EURO 2020: Kasper Schmeichel và giấc mơ cùng tuyển Đan Mạch lặp lại kỳ tích 1992

Minh Tân
Minh Tân
02/06/2021 18:32 GMT+7

Ở tuổi 34, thủ thành Kasper Schmeichel đang mơ đến danh hiệu vô địch EURO, điều mà cha anh đã làm được cùng tuyển Đan Mạch vào năm 1992.

Cha của Kasper, Peter Schmeichel là người hùng trong chiến thắng bất ngờ của Đan Mạch trước Đức gần 30 năm trước để trở thành nhà vua của châu Âu. Với 129 lần khoác áo đội tuyển từ năm 1987 - 2001 và sự nghiệp thành công với Manchester United, Peter Schmeichel trở thành một huyền thoại bóng đá tại Đan Mạch.
Nối nghiệp người cha vĩ đại, Kasper Schmeichel cũng đã tạo dựng được tên tuổi cho chính mình. Kể từ năm 2011, anh đã chơi cho Leicester, đội vô địch Premier League 2016 một cách đầy bất ngờ và có 60 lần khoác áo tuyển Đan Mạch, bao gồm cả một màn trình diễn xuất sắc tại World Cup 2018.

Ở tuổi 34, Kasper Schmeichel không còn nhiều thời gian để thực hiện giấc mơ của mình

Reuters

Khi sắp kết thúc sự nghiệp, thủ thành 34 tuổi hy vọng sẽ thực hiện được ước mơ thời niên thiếu là trở thành nhà vô địch EURO. Anh nói với nụ cười trên môi: “Chúng tôi đang sở hữu một đội hình tốt. Trong vài năm qua, chúng tôi cũng đã có những màn trình diễn ấn tượng. Khi bạn nhìn vào kết quả mà Đan Mạch đã đạt được, chúng ta có mọi lý do để lạc quan.”
Nhưng trên thực tế, Đan Mạch của Kasper không có nhiều điểm tương đồng với Đan Mạch của năm 1992. Thời điểm đó, do là đội bóng được chọn để thay thế Nam Tư do cuộc chiến ở Balka nên họ không có thời gian để chuẩn bị và cũng không chịu áp lực phải chiến thắng. Với một tập thể gần như không ngôi sao, Đan Mạch đã thi đấu gắn kết hơn hẳn, cùng với một tinh thần đoàn kết đã giúp họ vượt qua những gã khổng lồ như Hà Lan, Đức để viết nên một câu chuyện cổ tích tại Thụy Điển.

Tuyển Đan Mạch đang tập luyện chuẩn bị cho EURO 2020

Reuters

Kết thúc vòng loại EURO 2020, Đan Mạch đứng thứ hai trên bảg xếp hạng, xếp sau Thụy Sĩ và Cộng hòa Ireland, ghi được 23 bàn và chỉ để thủng lưới 6 bàn sau 8 trận. Về lối chơi, huấn luyện viên trưởng Kasper Hjulmand vẫn duy trì lối chơi phòng ngự chắc chắn do cựu huấn luyện viên Age Hareide phát triển.
Ngoài Kasper Schmeichel, Đan Mạch sẽ trông cậy vào hậu vệ giàu kinh nghiệm và đội trưởng Simon Kjaer cũng như các tiền vệ Christian Eriksen và Pierre-Emile Hojbjerg. Người hâm mộ ở quê nhà cũng sẽ đóng vai trò quan trọng khi Đan Mạch sẽ thi đấu trên sân nhà ở cả 3 trận đấu vòng bảng bao gồm gặp Phần Lan ngày 12.6, Bỉ ngày 17.6 và Nga ngày 21.6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.