Đường phố Đà Nẵng đông đúc, người dân viếng chùa sớm tránh kẹt xe

Huy Đạt
Huy Đạt
22/01/2023 07:47 GMT+7

Trước thời điểm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão, đường phố ở TP.Đà Nẵng đông đúc phương tiện, người dân náo nhiệt du xuân chụp ảnh và chờ đợi màn pháo hoa đón năm mới. Sợ kẹt xe, nhiều người đã đi viếng chùa trong đêm.

Đêm giao thừa ở TP.Đà Nẵng tiết trời se lạnh, không có mưa nên người dân ùn ùn ra đường đón thời khắc chuyển giao năm mới khiến đường phố đông đúc, tấp nập.

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại các tuyến đường trung tâm thành phố như: Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn, Bạch Đằng… lượng phương tiện lưu thông khá lớn. Tại đường hoa phía tây cầu Rồng (Q.Hải Châu) có rất đông người đi dạo chơi, chụp ảnh và chờ đợi màn pháo hoa đêm giao thừa nên xảy ra ùn ứ giao thông tại đây.

Thời khắc giao thừa Quý Mão đến gần, tại các điểm vui chơi ở trung tâm TP.Đà Nẵng, không khí náo nhiệt chào đón năm mới len lỏi mọi ngõ ngách.

Đường phố Đà Nẵng đông đúc trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

H.Đ

Thời tiết Đà Nẵng se lạnh nhiều gia đình háo hức đi đón giao thừa, chờ xem pháo hoa chào đón năm mới

H.Đ

Cùng gia đình di chuyển đến phía tây cầu Rồng để đón giao thừa, anh Trần Thanh Bình (trú Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) cho biết việc di chuyển bằng xe ô tô trong đêm giao thừa hơi khó khăn, thế nhưng càng kẹt xe thì mới thấy không khí tết đang đến rất gần.

Mùng 1 tết: Nhìn lại năm Nhâm Dần, đón năm mới Quý Mão nhiều hy vọng mới

“Tôi đã chạy qua chạy lại đường hoa 4 lần vẫn chưa tìm ra chỗ đỗ xe, có bãi đậu xe nhưng chật kín rồi đành phải đậu xe ở xa đi bộ đến đường hoa để chụp ảnh. Mấy đứa nhỏ nhà tôi háo hức lắm, thời khắc giao thừa đứng giữa “rừng” hoa lại còn được ngắm hoa rơi trên bầu trời nữa thì quả thật tuyệt vời. Cầu chúc mọi nhà an lành trong năm mới Quý Mão”, anh Bình nói.

Người dân tập trung đến đường hoa bên sông Hàn khiến nút giao thông phía tây cầu Rồng (Q.Hải Châu) đông đúc phương tiện

H.Đ

Người dân xếp xe máy hàng dài để dạo chơi tại đường hoa tết phía tây cầu Rồng và viếng chùa

H.Đ

Chị Trịnh Thị Thanh (trú Q.Hải Châu) chia sẻ: "Những ngày qua Đà Nẵng có mưa nhỏ nên gia đình dự định sẽ đón giao thừa ở nhà, thế nhưng may sao trời hôm nay tạnh ráo nên cả nhà rủ nhau đi chụp hình. Đường hoa năm nay của TP.Đà Nẵng rất đẹp, các linh vật mèo khiến các con tôi rất thích”.

Đông đúc người dân dạo chơi, chụp ảnh tại đường hoa ở phía tây cầu Rồng và chờ đón màn pháo hoa chào đón năm mới Quý Mão 2023

H.Đ

Một gia đình nhỏ chụp ảnh với linh vật mèo và biểu tượng cầu Rồng ở đường hoa tết TP.Đà Nẵng

H.Đ

Người dân Đà Nẵng vui mừng vì thời tiết đẹp trong đêm giao thừa

H.D

Trước cảnh tấp nập phương tiện đêm giao thừa, đã có nhiều người chọn cách lễ chùa trước giờ giao thừa để tránh sự đông đúc, kẹt xe. Đặc biệt, đối với những người trẻ, chọn cách đi viếng chùa trước giờ giao thừa là điều mới lạ.

Người dân và du khách viếng chùa trong đêm giao thừa để tránh đông đúc, kẹt xe

H.Đ

Viếng chùa, lễ Phật trong đêm giao thừa là điều mới mẻ, ý nghĩa đối với những người trẻ

H.Đ

Em Nguyễn Thị Ánh Hoa (quê H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cho biết di chuyển đoạn đường hơn 10 km để đến đường hoa bên sông Hàn chụp ảnh từ chiều nay (21.1). Khi gần đến giao thừa, Ánh Hoa cùng nhóm bạn di chuyển đến chùa An Long (Q.Hải Châu) để lễ Phật cầu may mắn trong năm mới Quý Mão.

“Dạo chơi đường hoa tết Đà Nẵng từ chiều đến bây giờ, càng gần thời điểm giao thừa người đông đúc quá nên cả nhóm di chuyển qua chùa lễ Phật. Đi chùa trong đêm giao thừa rất hay, dù có đông người nhưng tĩnh lặng, thanh tịnh lắm. Viếng chùa xong sau đó về nhà kịp đón giao thừa với gia đình”, Ánh Hoa nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.