Đội Vị Trí Vàng Kon Tum buộc phải thắng, Học viện Nutifood chỉ cần hòa

21/10/2022 21:14 GMT+7

Diễn biến giải bóng đá hạng Ba đang tạo ra nhiều sôi động ở giai đoạn cuối ở cả 2 bảng A, B khi cuộc chạy đua giành vé vào bán kết giữa các đội đã bắt đầu gay cấn.

Tại bảng A, đội Ví Trí Vàng Kon Tum đã tiến một bước quan trọng trong việc giữ vững ngôi thứ nhì với 8 điểm sau Luxury Hạ Long đang có 10 điểm. Chiều 21.10, thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh dù bị Phú Yên 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng đã không hề nao núng và chơi với tinh thần mạnh mẽ để 2 lần gỡ hòa rất kiên cường rồi sau đó quật ngược tình thế thắng chung cuộc 4-2. Hoàng Minh Tiến và Phạm Ngô Minh Quang mỗi người lập cú đúp bàn thắng trong trận này, tiếp tục giúp đội bóng mới được đầu tư tích cực này nuôi hy vọng tranh chấp suất lên hạng.

Đội trưởng Phạm Ngô Minh Quang (trái) ghi 2 bàn cho đội bóng đến từ Tây Nguyên

Đại Nội

Dù thắng nhưng đội bóng đến từ Tây Nguyên cũng phải trả giá đắt khi một trong những mũi nhọn xuất sắc là Nguyễn Đình Thông bị chấn thương đầu gối phải đưa đến bệnh viện chụp phim. Chưa biết mức độ thế nào nhưng nếu vắng chân sút này trong trận quyết định với đội bóng đến từ vùng mỏ đang dẫn đầu bảng sẽ là tổn thất không nhỏ cho đội Vị Trí Vàng Kon Tum.

Chấn thương của Đình Thông

Đại Nội

Trận đấu ngay sau đó, trẻ Hà Nội của HLV Dương Hồng Sơn đã dập tắt hy vọng của trẻ SLNA do HLV Nguyễn Văn Tiến dẫn dắt bằng chiến thắng 2-0 do Nguyễn Trung Thành và Lê Văn Hà ghi trong một trận căng thẳng có đến 1 thẻ đỏ và 8 thẻ vàng chia đều cho 2 đội. Thất bại này như một gáo nước lạnh với trẻ SLNA vốn đang được đầu tư để đá giải Đại hội TDTT toàn quốc và đăng cai vòng chung kết giải U.21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 26 năm 2022. Đội bóng xứ Nghệ tỏ ra kém bản lĩnh trong các trận mang tính chất quyết định và đó là điều mà họ phải củng cố. Còn với trẻ Hà Nội trận thắng này giúp họ vươn lên 7 điểm áp sát đội Vị Trí Vàng Kon Tum.

Niềm vui của Hoàng Minh Tiến (11) sau khi ghi bàn vào lưới Phú Yên

Đại Nội

Ở trận cuối lúc 17 giờ 30 ngày 24.10, trẻ Hà Nội lại gặp đội dưới cơ là trẻ Công an Nhân dân nên 3 điểm là cầm chắc. Do vậy sức ép sẽ đặt lên đội Vị Trí Vàng Kon Tum ở trận gặp Luxury Hạ Long lúc 15 giờ 30 trước đó. Kịch bản dễ xảy ra nhất là đội Vị Trí Vàng Kon Tum thắng thì 2 đội sẽ nắm tay nhau cùng lọt vào VCK vì khi đó Luxury Hạ Long có thua thì họ vẫn cùng 10 điểm hơn đối đầu bất kể trẻ Hà Nội thắng Công an Nhân dân với tỉ số bao nhiêu. Còn nếu Luxury Hạ Long quyết có điểm để kiềm chân Vị Trí Vàng Kon Tum thì sẽ là cơ hội cho trẻ Hà Nội giành suất thứ nhì lọt vào VCK. Như vậy tình thế này bắt buộc đội bóng đến từ Tây Nguyên chỉ có một con đường phải thắng mới chắc chắn góp mặt ở vòng bán kết tranh lên hạng.

Niềm vui chiến thắng của đội Vị Trí Vàng Kon Tum

Đại Nội

Trong khi đó bảng B chiều 21.10, An Giang thắng Bến Tre 4-1 và Dugong Kiên Giang thắng trẻ Long An 1-0 nên lần lượt có 15 và 14 điểm đang tạm dẫn đầu. Tình thế này buộc Học viện Nutifood đang có 11 điểm gặp Cung Đình Tháp (9 điểm) vào chiều 22.10 bắt buộc phải có điểm nếu muốn nuôi hy vọng vào vòng bán kết. Thuận lợi cho đội bóng của HLV Phạm Thành Nam là Cung Đình Tháp có thắng thì cũng rất khó vào bán kết vì trận cuối có thắng nữa trước Tây Ninh thì vẫn có thể bị loại bởi An Giang và Kiên Giang dễ chủ động hòa để cùng lọt vào bán kết (Kiên Giang bằng điểm hơn đối đầu với Cung Đình Tháp).

Trận Kiên Giang (giữa) thắng trẻ Long An

VFF

Thế nên chỉ cần có thêm một điểm thì Học viện Nutifood sẽ tự quyết ở trận cuối gặp đội đã hết hy vọng là trẻ Cần Thơ. Chỉ cần giành chiến thắng thì đội bóng đang là đương kim vô địch U.21 này sẽ lọt vào bán kết bất kể kết quả trận An Giang- Kiên Giang. Vì dù kết quả giữa 2 đội này thế nào, Học viện Nutifood nếu giả sử bằng 15 điểm (hòa Đồng Tháp và thắng Cần Thơ) vẫn hơn đối đầu với An Giang và hơn hiệu số với Kiên Giang (Học viện Nutifood đang +10, còn Kiên Giang là +8). Vì vậy một trận hòa chiều mai cũng đã là thuận lợi để đội của bầu Hải đi tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.