Đợt con tin thứ hai đã được thả sau thỏa thuận đình chiến Hamas - Israel

26/11/2023 06:47 GMT+7

Đợt trao đổi con tin và tù nhân thứ hai giữa Hamas và Israel đã diễn ra sau một chút gián đoạn liên quan thỏa thuận cung cấp hàng tiếp tế cho Gaza.

Phát ngôn viên Majed Al Ansari của Bộ Ngoại giao Qatar, nước đóng vai trò trung gian, thông báo 13 con tin người Israel và 4 người nước ngoài đã được Hamas giao cho tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC). Reuters dẫn lời ông Al Ansarii cho biết Qatar và Ai Cập đã giải quyết những vướng mắc để thỏa thuận được diễn ra.

Đợt con tin thứ hai đã được thả sau thỏa thuận đình chiến Hamas - Israel - Ảnh 1.

Các con tin bên cạnh tay súng Hamas được giao cho ICRC ngày 26.11

REUTERS

Theo chiều ngược lại, Israel đồng ý thả 39 người Palestine từ các trại giam của Israel, trong đó có 33 trẻ em và 6 phụ nữ.

ICRC thông báo đã đưa 17 con tin từ Gaza qua cửa khẩu Rafah với Ai Cập, nơi họ được giới chức Israel đón. Quân đội Israel cùng ngày thông báo toàn bộ 17 người đã về đến Israel sau khi được kiểm tra y tế. Quân đội cho biết thêm 4 người nước ngoài đều mang quốc tịch Thái Lan.

Nhiều con tin tiếp tục được thả tự do nhờ thỏa thuận ngừng bắn

Trong khi đó, đài Al Jazeera chiếu đoạn video cho thấy chiếc xe buýt được cho là chở người Palestine được thả chạy sang thị trấn Beitunia ở Bờ Tây trong sự hò reo của đám đông. Một nhóm tù nhân khác được đưa về đến Jerusalem.

Đợt con tin thứ hai đã được thả sau thỏa thuận đình chiến Hamas - Israel - Ảnh 2.

Các tay súng Hamas giao các con tin cho ICRC

REUTERS

Đây là đợt trao trả con tin và tù nhân thứ hai từ khi hai bên đồng ý đình chiến trong 4 ngày. Đợt đầu tiên ngày 24.11, Hamas thả 13 phụ nữ và trẻ em Israel trong khi Israel thả 39 người Palestine.

Đợt trao trả đầu tiên bị lùi thời hạn một ngày so với dự kiến trong khi đợt thứ hai cũng bị gián đoạn do Hamas tố cáo Israel không hoàn thành điều kiện đình chiến, gồm đưa các xe tải chở hàng viện trợ vào bắc Gaza.

Phát ngôn viên Osana Hamdan của Hamas nói chỉ 65 trong số 340 xe tải đi vào Dải Gaza từ hôm 24.11 đã đến được miền bắc của vùng đất. Trong khi đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Israel Avi Dichter, thành viên của nội các thời chiến, nói với truyền thông trong nước rằng Israel tuân thủ thỏa thuận với Hamas mà Qatar đã làm trung gian.

Điểm xung đột: Kyiv đón "bão" UAV tự sát; hé hy vọng kéo dài dừng bắn Hamas-Israel?

Theo thỏa thuận đình chiến kéo dài 4 ngày, Hamas sẽ thả tổng cộng 50 con tin để đổi lấy 150 người Palestine đang bị giam trong các trại giam của Israel. Cuộc tấn công của Hamas hôm 7.10 đã làm 1.200 người tại Israel thiệt mạng và khoảng 240 người bị bắt làm con tin. Israel tấn công đáp trả khiến khoảng 14.800 người tại Dải Gaza thiệt mạng, 40% trong đó là trẻ em, theo giới chức Palestine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.