Đồng Nai: 'Ngâm' giải quyết vụ tố trưởng phòng ép trường học chọn doanh nghiệp cung cấp thực phẩm

11/10/2023 12:37 GMT+7

Sau gần 11 tháng gửi đơn 'tố' Trưởng phòng GD-ĐT H.Cẩm Mỹ (Đồng Nai) gây áp lực cho nhiều trường học chọn doanh nghiệp cung cấp thực phẩm, đến nay vụ việc vẫn 'giậm chân tại chỗ', chưa được giải quyết.

Ngày 11.10, ông Nguyễn Thanh Khuê, Giám đốc Công ty CP thực phẩm Anh Khải Ký (Công ty Anh Khải Ký, đóng tại TP.HCM) cho biết vừa nộp đơn tố cáo vượt cấp đến cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai và Trung ương, đối với Trưởng phòng GD-ĐT H.Cẩm Mỹ có hành vi gây áp lực cho hiệu trưởng nhiều trường mầm non (MN) chọn doanh nghiệp cung cấp thực phẩm, do địa phương này chậm giải quyết.

'Ngâm' giải quyết vụ tố trưởng phòng ép trường học chọn doanh nghiệp cung cấp thực phẩm - Ảnh 1.

Phòng GD-ĐT H.Cẩm Mỹ, nơi "lùm xùm" chuyện lãnh đạo gây áp lực cho các trường mầm non chọn nhà cung cấp thực phẩm

GIA KHÁNH

Trên hối thúc, dưới … "ầu ơ"

Như Báo Thanh Niên đã nhiều lần phản ánh, ngày 19.11.2022, Công ty Anh Khải Ký gửi đơn cho cơ quan chức năng kêu cứu về việc Trưởng phòng GD-ĐT H.Cẩm Mỹ là bà Bùi Thị Vinh gây áp lực cho hiệu trưởng các trường MN trên địa bàn, nhằm chấm dứt hợp đồng cung cấp lương thực, thực phẩm đối với công ty của mình để "hướng" sang doanh nghiệp khác.

Ông Nguyễn Thanh Khuê cho biết, công ty của ông cung cấp lương thực, thực phẩm cho 18 trường MN trên địa bàn H.Cẩm Mỹ từ lâu. "Vào tháng 11.2022, các trường đồng loạt chấm dứt hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng dù hợp đồng vẫn còn hiệu lực đến hết năm học 2022 - 2023. Sau khi đi tìm hiểu, chúng tôi mới phát hiện các trường chấm dứt hợp đồng do có sự chỉ đạo của bà Bùi Thị Vinh, Trưởng phòng GD-ĐT H.Cẩm Mỹ, để đổi sang một doanh nghiệp khác, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng uy tín của công ty", ông Khuê bức xúc.

'Ngâm' giải quyết vụ tố trưởng phòng ép trường học chọn doanh nghiệp cung cấp thực phẩm - Ảnh 2.

Ăn trưa tại một trường MN trên địa bàn H.Cẩm Mỹ

GIA KHÁNH

Cụ thể, trong văn bản đơn phương chấm dứt hợp đồng, hiệu trưởng một số trường MN nêu rõ "có định hướng" từ Phòng GD-ĐT đổi sang một doanh nghiệp khác, trường nào không chấp hành thì bị mời lên họp, gây sức ép; Trưởng phòng GD-ĐT chỉ đạo "cắt" hợp đồng vì cho rằng không có sự ràng buộc về pháp lý, không thông qua chính quyền địa phương…

Sau đó, dù có hàng loạt văn bản của cơ quan chức năng như Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai (2 lần), Văn phòng Tỉnh ủy cũng như UBND tỉnh Đồng Nai, Sở GD-ĐT… chuyển đơn của Công ty Anh Khải Ký cho Chủ tịch UBND H.Cẩm Mỹ yêu cầu xem xét giải quyết, nhưng đều không có hồi âm.

Đang kiểm tra nội dung để... trả lời đơn (?)

Không nhận được phản hồi dù nhiều lần gửi kiến nghị yêu cầu giải quyết, Công ty Anh Khải Ký làm đơn khiếu nại, tố cáo gửi đến cơ quan chức năng H.Cẩm Mỹ cũng như khởi kiện hành vi hành chính của bà Bùi Thị Vinh ra tòa.

Mãi đến ngày 25.4, Công ty Anh Khải Ký mới nhận được phản hồi của UBND H.Cẩm Mỹ (ký ngày 23.2) trả lời, không có văn bản nào thể hiện bà Bùi Thị Vinh khẳng định hợp đồng của các trường MN ký với Công ty Anh Khải Ký không đảm bảo tính pháp lý vì không thông qua Phòng GD-ĐT. 

"Đối với việc giới thiệu các đơn vị cung cấp lương thực, thực phẩm cho các trường MN trên địa bàn là cần thiết để tạo sự cạnh tranh tích cực. Tuy nhiên, việc bà Bùi Thị Vinh cho Công ty thực phẩm M.C vào trong cuộc họp để giới thiệu là chưa khách quan", văn bản do bà Võ Thị Ngọc Lắm, Phó chủ tịch UBND H.Cẩm Mỹ (nay là Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai -PV) nêu. Còn việc các trường MN chấm dứt hợp đồng, văn bản này có nội dung đề nghị Công ty Anh Khải Ký khởi kiện ra tòa để được giải quyết.

'Ngâm' giải quyết vụ tố trưởng phòng ép trường học chọn doanh nghiệp cung cấp thực phẩm - Ảnh 3.

Đơn tố cáo vượt cấp đã được Công ty Anh Khải Ký gửi đến cơ quan chức năng Đồng Nai và Trung ương

GIA KHÁNH

Riêng đơn tố cáo bà Bùi Thị Vinh giới thiệu doanh nghiệp khác trong cuộc họp tại Phòng GD-ĐT dẫn đến việc 18 trường MN "hiểu ý" và chấm dứt hợp đồng với Công ty Anh Khải Ký, ngày 23.5 ông Huỳnh Tấn Thìn, Chủ tịch UBND H.Cẩm Mỹ có văn bản trả lời "Nội dung trong đơn tố cáo trùng với đơn kêu cứu ngày 19.11.2022 nên không thụ lý".

Không đồng tình, Công ty Anh Khải Ký tiếp tục làm đơn khiếu nại thì ngày 12.9, ông Huỳnh Tấn Thìn có văn bản "thu hồi và hủy bỏ văn bản ngày 23.5 do trong quá trình soạn thảo có một số nội dung trả lời chưa phù hợp".

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, vì sao đơn khiếu nại, tố cáo của Công ty Anh Khải Ký gửi từ lâu mà đến nay vẫn chưa giải quyết, ông Huỳnh Tấn Thìn lý giải: "Chúng tôi đang làm vì nội dung có liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị. Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cũng đang làm". Ông Thìn nói thêm: "Do trước đây, ảnh (Công ty Anh Khải Ký - PV) chỉ có đơn phản ánh thì chúng tôi cũng đã trả lời. Sau này ảnh có đơn khiếu nại và hiện nay đã khởi kiện ra tòa. Chúng tôi muốn để tòa xử, nhưng ảnh muốn ủy ban xử nữa thì chúng tôi thụ lý và đang kiểm tra nội dung để trả lời".

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Khuê bức xúc: "Đơn kêu cứu mà chúng tôi gửi đến cơ quan chức năng H.Cẩm Mỹ mong nhận được sự quan tâm, kiểm tra sự việc và giải quyết quyền lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, chính quyền chẳng những trả lời chậm trễ mà không giải quyết được vấn đề gì nên buộc lòng chúng tôi phải làm đơn khiếu nại, tố cáo nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết theo luật định. Trong vụ việc này, chúng tôi bị thiệt hại nặng nề về kinh tế cũng như uy tín, nhưng cơ quan chức năng H.Cẩm Mỹ chậm xử lý nên đành phải gửi đơn tố cáo vượt cấp, mong muốn các cấp chính quyền giải quyết, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp".

Trong tháng 5 và 6.2023, Công ty Anh Khải Ký đã làm đơn khởi kiện 5/18 trường MN ra tòa, yêu cầu tuyên bố việc đơn phương chấm dứt hợp đồng của các trường MN là trái pháp luật, nhưng không buộc phải tiếp tục hợp đồng mà chỉ yêu cầu bồi thường thiệt hại… 1.000 đồng. Đến nay, TAND H.Cẩm Mỹ đã hòa giải thành 2/5 vụ kiện theo nội dung trên.

Ngoài ra, vào ngày 31.5, Công ty Anh Khải Ký nộp đơn khởi kiện hành vi hành chính của bà Bùi Thị Vinh, Trưởng phòng GD-ĐT H.Cẩm Mỹ không trả lời đơn khiếu nại (ngày 27.3); giới thiệu Công ty thực phẩm M.C cho các trường MN ký hợp đồng; trong một số cuộc họp có tuyên bố hợp đồng ký với Công ty Anh Khải Ký không có giá trị pháp lý, buộc chấm dứt hợp đồng… Do đó, yêu cầu tòa án tuyên bà Bùi Thị Vinh vi phạm những nội dung trên và bồi thường thiệt hại 1,3 tỉ đồng. Ngày 2.6, TAND H.Cẩm Mỹ có thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung đơn kiện. Sau khi bổ sung đơn khởi kiện, TAND H.Cẩm Mỹ đã trả đơn vì cho rằng "Người khởi kiện không sửa đơn, bổ sung đơn khởi kiện theo yêu cầu…". Đại diện phía người khởi kiện cho biết, sớm bổ sung đơn khởi kiện theo yêu cầu.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.