Đồng Tháp: Giận chồng, để con 14 ngày tuổi vào thùng nhựa thả trôi sông

20/12/2023 19:18 GMT+7

Một phụ nữ 23 tuổi ở Đồng Tháp giận chồng đã bỏ con trai 14 ngày tuổi vào thùng nhựa rồi thả trôi sông. Bé trai đã tử vong.

Chiều 20.12, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đang điều tra vụ bé trai 14 ngày tuổi tử vong, nghi mẹ ruột giết vào tối 19.12 tại xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh.

Đồng Tháp: Giận chồng mang con ruột 14 ngày tuổi để trong hộp nhựa bỏ xuống sông - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thùy khai báo vụ việc với công an

CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 ngày 19.12, Công an TP.Cao Lãnh tiếp nhận tin báo của gia đình Nguyễn Thị Thùy (23 tuổi, ngụ xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh) về việc bé trai khoảng 14 ngày tuổi (con ruột của Thùy) đang ngủ trên võng tại nhà bỗng dưng mất tích, không rõ nguyên nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an TP.Cao Lãnh, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an TP.Cao Lãnh điều tra, xác minh và tìm kiếm cháu bé. Đến sáng 20.12, lực lượng công an phát hiện dưới sông phía sau nhà Thùy có 1 thùng nhựa, bên trong có bé trai là con của Thùy, nhưng bé đã tử vong.

Đồng Tháp: Giận chồng mang con ruột 14 ngày tuổi để trong hộp nhựa bỏ xuống sông - Ảnh 2.

Lực lượng công an tìm thấy hộp nhựa đựng bé trai 14 ngày tuổi bỏ dưới sông, phía sau nhà của Thùy

CACC

Qua xác minh, nhận thấy thông tin của Thùy cung cấp có nhiều nghi vấn nên Cơ quan CSĐT Công an TP.Cao Lãnh mời Thùy lên làm rõ. Ban đầu, Thùy không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, từ căn cứ kết quả kiểm tra hiện trường của lực lượng chức năng, Thùy đã khai nhận hành vi giết con.

Thùy khai nhận, do giận chồng nên Thùy đem con là bé N.T.P mới sinh được khoảng 14 ngày tuổi bỏ vào thùng nhựa, rồi mang đi bỏ dưới sông phía sau nhà. Để che giấu hành vi phạm tội, Thùy nói với người thân trong nhà là cháu bé bị bắt cóc.

Đồng Tháp: Giận chồng mang con ruột 14 ngày tuổi để trong hộp nhựa bỏ xuống sông - Ảnh 3.

Khi mở thùng nhựa tìm thấy dưới sông, công an phát hiện bé trai 14 ngày tuổi đã tử vong

CACC

Từ đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cao Lãnh đã chuyển nghi phạm Nguyễn Thị Thùy và toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.