Động thái hiếm của Mỹ liên quan Đài Loan

Văn Khoa
Văn Khoa
30/04/2023 07:37 GMT+7

Bộ Tư lệnh Chiến dịch đặc biệt lục quân Mỹ (USASOC) được cho là lần đầu tiên tiến hành cuộc tập trận mô phỏng phản ứng của họ trước cuộc tấn công tiềm tàng của Trung Quốc đối với Đài Loan.

Cuộc tập trận nói trên là một phần của cuộc tập trận năng lực hằng năm của USASOC, được gọi là CAPEX, tại căn cứ Fort Bragg ở bang Bắc Carolina (Mỹ), và nhiệm vụ mà USASOC thực hiện là đưa quân vào Đài Loan để đối phó cuộc tấn công tiềm tàng của Trung Quốc, theo chuyên trang Military.com ngày 29.4.

Mỹ tập trận chống cuộc tấn công tiềm tàng của Trung Quốc đối với Đài Loan - Ảnh 1.

Binh sĩ Mỹ xuống một tòa nhà trong một cuộc tấn công giả định của Trung Quốc vào Đài Loan

Lục quân Mỹ

Đây là lần đầu tiên USASOC sử dụng kịch bản Đài Loan cho cuộc tập trận CAPEX, sử dụng một mô hình cụ thể trên căn cứ để mô phỏng môi trường mà họ sẽ chiến đấu với lực lượng của Trung Quốc, theo Military.com. 

"PRC [Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa], theo chiến lược phòng thủ quốc gia của chúng ta, là thách thức thực sự của chúng ta ở bên ngoài. Cuối cùng, những gì chúng ta đang cố gắng làm là ngăn chặn Thế chiến 3. Đó là công việc của chúng ta", Chỉ huy USASOC Jonathan Braga nhấn mạnh trong một bài phát biểu trước cuộc tập trận hôm 27.4.

Trong cuộc tập trận, các binh sĩ bắn súng trường, phá đường hầm và vận hành máy bay không người lái Switchblade. Cuộc tập trận kết hợp một số chiến thuật và vũ khí nổi bật đã được sử dụng trong Chiến tranh toàn cầu chống khủng bố với các công cụ khác phản ánh sự thay đổi địa chấn của USASOC khi bộ chỉ huy này chuẩn bị cho cuộc xung đột tiềm tàng chống lại các đối thủ quân sự lớn, theo Military.com.

Mỹ nói gì về thông tin Đài Loan mua 400 tên lửa chống hạm Harpoon?

Cũng theo Military.com, USASOC đã có động thái bất thường khi nêu tên Trung Quốc và quân đội của nước này (PLA) là lực lượng đối lập trong cuộc tập trận. Những binh sĩ tham gia cuộc tập trận cũng đã yêu cầu Military.com không sử dụng tên của họ để bảo vệ danh tính của họ trước các đợt triển khai có thể trong tương lai.

"Tôi sắp nhận được một bản tóm tắt từ cấp trên của mình, giao cho chúng tôi nhiệm vụ tiến hành một chiến dịch chống lại PLA trên đảo Đài Loan", một sĩ quan Mỹ tuyên bố trước đám đông hơn 100 người, hầu hết là những người đến từ các tổ chức phi lợi nhuận hoặc từ thiện mà hỗ trợ cộng đồng hoạt động đặc biệt, trước một cuộc tấn công giả định.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc cũng như Đài Loan về nội dung trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.