toàn diện. Chính tình huống tăng tốc bứt phá và che chắn bóng khéo léo của tiền đạo gốc Hà Lan khiến Thanh Bình lúng túng và mắc lỗi dẫn đến quả phạt đền - bước ngoặt đáng buồn khiến VN thất bại tại Asian Cup 2023. Riêng trận đấu đó, một mình Struick đã tung ra tới 3 pha dứt điểm và có hai cú sút trúng đích.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đối mặt những hiểm họa nào?- Ảnh 3.

Nguyễn Filip cùng đồng đội gặp thử thách lớn

Vấn đề thứ 2 mà tuyến giữa đội tuyển VN cần quan tâm là sự nguy hiểm của bộ đôi Ivar Jenner và Marselinho. Tiền vệ gốc châu Âu Jenner như một máy quét toàn diện với khả năng tranh chấp và thu hồi bóng tốt. Đây cũng là mẫu tiền vệ nguy hiểm với tư duy chơi bóng hiện đại, có những đường chuyền trực diện chuyển trạng thái rất hay. Người đá cặp với anh, Marselinho đang là tài năng hiếm có của Indonesia trong nhiều thập niên qua. Chưa tròn 20 tuổi nhưng cầu thủ đang thi đấu cho KMSK Deinze (Bỉ) thực sự là linh hồn và thủ lĩnh tuyến giữa của đội Indonesia. Anh sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng qua người nhẹ nhàng và tinh tế. Có cảm giác mỗi lần bóng đến chân Marselinho là cầu thủ này sẽ tạo ra được sự khác biệt.

Điểm mạnh thứ 3 của đội chủ nhà chính là những cầu thủ phòng ngự mới nhập tịch: Justin Hubner và Sandy Walsh. Justin Hubner chơi công thủ toàn diện và cực kỳ hiệu quả.

Muốn góp mặt tại vòng loại thứ 3 và hiện thực hóa giấc mơ World Cup, đội tuyển VN cần phải vượt qua đối thủ Indonesia. Trong đó trận chiến tại Bung Karno ngày 21.3 sẽ mang yếu tố quyết định. Khó nhưng không có nghĩa là không thể, đội chủ nhà cũng sẽ có những vấn đề liên quan đến áp lực tâm lý và sự hòa nhập của nhân tố mới. Chỉ cần đội tuyển VN đoàn kết, bình tĩnh, khiêm tốn, chấp nhận chơi cửa dưới, phòng ngự phản công với mục tiêu một điểm. Biết đâu đó sẽ có những thời điểm chúng ta tận dụng được sai lầm của đối phương. Bóng đá có nhiều biến số, quan trọng là chúng ta có đủ sự dũng cảm để đón đầu với những khó khăn và nắm bắt cơ hội hay không mà thôi. 


Đội tuyển loại Công Phượng, Duy Mạnh cùng 3 cầu thủ khác


Tối 18.3, HLV Troussier đã công bố 5 cầu thủ bị loại khỏi đội tuyển VN, gồm: Nguyễn Công Phượng, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Hai Long, Trương Tiến Anh, Giáp Tuấn Dương.

Như vậy, đội tuyển sẽ lên đường sang Indonesia ngày 19.3 với 28 cầu thủ: 3 thủ môn - Nguyễn Filip, Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Văn Việt; 9 hậu vệ - Hồ Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thành Chung, Lê Ngọc Bảo, Võ Minh Trọng; 11 tiền vệ - Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến, Khuất Văn Khang, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Quang Hải, Phạm Văn Luân, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Thái Sơn, Trần Ngọc Sơn; 5 tiền đạo - Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tiến Linh, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Đình Bắc.

HLV Troussier nhấn mạnh: "Chúng tôi đặt mục tiêu chiến thắng. Chiến thắng cũng đồng nghĩa với hiện thực hóa mục tiêu đi sâu hơn, xa hơn ở đấu trường châu Á. Dù vậy, mục tiêu này không hề bằng phẳng, không hề dễ dàng. Các cầu thủ đều là chiến binh. Họ luôn nỗ lực hết mình mỗi ngày, chứng tỏ mỗi ngày, trong mỗi buổi tập để hướng tới mục tiêu không chỉ là chiến thắng, mà còn là cách giành chiến thắng. Đội tuyển VN tất cả đều là tập thể, một khối liên kết vững vàng. Chúng ta là đại diện với niềm tự tôn, màu cờ sắc áo nhưng cũng khôn ngoan trong chiến thuật trên sân".

                             Nhật Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.