Đội tuyển Việt Nam thua tâm phục khẩu phục trước Uzbekistan

13/10/2023 20:28 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam thua 0-2 trong trận giao hữu gặp Uzbekistan vào tối 13.10 tại TP.Đại Liên, Trung Quốc.

Sau trận thua Trung Quốc, HLV Philippe Troussier thay đổi gần một nửa quân số đá chính của đội tuyển Việt Nam. Thủ môn Đình Triệu trấn giữ cầu môn thay Văn Lâm, các hậu vệ Minh Trọng, Việt Anh lần lượt thế chỗ Việt Hưng, Ngọc Hải. Ở tuyến giữa, Thái Sơn thay Tuấn Anh, trong khi Đình Bắc đá chính để lấp đầy khoảng trống Văn Toàn để lại.

Tuy nhiên, cuộc so tài với Uzbekistan tối 13.10 rất khác so với trận gặp Trung Quốc 3 ngày trước đó. Đội tuyển Việt Nam không còn chiếm ưu thế cầm bóng, mà phải gồng mình phòng ngự trước áp lực dồn dập của đối thủ. Đội tuyển Uzbekistan kiểm soát bóng tốt, đập nhả quãng ngắn nhuần nhuyễn nhờ các cầu thủ giàu kỹ thuật.

Đội tuyển Việt Nam thua tâm phục khẩu phục trước Uzbekistan - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam thua tâm phục khẩu phục trước Uzbekistan - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam có thêm một trận giao hữu để thử nghiệm lối chơi

UFA

Thay vì đá 3-5-2 như cuộc so tài với Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam phải đá 5 hậu vệ (5-3-2), tập trung phòng ngự phản công. Hàng thủ của ông Troussier chỉ trụ được đến phút 27. Sau pha chuyền sai của Tiến Anh, Oston Urunov đi bóng xộc vòng cấm và dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số cho Uzbekistan.

Hàng thủ đội tuyển Việt Nam đã áp sát không quyết liệt, để đối thủ thoải mái đi bóng dứt điểm đánh bại thủ môn Đình Triệu. Đây cũng là vấn đề hàng thủ để lộ ở những trận trước, khi giữ cự ly chưa hợp lý và vây bắt kém hiệu quả.

Sau bàn thua, đội tuyển Việt Nam cố gắng tổ chức lại thế trận, nhưng trước một Uzbekistan chơi kín kẽ, áp sát tốt, các cầu thủ chỉ có thể đẩy bóng ra biên hoặc chuyền dài để tìm kiếm cơ hội. Những mảng miếng này không hiệu quả, minh chứng là đội tuyển Việt Nam không lần nào sút trúng đích trong 45 phút đầu.

Đội tuyển Việt Nam thua tâm phục khẩu phục trước Uzbekistan - Ảnh 3.

Đội tuyển Việt Nam bế tắc

UFA

Sang hiệp 2, Uzbekistan giảm nhịp độ tấn công, không còn gây áp lực tầm cao. Điều này mở ra cơ hội để đội tuyển Việt Nam phối hợp triển khai bóng từ sân nhà. Tuy nhiên, dù chuyền ngắn khá nhuyễn ở trung tuyến, các học trò ông Troussier lại thiếu ý tưởng khi đưa bóng sang phần sân đối thủ.

Sự rời rạc, thiếu kết nối giữa các tuyến khiến đội tuyển Việt Nam không chỉ bế tắc ở khâu lên bóng, mà còn nhận thêm bàn thua. Phút 66, Alikulov nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Uzbekistan với pha bật cao đánh đầu ghi bàn, sau khi đánh bại đội trưởng Việt Anh ở pha không chiến. 

HLV Troussier thử nghiệm nhiều vị trí, nhưng hầu hết đều không thi đấu nổi bật. Đội tuyển Việt Nam cũng không có pha phối hợp đường nét nào ở trận này, trong bối cảnh áp lực Uzbekistan tạo ra đều đặn, cùng lối chơi phòng ngự hợp lý mà đại diện Trung Á thể hiện là bài toán hóc búa mà Văn Toàn cùng đồng đội không thể phá giải. 

Thất bại 0-2 trước Uzbekistan, đội tuyển Việt Nam có thêm trải nghiệm để hoàn thiện lối chơi. Ngày 14.10, toàn đội sẽ lên đường sang Hàn Quốc để chuẩn bị cho trận giao hữu cuối trong tháng 10, diễn ra vào ngày 17.10 trước đội tuyển Hàn Quốc. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.