Đừng du lịch kiểu xấu xí

11/02/2023 06:36 GMT+7

Sáng qua, mục "Câu chuyện du lịch" trên chuyên mục "Du lịch" của Thanh Niên Online đã phản ánh "Bức xúc cảnh du khách giẫm nát rêu và trèo lên đá Cổ Thạch chụp hình".

Đó là chuyện xảy ra ở bãi biển Cổ Thạch (xã Bình Thạnh, H.Tuy Phong, Bình Thuận), cách TP.HCM khoảng 300 km. Địa điểm này thu hút nhiều du khách, đặc biệt vào mùa rêu (khoảng tháng 1 - 3 hằng năm). Nhưng khi nước ròng, bãi rêu lộ ra thì nhiều khách giẫm đạp, nhảy nhót, lăn lộn tạo dáng… trên rêu để chụp ảnh dù đã có bảng cấm. Hành động này không chỉ gây nguy hiểm cho du khách vì có thể bị trượt ngã, mà còn phá hoại cảnh quan khi nhiều mảng rêu xanh bị dập nát, bong tróc. Cứ như thế, những người đi trước thưởng ngoạn xong thì những người sau chỉ còn biết ngắm… các phiến đá trơ trọi vì rêu đã bong tróc hết.

Nói nhẹ thì đó là hành động xấu xí và vô ý thức, nhưng nói nặng lời là "du lịch kiểu phá hoại" cũng không oan uổng chút nào! Đáng tiếc là những hành vi như vậy đâu đó vẫn diễn ra bất chấp dư luận, xã hội đã nhiều lần lên tiếng. Hồi giữa năm ngoái, chính quyền xã Đồng Tiến (H.Cô Tô, Quảng Ninh) đã phải vào cuộc xử lý trường hợp đoàn du khách có hành vi phá hoại rạn san hô. Cụ thể, có vị khách trong đoàn đã di chuyển rạn san hô lên khỏi mặt nước để chụp ảnh rồi đưa lên mạng xã hội. Trong khi đó, các loài san hô được Chính phủ đưa vào Danh mục các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm I.

Hay thỉnh thoảng dư luận lại phản ánh một số người khi đi ngắm hoa ở TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bẻ cây, bẻ hoa… Lúc thì cành mai anh đào, khi thì cành phượng tím. Dư luận cũng từng lên tiếng về việc một số điểm du lịch như chùa Hương (Hà Nội), chùa Bái Đính (Ninh Bình) hay hệ thống hang động Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cũng xảy ra tình trạng sờ, cạo thạch nhũ để lấy may.

Hay cứ đến mỗi đợt nghỉ lễ dài ngày, du khách đổ về các vùng biển, rồi khi họ rời đi thì không ít bãi biển trở thành… bãi rác do hành vi xả rác bừa bãi. Bởi thế, có sự ví von rằng: "Nhiều người chê đô thị ô nhiễm nên tìm đến các cảnh quan thiên nhiên trong lành, nhưng khi rời đi lại để lại một đống rác".

Chính vì thế, để không còn những câu chuyện du lịch xấu xí, trước hết mỗi người cần tự ý thức về trách nhiệm bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. Các khu vực du lịch cũng nên có những cảnh báo rõ ràng để du khách nắm rõ. Song hành cùng việc nâng cao ý thức thì các cơ quan chức năng liên quan cũng cần tăng cường kiểm soát, xử lý mạnh những hành vi vô ý thức, phá hoại thiên nhiên, nhất là khi trong nhiều trường hợp vi phạm đã có những quy định liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.