Đốt xe tải của chủ cơ sở đá hoa cương vì bị thiếu nợ

Nguyễn Long
Nguyễn Long
08/01/2024 19:38 GMT+7

Bực tức vì chủ cơ sở đá hoa cương thiếu nợ không trả, nam thanh niên mang xăng đến châm lửa đốt xe tải của người này.

Ngày 8.1, Công an H.Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) tạm giữ Lê Thành Sang (25 tuổi, ngụ xã Xuân Sơn) để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản. Sang đã dùng xăng đốt xe tải của chủ cơ sở đá hoa cương, sau đó ra đầu thú.

Đốt xe tải của chủ cơ sở đá hoa cương vì bị thiếu nợ- Ảnh 1.

Sang đến Công an xã Xuân Sơn đầu thú sau khi đốt xe tải

CTV

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 5.1, Sang đi nhậu với nhóm bạn, trên đường về ngang qua cơ sở đá hoa cương Văn Chính (xã Xuân Sơn) do anh V.Đ.A.M (42 tuổi) làm chủ.

Sang nhớ lại việc anh M. nợ mình 5 triệu đồng từ tháng 5.2023 đến nay không trả nên bực tức và nảy sinh ý định đốt xe của anh M.

Sang nhặt 1 chai nhựa loại 1,5 lít rồi về nhà hút xăng từ xe máy cho vào chai. Sau đó, Sang cầm chai xăng đi bộ đến cơ sở đá hoa cương của anh M., đổ xăng lên xe tải biển số 51C-504.96 đang đậu ngoài sân rồi châm lửa đốt.

Đốt xe tải của chủ cơ sở đá hoa cương vì bị thiếu nợ- Ảnh 2.

Xe tải cháy rụi hoàn toàn

NGUYỄN LONG

Khi thấy ngọn lửa cháy lớn, Sang đi bộ về nhà ngủ. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an H.Châu Đức điều động phương tiện và nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do lửa cháy lớn, xe tải bị thiêu rụi hoàn toàn.

Trong quá trình Công an H.Châu Đức điều tra nguyên nhân xảy ra vụ cháy xe trên, sáng 8.1, Sang đến Công an xã Xuân Sơn đầu thú, khai nhận chính mình đã đốt chiếc xe tải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.