Ép cân liên tục, nam sinh được chẩn đoán chán ăn tâm thần

Liên Châu
Liên Châu
28/02/2023 18:04 GMT+7

Nam sinh 13 tuổi phải nhập viện điều trị với chẩn đoán mắc bệnh chán ăn tâm thần sau thời gian dài ăn kiêng giảm cân và ám ảnh bản thân bị béo.

Tại tọa đàm về "Chán ăn, nguyên nhân và hệ lụy" đã được Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức chiều nay 28.2, Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết mới tiếp nhận nam bệnh nhân 13 tuổi bị chán ăn tâm thần, được gia đình đưa đến khám trong tình trạng mệt mỏi, ăn uống kém, gầy sút cân kéo dài.

 Ép cân liên tục, nam sinh được chẩn đoán chán ăn tâm thần - Ảnh 1.

Chán ăn tâm thần khiến bệnh nhân sợ tăng cân hoặc bị béo

THÚY ANH

Người nhà của bệnh nhân cho biết, khoảng một năm trước, nam sinh nặng 67 kg, cao 1,56 m.  Nghĩ rằng mình béo, xấu, nên bệnh nhân quyết tâm giảm cân.

Do sợ bị chê béo nên ở trường nam sinh không muốn chơi với các bạn, không tham gia các hoạt động chung như trước, chỉ muốn giảm cân để cân đối hơn.

Bệnh nhân tìm hiểu các phương pháp giảm cân và tự giảm tất cả lượng thức ăn nạp vào cơ thể, đồng thời thực hiện các bài tập thể dục đốt cháy mỡ thừa với cường độ cao (khoảng 1 - 2 tiếng/ngày).

Trong quá trình này, dù chiều cao tăng, cân nặng giảm đi, thân hình cân đối nhưng nam sinh tiếp tục ăn kiêng và tập luyện như trước, dần trở nên gầy gò (chiều cao 1,73 m và nặng 51 kg), có biểu hiện mệt mỏi. Dù được gia đình khuyên ngừng ăn kiêng và duy trì thể dục điều độ hơn, nhưng nam sinh này vẫn luôn lo lắng sẽ tăng cân trở lại nên tiếp tục ăn rất ít.

"Con gần như không ăn thịt cá. Rau củ quả cũng ăn với lượng nhỏ, chỉ một vài cọng rau trong ngày. Con ăn bánh bao chay buổi sáng, một vài thìa cơm trắng vào buổi trưa và tối. Con luôn lo sợ nếu không duy trì chế độ ăn và tập thể dục, cân nặng sẽ tăng lên và bị béo. Thậm chí con có cảm giác đau khổ, bồn chồn bứt rứt, bắt buộc phải tập luyện theo chế độ đã chọn", người nhà của bệnh nhân chia sẻ với bác sĩ.

Trong thời gian ăn kiêng, nam sinh này cũng ít nói chuyện với mọi người, kể cả bố mẹ và bạn bè trong lớp học; giảm hứng thú với các sở thích trước đó (bóng đá, bơi lội), chỉ quan tâm tập thể dục và ăn kiêng để giữ cân nặng.

Thể lực suy giảm

Cũng tại tọa đàm, bác sĩ Nguyễn Phương Linh, Phòng Điều trị rối loạn cảm xúc, Viện Sức khỏe tâm thần, cho biết khi vào điều trị tại viện, cân nặng của bệnh nhân trên chỉ còn 49 kg; cơ thể suy nhược, mệt mỏi.

Sau gần 6 tháng điều trị nội trú tại viện và ngoại trú theo đơn và tư vấn của bác sĩ, bệnh nhân ăn uống tốt hơn, tăng dần lượng ăn uống, đạt 100% theo lứa tuổi. Bệnh nhân có hứng thú ăn uống và cảm giác ngon miệng, không còn cảm giác sợ tăng cân...

Chán ăn tâm thần là rối loạn ăn uống do hạn chế năng lượng ăn vào so với nhu cầu, dẫn đến trọng lượng cơ thể thấp đáng kể. Bệnh nhân sẽ có cảm giác sợ hãi về việc tăng cân và hình ảnh cơ thể bị biến dạng và không thể nhận ra mức độ nghiêm trọng của trọng lượng cơ thể thấp đáng kể của họ.

Chán ăn tâm thần dai dẳng và liên tục theo đuổi sự gầy gò, dẫn đến những hành vi gây giảm hoặc ngăn ngừa tăng cân. Đáng nói là hầu hết các trường hợp chán ăn tâm thần thường đi khám các chuyên khoa khác như tiêu hoá, tim mạch, thần kinh... trước khi đến khám chuyên khoa tâm thần. Bệnh phổ biến ở trẻ em gái vị thành niên và phụ nữ trẻ, trong đó nữ giới cao gấp 3 lần nam giới, thường gặp nhất là người bệnh trong độ tuổi 13 - 18.

(Bác sĩ Vũ Sơn Tùng, Phòng Đều trị rối loạn cảm xúc, Viện sức khỏe tâm thần)


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.