Dùng súng dọa đối thủ rồi mở tiệc ma túy ăn mừng, nhóm côn đồ lãnh án

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
30/11/2023 19:16 GMT+7

Do mâu thuẫn với người ngoài xã hội, Hải gọi Thanh mang súng qua nhà Hạnh, tại đây Hải rút súng đe dọa đối thủ, sau đó cả nhóm cùng sử dụng ma túy để... ăn mừng.

Chiều 30.11, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án mở tiệc ma túy ăn mừng sau khi dùng súng dọa đối thủ.

Phiên tòa diễn ra dưới hình thức trực tuyến, HĐXX, Viện KSND và luật sư có mặt tại TAND TP.Đà Nẵng; 3 bị cáo ở Trại tạm giam Công an TP.Đà Nẵng (xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Nhóm côn đồ dùng súng dọa đối thủ rồi mở tiệc ma túy ăn mừng - Ảnh 1.

Súng thể thao được các bị cáo sử dụng

NGUYỄN TÚ

HĐXX tuyên phạt Đặng Xuân Hạnh (41 tuổi, ngụ P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) tổng cộng 28 năm tù về các tội tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Võ Lê Hải (27 tuổi, ngụ P.Mân Thái) và Dương Văn Thanh (34 tuổi, ngụ P.An Hải Đông, cùng Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cùng lãnh 8 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Nhóm côn đồ dùng súng dọa đối thủ rồi mở tiệc ma túy ăn mừng - Ảnh 2.

Tang vật ma túy trong vụ án

NGUYỄN TÚ

Nhóm côn đồ này có nhiều tiền án tiền sự. Trong đó, Đặng Xuân Hạnh có nhân thân xấu, từng vào tù vì các tội cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản. Võ Lê Hải có tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích và Dương Văn Thanh cũng có nhân thân xấu, từng vào tù về các tội gây rối trật tự công cộng, cưỡng đoạt tài sản.

Nhóm côn đồ dùng súng dọa đối thủ rồi mở tiệc ma túy ăn mừng - Ảnh 3.

Từ trái qua: Hạnh, Hải, Thanh khi bị bắt

NGUYỄN TÚ

Theo cáo trạng, Hạnh là chủ quán cà phê. Cứ 2 - 3 ngày, Hạnh mua 1 gói ma túy giá 300.000 đồng từ Hùng (không rõ lai lịch) để sử dụng, sau đó kết hợp bán cà phê kiêm bán ma túy.

Chiều 18.8.2022, Hải bị ngã xe nên chạy xe máy đến nhà Hạnh để nhờ sửa xe. Lúc này, Hải mâu thuẫn với Việt (chưa rõ lai lịch) nên gọi điện yêu cầu Việt qua nhà Hạnh để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm côn đồ dùng súng dọa đối thủ rồi mở tiệc ma túy ăn mừng - Ảnh 4.

Phiên tòa diễn ra với hình thức trực tuyến

NGUYỄN TÚ

Sau đó, Hải gọi Thanh mang súng và 35 viên đạn qua nhà Hạnh. Số súng đạn này do Hải liên hệ mua trên mạng để phòng thân. Tại đây, Hải rút súng định bắn Việt nhưng Thanh can ngăn nên Hải chỉ đe dọa. Việt hoảng sợ bỏ chạy.

Thấy vậy, Hải đắc ý muốn mở tiệc ma túy ăn mừng nên cả nhóm kéo lên tầng 2, lấy ma túy cùng sử dụng.

Nhóm côn đồ dùng súng dọa đối thủ rồi mở tiệc ma túy ăn mừng - Ảnh 5.

HĐXX ở điểm cầu TAND TP.Đà Nẵng

NGUYỄN TÚ

Cả nhóm "phê pha" đến chiều tối cùng ngày, khi mở cửa chuẩn bị đi về thì bị lực lượng công an ập vào khám xét. Kết quả kiểm tra, các bị cáo đều dương tính với ma túy, trong đó Hạnh còn cất giấu gần 500 gr ma túy tại nhà.

Khẩu súng mà Hải dùng đe dọa đối thủ được xác định là súng thể thao, nên Hải không bị truy cứu hành vi phạm tội khác.

Nhóm côn đồ dùng súng dọa đối thủ rồi mở tiệc ma túy ăn mừng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.