Đừng trách Phan Tuấn Tài!

Khang Nguyên
Khang Nguyên
25/03/2024 05:00 GMT+7

Trong chuỗi thành tích đáng thất vọng của đội tuyển Việt Nam, Phan Tuấn Tài là một trong những cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất vì liên tục mắc sai lầm. Tuy nhiên, hậu vệ này không đáng nhận về những lời công kích.

Trước trận đấu với đội tuyển Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026, nhiều chuyên gia lẫn người hâm mộ cho rằng vị trí trung vệ lệch trái của Phan Tuấn Tài đang là điểm yếu của đội tuyển Việt Nam. 

Lo ngại đó rồi cũng đã xảy ra. Cầu thủ của CLB Thể Công Viettel đã có phần “nhát” bóng nên đánh đầu hụt, khiến Võ Minh Trọng không kịp phản ứng. Để rồi sau đó, Egy Maulana thoải mái đệm bóng cận thành, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. 


Đừng trách Phan Tuấn Tài!- Ảnh 1.

Tuấn Tài (phải) trong trận gặp Indonesia

Ở cuộc đối đầu đội tuyển Iraq tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam thất bại đáng tiếc với tỷ số 0-1. 

Tuấn Tài cũng đã hứng chịu nhiều chỉ trích khi anh để cầu thủ đối phương thoải mái đột phá và tạt bóng vào trong, kiến tạo bàn quyết định. Thời điểm này, hậu vệ sinh năm 2001 gần như đã hết sức. Ngoài ra, trong những trận đấu khác, Tuấn Tài cũng thường xuyên bị đối thủ khai thác. Họ thả bóng nhiều vào khoảng trống giữa hậu vệ trái và trung vệ lệch trái. Nếu có bóng ở biên đối diện, họ sẽ treo bóng vào khu vực mà Tuấn Tài đảm nhiệm. Khi đó, cơ hội ăn bàn sẽ lớn hơn. 

 Phải thẳng thắn rằng Tuấn Tài không có đủ phẩm chất tốt để thi đấu ở vị trí trung vệ. Chiều cao không ấn tượng (1,76 m) cùng thể hình tương đối mỏng khiến anh luôn gặp bất lợi trong những tình huống tranh chấp tay đôi, cả trên không lẫn dưới mặt cỏ. Và khi đối thủ nghiên cứu rất kỹ đội tuyển Việt Nam, họ sẽ liên tục khai thác vào vị trí này. Dưới áp lực lớn và kéo dài, việc Tuấn Tài đuối sức, mắc sai lầm cũng là điều dễ hiểu. 

Highlight Indonesia 1-0 Việt Nam | Vòng loại World Cup 2026

Ở CLB Thể Công Viettel, Tuấn Tài thường xuyên thi đấu ở vị trí hậu vệ trái. Anh nổi lên cũng nhờ những tình huống tạt bóng xuất sắc khi thi đấu cho U.23 Việt Nam tại các giải U.23 Đông Nam Á 2022, SEA Games 31 hay vòng chung kết U23 châu Á 2022. Nhưng ở đội tuyển quốc gia, anh lại phải chơi trái sở trường và nhận nhiều chỉ trích. 

Vậy phải đặt câu hỏi tại sao HLV Troussier lại liều lĩnh như vậy? Chiến lược gia người Pháp ưa thích sơ đồ chiến thuật 3 trung vệ cùng triết lý kiểm soát bóng. Vì thế, ông rất thích sử dụng một trung vệ lệch trái thuận chân trái để tối ưu khâu luân chuyển bóng. Với một cầu thủ đá thuận kèo như vậy, việc “bẻ lòng” để đưa bóng ra biên, chuyền xuyên tuyến hay phất một đường bóng dài chéo sân để chuyển đổi trạng thái sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. 

Ở Man City, HLV Pep Guardiola cũng ưa thích phương án này. Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng phải chiêu mộ các trung vệ thuận chân trái như Aymeric Laporte, Nathan Ake, Manuel Akanji để phục vụ cho việc kiểm soát bóng và triển khai tấn công từ phần sân nhà. Ý tưởng này tốt. Nhưng vấn đề là trong suốt khoảng thời gian chơi ở vị trí trung vệ lệch trái, Tuấn Tài không thể hiện được các điểm mạnh chuyền bóng. Thậm chí, anh còn thực hiện một số đường chuyền ngang nguy hiểm, mở ra cơ hội cho đối thủ. Thêm vào đó, khả năng leo biên, tạt bóng, căng ngang của anh không còn đất để phát huy. Tuấn Tài có lẽ cũng chịu rất nhiều áp lực bởi phải chơi ở một vị trí mà không thể phát huy điểm mạnh và dễ bị phơi bày điểm yếu. Nhưng anh không phải là người quyết định điều đó. Và có lẽ, HLV Troussier cần sớm đưa ra sự thay đổi. 

Lúc này, ở đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thành Chung hay Bùi Tiến Dũng đều đủ sức chơi hay ở vị trí trung vệ lệch trái. Trước khi nghĩ đến chuyện kiểm soát, ghi bàn, chúng ta phải không thua cái đã.


Thăm dò ý kiến

Lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam tiếp đội tuyển Indonesia trên sân Mỹ Đình

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Xem trực tiếp thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại https://fptplay.vn/

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.