Đường phố TP.HCM giáp tết, đông xe 'giờ lạ': Giữa trưa, 22 giờ đêm vẫn ùn xe

09/01/2023 17:15 GMT+7

Giáp Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều tuyến đường nội thành TP.HCM xe cộ đi lại đông đúc, ùn xe xảy ra vào buổi giữa trưa, có những điểm ùn xe vào lúc 9 - 10 giờ đêm - giờ tan tiệc cuối năm.

Những ngày giáp tết, dù không phải giờ cao điểm, đường phố TP.HCM vẫn đông đúc xe cộ đi lại. Theo ghi nhận, khoảng 11 giờ ngày 9.1 (tức 18 tháng chạp), tuyến Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3), Tôn Đức Thắng (Q.1), Trường Chinh, Trần Quốc Hoàn (Q.Tân Bình), Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh)... xe qua lại tấp nập.

Những tuyến đường này tại TP.HCM dễ bị kẹt xe ngày cận tết

Nhiều ngày gần đây, một số khu vực như: vòng xoay Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh), vòng xoay Lăng Cha Cả (Q.Tân Bình), đường Hoàng Văn Thụ (Q.Tân Bình),... còn xảy ra ùn xe vào buổi tối, có khi đến hơn 10 giờ đêm mới dần thông thoáng.

Đường Điện Biên Phủ đông nghẹt người và xe trong sáng 9.1
nhật thịnh
Ngoài giờ cao điểm, nhu cầu di chuyển vào giờ trưa trong những ngày cuối năm tăng nên đường phố luôn tấp nập
nhật thịnh
Trên đường Điện Biên Phủ, có thời điểm người dân phải chờ 2 - 3 lượt đèn đỏ mới qua được khỏi giao lộ
nhật thịnh

Anh Hoàng Minh (28 tuổi, shipper) cho biết, dù vừa chạy giao hàng vừa chở khách, nhưng những ngày này, anh nhận nhiều đơn hàng ghép giao đến nhiều điểm khác nhau nên thời gian di chuyển ngoài đường cũng nhiều hơn.

"Đa phần hàng hóa tôi nhận trong dịp này là gửi quà biếu tết, giao đồ ăn, thức uống", anh nói.

Khách Tây dạo phố trên xe buýt 2 tầng nhìn ngắm phố phường TP.HCM ngày cuối năm
nhật thịnh
Một người nước ngoài chen chân trong dòng xe trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1)
nhật thịnh
Đường Điện Biên Phủ lúc 10 giờ tối ngày cuối tuần
nhật thịnh

Chị Nguyễn Minh Thu (34 tuổi, ngụ Q.3) thì cho hay, vì bận công việc nên chị tranh thủ buổi trưa đi gửi quà biếu tết cho công ty. "Bình thường đi ra ngoài buổi trưa thì đường thông thoáng, đi lại không tốn nhiều thời gian như giờ cao điểm sáng, chiều; nhưng riêng dịp cuối năm thì trưa cũng như sáng, chiều", chị Thu nhận xét.

Vì sao đường đông đúc ngày cuối năm?

Lãnh đạo một đội CSGT phụ trách địa bàn trung tâm TP.HCM cho biết, do nhu cầu mua sắm cuối năm, khu trung tâm tập trung nhiều tòa cao ốc, trung tâm thương mại nên xe cộ đi lại cũng đông đúc hơn. Theo CSGT, khi chợ hoa tết bắt đầu, đường phố sẽ còn tấp nập hơn nữa.

Xe ôm công nghệ, shipper tất bật ngày cuối năm
nhật thịnh
Theo CSGT, vào những ngày giáp tết thường ghi nhận xe đông hơn, tình hình kéo dài đến khoảng 26 - 28 tháng chạp.
nhật thịnh

Một CSGT khác cho biết, dịp cuối năm, xe tải buổi trưa đông hơn do nhu cầu vận chuyển hàng hóa cuối năm. Bên cạnh đó, một số công ty, doanh nghiệp đặt tiệc tất niên tại các nhà hàng nên khi tan tiệc sẽ làm ùn tắc một số tuyến đường vào buổi tối.

Đường Tôn Đức Thắng xe đông, xe di chuyển chậm
nhật thịnh
Khu vực đường Phạm Ngọc Thạch (trước Nhà văn hóa thanh niên) nhộn nhịp
nhật thịnh

"Trước một số nhà hàng, có thể xảy ra ùn tắc từ 19 giờ - 20 giờ, rồi từ 21 giờ 30 đến 22 giờ do lượng phương tiện đổ ra. Ngoài ra, xe tải hiện được lưu thông từ 9 - 16 giờ nên đường đông đúc trong khung giờ này. Người dân cũng có nhu cầu đi mua sắm, giải quyết công việc ngày tết nên đường phố càng đông đúc hơn nữa", CSGT cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.