Động đất gây thiệt hại nặng ở Philippines

12/02/2017 06:55 GMT+7

Ngày 11.2, giới chức Philippines thông báo ít nhất 15 người thiệt mạng và 100 người bị thương sau khi trận động đất mạnh 6,7 độ Richter xảy ra ở tỉnh Surigao del Norte thuộc miền nam nước này, theo Tân Hoa xã.

Động đất xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 10.2 (giờ địa phương) với tâm chấn nằm cách thủ phủ Surigao của Surigao del Norte khoảng 14 km về tây bắc và ở độ sâu 10 km. Sau đó đã có thêm gần 100 đợt dư chấn tới tận sáng 11.2.
Giới chức địa phương cho biết hàng ngàn người hoảng loạn tháo chạy ra đường, sơ tán lên các khu vực cao do lo sợ sóng thần và đến ngày 11.2, nhiều người vẫn chưa dám về nhà. Ngoài ra, nhiều ngôi nhà và 3 cây cầu bị sập hoàn toàn hoặc hư hại nặng do địa chấn trong khi sân bay Surigao phải ngưng hoạt động vì đường băng bị nứt vỡ.
Báo Rappler dẫn lời kỹ sư Emerson Salas thuộc Cơ quan Hàng không dân dụng Philippines ước tính phần hư hỏng của đường băng có tổng diện tích 21.000 m2 và cần 30 ngày tu sửa, với kinh phí lên tới 73 triệu peso (hơn 33 tỉ đồng).
Cũng trong ngày 11.2, miền nam Đài Loan hứng trận động đất 5,6 độ Richter, khiến 4 người bị thương. Theo CNA, tâm chấn cách thành phố Đài Nam khoảng 19 km, ở độ sâu 18,4 km và cho đến tối 11.2 vẫn chưa có báo cáo về thiệt hại lớn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.