Đồng Tháp: Bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Giáp Thìn tại 3 địa điểm

05/01/2024 20:38 GMT+7

Tỉnh Đồng Tháp xã hội hóa kinh phí tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại 3 thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc và Hồng Ngự.

Ngày 5.1, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh này, vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Trong đó có thống nhất việc tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút tại 3 thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc và Hồng Ngự vào lúc 22 giờ ngày 9.2 (30 tết).

Đồng Tháp: Bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Giáp Thìn tại 3 địa điểm- Ảnh 1.

Đồng Tháp sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 3 thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc và Hồng Ngự

TRẦN NGỌC

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đồng ý tổ chức lễ hội giao thừa mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024 tại các huyện và thành phố trong tỉnh vào đêm 9.2. Riêng chương trình nghệ thuật lễ hội giao thừa tại 3 thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc và Hồng Ngự bắt đầu lúc 20 giờ và đến 22 giờ sẽ bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút đồng loạt tại 3 địa phương này. Kinh phí bắn pháo hoa từ nguồn vận động xã hội hóa.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đồng ý cho TP.Cao Lãnh tổ chức đường hoa xuân, kinh phí cũng từ nguồn vận động xã hội hóa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.