Đồng Tháp: Nữ giáo viên tử vong trong tư thế treo cổ tại khu nhà công vụ

28/11/2023 22:45 GMT+7

Một nữ giáo viên Trường THPT Hồng Ngự 3 (Đồng Tháp) được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại khu nhà công vụ.

Tối 28.11, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp xác nhận, cơ quan chức năng năng H.Hồng Ngự đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cô T.T.M.T (25 tuổi, giáo viên Trường THPT Hồng Ngự 3, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp) tử vong trong tư thế treo cổ tại khu nhà công vụ giáo viên.

Tối cùng ngày, thầy Nguyễn Sơn Tùng, Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Ngự 3, đã có báo cáo gửi Sở GD-ĐT Đồng Tháp về việc giáo viên của trường tử vong.

Theo báo cáo, vào lúc 15 giờ 31 ngày 28.11, nhà trường phát hiện cô T.T.M.T tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng ở khu nhà công vụ giáo viên của trường. Từ đó, trường đã báo cho Công an H.Hồng Ngự và Trung tâm y tế H.Hồng Ngự đến xem xét, làm rõ nguyên nhân.

Nhiều người quen với cô T. cho biết, cô dạy môn lịch sử tại Trường THPT Hồng Ngự 3. Quê của cô ở TX.Tịnh Biên (An Giang) nên được nhà trường bố trí ở nhà công vụ giáo viên. Trước đó, cô T. có biểu hiện bệnh trầm cảm, đã uống thuốc điều trị. 

Nguyên nhân tử vong của cô T.T.M.T đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Chỉ trong vòng 11 ngày, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra 2 vụ giáo viên treo cổ tự tử trong khuôn viên trường học.

Trước đó, chiều ngày 17.11, giáo viên Trường THCS-THPT Tân Phú Trung, H.Châu Thành phát hiện thầy L.T.Đ (50 tuổi), Phó hiệu trưởng nhà trường, tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc. Theo ngành chức năng H.Châu Thành, thầy Đ. tử vong do ngạt vì treo cổ. Trước đó, thầy Đ. bị rối loạn lo âu, trầm cảm, uống thuốc điều trị từ tháng 4.2023 đến khi xảy ra sự việc.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.