'Dù khó khăn đến đâu cũng phải tạo điều kiện cho các cháu đi học'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
23/12/2023 20:39 GMT+7

Phát biểu tại lễ khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Pà Thẻn (Tuyên Quang), Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị bà con dân tộc: 'Dù khó khăn đến đâu cũng phải tạo điều kiện cho các cháu đi học'.

Ngày 23.12, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ khánh thành Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Pà Thẻn (xã Hồng Quang, H.Lâm Bình, Tuyên Quang).

'Dù khó khăn đến đâu cũng phải tạo điều kiện cho các cháu đi học'- Ảnh 1.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà Văn hóa cộng đồng dân tộc Pà Thẻn tại xã Hồng Quang (H.Lâm Bình, Tuyên Quang)

XUÂN TÙNG

Tham dự buổi lễ có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Chẩu Văn Lâm, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Tham dự buổi lễ còn có ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại T.Ư, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Khánh thành nhà văn hóa 3,5 tỉ đồng

Ban tổ chức cho biết, từ năm 2020 đến nay, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã triển khai chương trình "Những bước chân vì cộng đồng" với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Chương trình được triển khai trên quy mô toàn quốc nhằm đẩy mạnh phong trào đi bộ, chạy bộ, nâng cao thể chất, rèn luyện sức khỏe trong đoàn viên, hội viên, thanh niên, đồng thời với mỗi km đi bộ, chạy bộ tương ứng 1.000 đồng, thông qua đó huy động 16 tỉ đồng xây dựng 16 nhà văn hóa cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số rất ít người tại Việt Nam.

'Dù khó khăn đến đâu cũng phải tạo điều kiện cho các cháu đi học'- Ảnh 2.

Các đại biểu tham quan các hiện vật truyền thống của người Pà Thẻn được trưng bày tại nhà văn hóa cộng đồng

XUÂN TÙNG

Tính đến nay, đã có 6 nhà văn hóa cộng đồng dành tặng cho 6 đồng bào dân tộc rất ít người đã được khánh thành, đưa vào sử dụng. Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Pà Thẻn được khởi công từ tháng 7, do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam triển khai xây dựng với sự đồng hành của Ngân hàng Sacombank và UBND H.Lâm Bình, tổng kinh phí hơn 3,5 tỉ đồng.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng 20 suất quà, 500 áo ấm cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và 50 túi quà an sinh cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn H.Lâm Bình.

Ban tổ chức cũng trao biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng 5 công trình "Ngôi nhà hạnh phúc" cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, 1 công trình "Cầu hạnh phúc" và 1 "Phòng tin học cho em" với tổng trị giá hơn 850 triệu đồng. Dịp này, ban tổ chức đã triển khai các hoạt động khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân dân tộc Pà Thẻn; biểu diễn văn hóa truyền thống của người dân tộc Pà Thẻn.

'Dù khó khăn đến đâu cũng phải tạo điều kiện cho các cháu đi học'- Ảnh 3.

Anh Bùi Quang Huy trao tặng áo ấm cho học sinh dân tộc thiểu số tại chương trình

ĐĂNG HẢI

"Cùng nhau giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa"

Phát biểu tại chương trình, ông Đỗ Văn Chiến đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương Ban Bí thư T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động xã hội hóa để trao tặng nhà văn hóa cho 16 dân tộc ít người, có dưới 10.000 dân.

Ông Chiến cho biết, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, nâng cao thực chất đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thu hẹp dần khoảng cách về thu nhập so với vùng phát triển.

'Dù khó khăn đến đâu cũng phải tạo điều kiện cho các cháu đi học'- Ảnh 4.

Ông Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi lễ

ĐĂNG HẢI

Ông Chiến cũng cho biết, trong nhiều năm qua, tại Tuyên Quang, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở rất quan tâm thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc; khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố và tăng cường; đồng thuận xã hội cao, lòng dân an yên, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Nhân dịp này, ông Chiến mong muốn và đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, bà con nhân dân xã Hồng Quang, thực hiện tốt một số nội dung.

Trong đó, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí; tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau; đề cao cảnh giác cách mạng, không nghe theo lời kẻ xấu, tích cực phòng, chống tệ nạn xã hội để xây dựng cuộc sống ấm no, an ninh, an toàn.

'Dù khó khăn đến đâu cũng phải tạo điều kiện cho các cháu đi học'- Ảnh 5.

Ban tổ chức trao tặng các công trình cho đồng bào dân tộc Pà Thẻn

ĐĂNG HẢI

"Cùng với phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, phải cùng nhau giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình: tiếng nói, chữ viết, trang phục, làn điệu dân ca, tình làng nghĩa xóm, chan hòa yêu thương, nhất là giữ gìn hồn cốt của người dân tộc trung thực, thật thà, tốt bụng, chịu thương, chịu khó", ông Chiến nói.

Đặc biệt, ông Chiến đề nghị: "Dù khó khăn đến đâu cũng phải tạo điều kiện cho các cháu đi học. Học tập là con đường ngắn nhất để thay đổi cuộc sống, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn; cùng nhau giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; gìn giữ, bảo vệ rừng, bởi giữ rừng là giữ nguồn nước, giữ cho sự sống sinh sôi nảy nở".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.