Du khách đi xuồng cao tốc ra đảo Vĩnh Thực, Quảng Ninh: 'Khiếp vía với kiểu này'

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
03/09/2022 10:51 GMT+7

Trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 2.9, hàng nghìn lượt du khách không mặc áo phao, lênh đênh trên trên những chuyến xuồng cao tốc ra tham quan đảo Vĩnh Thực. Một du khách than thở: 'Đây là lần đầu tiên chúng tôi ngồi xuồng kiểu này đi biển và bị một phen khiếp vía...'.

Du khách đi xuồng cao tốc ra đảo Vĩnh Thực: Không áo phao, chở quá số người quy định, không khai báo...

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong sáng 2.9, rất nhiều du khách đổ về Bến Mũi Ngọc (P.Bình Ngọc, TP.Móng Cái, Quảng Ninh) để đi xuồng cao tốc ra đảo Vĩnh Thực tham quan.

Du khách ngồi trên xuồng, không mặc áo phao lênh đênh trên biển biên giới

LÃ NGHĨA HIẾU

Điều đáng nói, trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 2.9, tình trạng xuồng cao tốc vi phạm an toàn giao thông đường thủy diễn ra khá phổ biến. Mỗi ngày, tại Bến Mũi Ngọc có hàng trăm chuyến xuồng chở khách ra đảo Vĩnh Thực nhưng rất hiếm gặp hành khách mặc áo phao.

Không những vậy, những người lái xuồng không thông tin về hành khách, chỉ cần hành khách trả đủ 600.000 đồng mỗi lượt là "nổ máy", đưa người ra đảo.

Đáng chú ý, theo quan sát của chúng tôi, trên các xuồng này dường như không có một chiếc áo phao nào. Du khách, trong đó có nhiều người già và trẻ em, bất chấp nguy hiểm, ngồi xuồng cao tốc ra đảo Vĩnh Thực mà không được trang bị áo phao hoặc bất kỳ đồ bảo hộ an toàn nào.

Một lái xuồng giới thiệu tên Thắng cho biết, trong sáng 2.9, người này đã chở được khoảng 30 chuyến đưa khách từ bến Mũi Ngọc ra đảo Vĩnh Thực. “Nhiều hôm sóng to, biển động dữ dội hơn mà chúng tôi vẫn đưa khách qua lại suốt có việc gì đâu ?! Ngoài đi xuồng máy, du khách không còn sự lựa chọn nào đâu”, ông Thắng nói.

Trong buổi sáng 2.9, quan sát tại Bến Mũi Ngọc và Cảng Vạn Gia, chúng tôi còn nhận thấy nhiều xuồng chở quá số người quy định, hành khách ngồi cả ra mạn xuồng trong hành trình trên biển.

'Lần đầu chúng tôi ngồi xuồng kiểu này và một phen khiếp vía'

Chị Nguyễn Thùy Trang (40 tuổi, du khách đến từ Hà Nội) cho biết: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi ngồi xuồng kiểu này đi biển và bị một phen khiếp vía. Vận tải khách trên biển mà các chủ xuồng bất chấp các quy định an toàn. Xuồng cứ nhao lên rồi đập uỳnh xuống nước khiến mọi người lo sợ rơi ra ngoài”.

Theo UBND P.Bình Ngọc (TP.Móng Cái), tại khu vực Bến Mũi Ngọc có 4 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải đưa đón khách ra 2 xã đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực bằng phương tiện xuồng cao tốc với lưu lượng bình quân hàng trăm lượt mỗi ngày.

Trong ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ, dịch vụ xuồng cao tốc tại đây luôn quá tải. Và mặc dù hoạt động của các xuồng cao tốc có nhiều vi phạm công khai như vậy, nhưng lực lượng chức năng tại Cảng Vạn Gia không hề nhắc nhở, chấn chỉnh các lái xuồng.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo UBND TP.Móng Cái cho biết, trước khi xuất bến, các tất cả các xuồng vận chuyển khách phải đăng ký với cảng vụ về tên tuổi, địa chỉ, số lượng người; đặc biệt là hành khách phải mặc áo phao và tuân thủ các quy định về an toàn giao thông đường thủy.

"Thành phố đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đối với các lái xuồng, doanh nghiệp; thậm chí phát miễn phí cả phao cứu sinh, thế nhưng lợi dụng lực lượng chức năng không kiểm tra là tái phạm", vị lãnh đạo TP.Móng Cái cho biết.

Sau phản ánh của PV Thanh Niên, chiều tối 2.9, vị lãnh đạo TP.Móng Cái cho biết đã chỉ đạo các lực lượng: cảnh sát giao thông thủy, biên phòng tổ chức kiểm tra xử lý, nghiêm túc chấn chỉnh từ sáng nay (3.9).

Được biết, nhiều năm qua, khu vực này được coi là "điểm đen" giao thông đường thủy ở TP.Móng Cái. Trong 2 ngày nghỉ lễ 2.9, xã đảo Vĩnh Thực (TP.Móng Cái) đón hàng nghìn lượt khách tham quan, dự kiến trong các ngày tới lượng khách còn tăng cao. Nếu các lực lượng chức năng không kịp thời chấn chỉnh thì nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy luôn rình rập.

Nhà chờ tại Bến Mũi Ngọc quá tải

LÃ NGHĨA HIẾU

Mỗi chuyến xuồng từ Bến Mũi Ngọc ra đảo Vĩnh Thực được lái tàu thu 600.000 đồng/chuyến và không xuất vé

LÃ NGHĨA HIẾU

Lênh đênh trên biển cách phao số 0 vài cây số nhưng không một ai mặc áo phao khi ngồi xuồng

LÃ NGHĨA HIẾU

Giao thông đường thủy tuyến Mũi Ngọc - Vĩnh Trung gây mất an toàn và diễn ra công khai

LÃ NGHĨA HIẾU

Chủ xuồng không lập danh sách hành khách, chỉ cần có đủ người là nổ máy chạy

LÃ NGHĨA HIẾU

Người trên xuồng này còn ngồi hẳn ra ngoài mạn

LÃ NGHĨA HIẾU

Hành khách bước lên cầu tàu xã đảo Vĩnh Thực

LÃ NGHĨA HIẾU

Du khách cập cảng, tham quan xã đảo Vĩnh Thực

LÃ NGHĨA HIẾU

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.