Đường 11 tỉ 'tắc' vì khúc mắc trong vận động một hộ dân hiến đất

Phạm Đức
Phạm Đức
26/05/2023 09:56 GMT+7

Dự án đường giao thông liên xã ở H.Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư 11 tỉ đồng, sắp hoàn thành thì bị "tắc" suốt hơn 1 năm nay vì chưa có hướng phù hợp giải quyết khúc mắc trong vận động một hộ dân hiến đất.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án đường giao thông nối 2 xã Ngọc Sơn và Lưu Vĩnh Sơn của H.Thạch Hà dài 1,1 km có tổng mức đầu tư 11 tỉ đồng, được triển khai thi công từ tháng 8.2021. Dự án do Ban Quản lý đầu tư xây dựng H.Thạch Hà làm chủ đầu tư, không có kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đường 11 tỉ “tắc” vì vướng một hộ dân - Ảnh 1.

Dự án đường liên xã lấn vào đất của gia đình bà Lý

PHẠM ĐỨC

Trước khi dự án được triển khai, chủ đầu tư đã yêu cầu 2 xã được hưởng lợi từ dự án phải hoàn tất việc vận động người dân hiến đất mở đường để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6.2022 để bàn giao đưa vào sử dụng.

Thế nhưng, đến cuối năm 2021, khi dự án làm đường đã triển khai được khoảng 70% khối lượng thì gặp sự phản đối quyết liệt của gia đình bà Phan Thị Lý (56 tuổi, trú thôn Nam Sơn, xã Ngọc Sơn). Nguyên nhân là do việc mở đường đoạn đi qua nhà bà Lý lấn vào diện tích đất đã được Nhà nước cấp cho gia đình bà này sử dụng. Gia đình bà Lý và chủ đầu tư chưa tìm được tiếng nói chung khiến dự án làm đường bị "tắc" lại, dừng thi công suốt hơn 1 năm nay.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực làm đường vướng vào đất của gia đình bà Lý thuộc hạng mục xây dựng cây cầu bắc qua khe suối và đường dẫn hai bên. Bị gia đình bà Lý phản đối quyết liệt, đơn vị thi công mới chỉ hoàn thành xong phần mố cầu thì phải dừng lại.

Bà Lý bức xúc cho biết, gia đình bà không hề biết trước việc làm đường sẽ lấn vào phần đất của gia đình mình và cũng không được chính quyền xã Ngọc Sơn mời lên lấy ý kiến trước khi dự án được triển khai. Vì thế, khi đơn vị thi công đưa máy móc đến xây dựng hạng mục cầu, gia đình bà mới phản đối gay gắt, yêu cầu dừng thi công.

"Khu vực mà đơn vị thi công thực hiện việc xây dựng cầu là đất của gia đình tôi. Họ vô tư triển khai dù lấn vào đất vườn của gia đình tôi với diện tích hơn 200 m2 mà không hề xin phép và cũng chưa được sự đồng ý của gia đình. Chỉ đến khi chúng tôi quyết liệt phản đối, chính quyền xã mới mời tôi lên làm việc, vận động hiến đất mở đường.

Tuy nhiên, tôi yêu cầu xã nếu lấy đất thì phải bồi thường cho gia đình theo giá quy định của Nhà nước hoặc phải cấp đất ở nơi khác với diện tích tương đương thì mới đồng ý. Còn nếu không thì xã phải mở đường trên nền đường cũ nằm ngay bên cạnh đất của gia đình tôi", bà Lý nói.

Loay hoay tìm phương án bồi thường

Ông Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, cho hay dự án tuyến đường giao thông đi qua địa phận của xã có 11 hộ dân bị ảnh hưởng liên quan đến đất đai nằm trong hành lang mở đường. Chính quyền địa phương phải vận động người dân hiến đất vì dự án không có kinh phí giải phóng mặt bằng. Trong các hộ dân này, chỉ có gia đình bà Lý là không đồng ý hiến đất.

"Bà Lý nói khi đường được triển khai xã mới mời các hộ dân lên để vận động là không đúng, vì trước đó xã cũng đã mời toàn bộ 11 hộ dân lên để thông báo rồi. Đến khi triển khai, chỉ có gia đình bà Lý không đồng ý, yêu cầu bồi thường số diện tích đất của gia đình bị lấy đi để mở đường.

Số diện tích này là đất sản xuất nhưng bà Lý lại yêu cầu xã muốn lấy thì phải cấp đổi diện tích đất ở tương đương. Hiện nay, chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên để họp bàn, tìm phương án xử lý phù hợp nhằm đảm bảo lợi ích cho các bên", ông Quân giải thích.

Ông Ngô Đức Quy, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng H.Thạch Hà, thông tin thêm dự án đường giao thông liên xã Ngọc Sơn - Lưu Vĩnh Sơn đáng ra đã làm xong trong năm 2022, nhưng do vướng vào đất của hộ gia đình bà Lý nên đành phải dừng lại để vận động hiến đất.

"Hiện, huyện đã giao cho UBND xã Ngọc Sơn tiếp tục vận động hộ dân còn lại để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai. Trong trường hợp hộ dân này không đồng ý hiến đất, huyện sẽ có chính sách bồi thường theo đúng quy định. Huyện đã cho gia hạn dự án này đến hết năm 2023, bắt buộc sẽ phải hoàn thành trong năm nay", ông Quy nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.