Đua trụ hạng V-League 2023: Đội bóng nào yếu thế nhất?

04/07/2023 15:55 GMT+7

6 đội bóng sẽ lao vào vòng xoáy đua trụ hạng ở giai đoạn hai V-League 2023 với nhiều căng thẳng và bất ngờ.

Cuộc chiến trụ hạng ở giai đoạn hai V-League 2023 hứa hẹn căng thẳng, khi 6 đội bóng phải cạnh tranh để tránh suất xuống hạng duy nhất. Lần lượt SLNA (16 điểm), HAGL (14 điểm), CLB Khánh Hòa (13 điểm), CLB Đà Nẵng (10 điểm), CLB TP.HCM (8 điểm) và CLB Bình Dương (7 điểm). Trong nhóm này, SLNA là đội có ưu thế điểm số lớn nhất khi hơn đội cuối bảng 9 điểm. Chỉ cần giành tối thiểu 7 điểm trong 5 trận ở giai đoạn hai, đội bóng xứ Nghệ sẽ trụ hạng.

Đua trụ hạng V-League 2023: Đội bóng nào yếu thế nhất? - Ảnh 1.

SLNA (áo trắng) vừa quật ngã CLB Hà Nội

MINH TÚ

Sau thất bại 1-2 trước CLB Bình Định ở vòng hạ màn giai đoạn một, HAGL đã không thể chen chân vào nhóm đua vô địch. Chờ đón thầy trò HLV Kiatisak Senamuang là cuộc đua trụ hạng khốc liệt, nơi HAGL dù hơn đội cuối bảng Bình Dương 7 điểm, nhưng chưa thể nói đã an toàn.

Vỏn vẹn 2 chiến thắng sau 13 trận ở giai đoạn một cho thấy khoảng trống về kinh nghiệm của HAGL mà tài năng của "Zico Thái" chưa thể bù đắp. Đội chủ sân Pleiku giành tới 8 điểm trong 4 trận đá với các đội tốp 4, nhưng lại chỉ tích lũy 6 điểm trong 9 trận gặp các đội nằm ngoài nhóm này. Gặp các đội ngang cơ hoặc bị đánh giá thấp hơn, HAGL toàn hòa và thua. Đây là điểm yếu của đội bóng phố núi, bởi ở giai đoạn trụ hạng sắp tới, HAGL sẽ gặp những đối thủ ở thế "chân tường".

Bất lợi nhất trong cuộc đua là 3 đội bóng Đà Nẵng, TP.HCM và Bình Dương. Trong đó, đội Bình Dương đã không thắng 13 trận ở giai đoạn một (5 hòa, 8 thua). Đã thay "tướng", nhưng đội bóng đất thủ chưa thể đổi vận. Dù sa sút những mùa qua, nhưng việc CLB Bình Dương lún sâu ở V-League 2023 vẫn là bất ngờ lớn, trong bối cảnh đội bóng này đầu tư mạnh.

Để trụ lại, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức phải cạnh tranh trực tiếp với CLB TP.HCM - đội bóng cùng cảnh ngộ. Đội TP.HCM đã mượn được thủ môn Patrik Lê Giang và mới ký hợp đồng với trung vệ Lucas Brendon để thế chỗ Jonny Campbell. Tuy nhiên, thành tích "Chiến hạm đỏ" vẫn bết bát với 1 điểm trong 3 trận gần nhất.

Đua trụ hạng V-League 2023: Đội bóng nào yếu thế nhất? - Ảnh 2.

CLB Bình Dương (áo xanh) đang lún sâu

VPF

Trong khi đó, đội Đà Nẵng cũng gặp khó khăn, nhưng đã chiêu mộ thành công tiền đạo Lucao từ CLB Hà Nội. Trung phong người Brazil vừa ghi bàn duy nhất giúp CLB Đà Nẵng đánh bại CLB Công an Hà Nội. HLV Phạm Minh Đức đã mang lại cho đội Đà Nẵng 4 điểm trong 2 trận gần nhất. Với kinh nghiệm huấn luyện các đội có tiềm lực hạn chế, HLV Phạm Minh Đức đã gia cố lại hàng thủ Đà Nẵng với 2 trận sạch lưới. Đây là niềm tin của đội bóng sông Hàn trước cuộc đấu sinh tử ở giai đoạn hai.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: "SLNA, HAGL và Khánh Hòa đã có 13 điểm trở lên, nhưng trong khi số trận còn lại chỉ còn 5. Theo tôi, cuộc đua trụ hạng sẽ không có SLNA và HAGL, bởi hai đội này đều có thực lực. SLNA vừa thắng cả CLB Hà Nội, cho thấy đội bóng này có những thời khắc chơi rất hay. HAGL dù có lứa cầu thủ mới nhưng lại khó thua. CLB Đà Nẵng có ưu thế khi có thêm cầu thủ chất lượng, nên họ đã cải thiện khá tốt chuyên môn thời gian qua. CLB Khánh Hòa cũng rất cá tính, có chất riêng và đang ở khoảng cách an toàn so với đội cuối bảng. 

Theo tôi, CLB Bình Dương và CLB TPHCM khó khăn hơn cả vì chỉ có 2 trận sân nhà, 3 trận sân khách. CLB Bình Dương muốn trụ hạng thì phải thắng ở các trận đấu 6 điểm, nhưng rất khó khăn bởi đang rơi vào khủng hoảng. Trong 5 trận còn lại, chỉ cần CLB Bình Dương đá không tốt 2 trận đầu thì rất dễ sa lầy. Các đối thủ xếp trên sẽ đá với đội Bình Dương với tâm lý chỉ cần hòa, trong khi đội bóng của ông Lê Huỳnh Đức thì phải thắng. Tôi cho rằng cầu thủ đội Bình Dương đang mất phương hướng, nội bộ xào xáo, nên tập thể này dễ mất tinh thần khi kết quả không thuận lợi. Trận quyết định ở cuộc đua trụ hạng sẽ là cuộc so tài với CLB TP.HCM và CLB Bình Dương". 

Bình luận viên Vũ Quang Huy lại cho rằng CLB Bình Dương có cá nhân xuất sắc, nên đủ khả năng thoát hiểm ở giai đoạn hai: "CLB Bình Dương mua nhiều cầu thủ mới, nhưng lại chuẩn bị mùa giải không tốt dẫn đến thể lực yếu, đội hình xáo trộn nhiều do khâu định hướng đã cũ kỹ. Tuy nhiên đội bóng này vẫn có ngôi sao. Nếu Tiến Linh lấy lại phong độ, đội bóng đất thủ sẽ có thêm ưu thế". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.