Dùng dao rượt đánh cảnh sát 113, lãnh án tù

26/05/2016 15:24 GMT+7

Lực lượng cảnh sát 113 đang làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường vụ tai nạn giao thông, Tài đã dùng dao, đá, ống tuýp đuổi đánh lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngày 26.5, TAND H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Tăng Thanh Tài (33 tuổi, ngụ ấp Phước Hòa, xã Gia Hòa 1, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) 12 tháng tù giam về tội "chống người thi hành công vụ".
Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 7.1, tại ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách do tài xế Nguyễn Phước Lộc điều khiển và xe máy do Lê Vũ Đức Nhâm điều khiển. Hậu quả vụ tai nạn làm anh Nhâm tử vong tại chỗ. Sau khi nghe tin bạn mình là Nhâm tử vong, Tài đi đến hiện trường vụ tai nạn và đánh tài xế Lộc nhưng được can ngăn.
Nhận được tin báo, lãnh đạo phòng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Bạc Liêu đã phân công trung úy Trần Thanh Đậm và thiếu úy Nguyễn Phước Thắng phối hợp với công an địa phương bảo vệ hiện trường và giữ gìn an ninh trật tự.
Lúc này, Tài có lời lẽ thô tục, nên trung úy Đậm yêu cầu Tài ra khởi hiện trường, thì bất ngờ Tài xô đẩy cảnh sát 113, thách thức đánh nhau. Khi trung úy Đậm yêu cầu Tài rời khỏi hiện trường,Tài không chấp hành mà dùng dao, đá, ống tuýp rượt đuổi đánh trung úy Đậm. Sau đó, Tài bị khống chế, đưa về trụ sở công an để làm việc.
Tại tòa, bị cáo Tài không khai nhận hành vi dùng dao rượt đuổi trung úy Đậm mà chỉ thừa nhận dùng đá và ống tuýp. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho rằng, mặc dù bị cáo không gây thương tích đối với trung úy Đậm, nhưng hành vi của bị cáo có lời lẽ thô tục, dùng những hung khí nguy hiểm đuổi đánh, can ngăn đã xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ, đủ cơ sở buộc tội bị cáo chống người thi hành công vụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.