EU muốn 'che mặt trời'

28/06/2023 08:38 GMT+7

Liên minh châu Âu (EU) đang có kế hoạch triển khai các hoạt động can thiệp môi trường trên diện rộng nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, bao gồm che mặt trời, theo Hãng tin Bloomberg.

EU muốn 'che mặt trời' - Ảnh 1.

EU có thể phải che mặt trời nếu các biện pháp khác không thể ngăn chặn tình trạng ấm lên toàn cầu

AFP

EU đang nghiên cứu các kỹ thuật liên quan đến những hành động can thiệp quy mô lớn đối với những hiện tượng tự nhiên như chặn tia bức xạ từ mặt trời, theo một phần của chiến lược mới nhằm ứng phó biến đổi khí hậu và ngăn chặn trái đất nóng lên ở mức báo động.

Bloomberg hôm 27.6 cho hay dự thảo tài liệu về chương trình thực hiện có thể được công bố trong tuần này.

Nội dung tài liệu được cho nhằm đánh giá hậu quả của tình trạng toàn cầu ấm lên nhanh chóng, ảnh hưởng đến nguồn nước hoặc khan hiếm lương thực, thực phẩm. Đồng thời, tài liệu cũng phân tích nguy cơ tình trạng trên có thể kích hoạt những cuộc xung đột mới hoặc xảy ra các đợt di cư lớn trong tương lai.

Các dự án đang được cân nhắc bao gồm làm lệch hướng của các tia bức xạ mặt trời hoặc ngăn chặn chúng xâm nhập bề mặt trái đất và gây ra những thay đổi đối với thời tiết. Nói cách khác, EU nghiên cứu khả năng che mặt trời và làm mát khí hậu.

Bên cạnh đó, tài liệu dự kiến đề cập những giải pháp tiềm năng cũng như các khía cạnh nguy cơ nếu áp dụng.

"EU sẽ ủng hộ các nỗ lực quốc tế nhằm phân tích toàn diện về những nguy cơ và bất ổn liên quan đến hành động can thiệp khí hậu, bao gồm điều chỉnh bức xạ mặt trời", theo tài liệu vẫn trong giai đoạn điều chỉnh.

Các nước giàu thông qua 100 tỉ USD giúp nước nghèo đối phó biến đổi khí hậu

Phương án trên đang được xem xét trong bối cảnh thế giới lo ngại có thể không đạt được mục tiêu cần phải khống chế nhiệt độ tăng toàn cầu không vượt 1,5 độ C.

Theo một số nguồn tin, các biện pháp che mặt trời cũng có thể dẫn đến những tác động phụ, như thay đổi lượng mưa ở các khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.