FIFPRO coi World Cup 2023 là chất xúc tác để chuyên nghiệp hóa bóng đá nữ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/07/2023 20:11 GMT+7

Liên đoàn các cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) rất kỳ vọng World Cup nữ 2023 sẽ là chất xúc tác để chuyên nghiệp hóa thể thao nữ.

Theo FIFPRO, bóng đá nữ đang trải qua tình trạng quá tải cầu thủ ở châu Âu, trong khi quá ít các giải đấu cạnh tranh ở những nơi khác trên thế giới và việc chuyên nghiệp hóa các giải quốc nội quá chậm. 

Gần 1 tuần trước khi World Cup nữ 2023 khai mạc tại Úc và New Zealand, FIFPRO đã công bố phân tích về mật độ thi đấu của các thành viên trên con đường của 32 đội tuyển tranh tài tại giải này từ ngày 20.7 đến 20.8. Một điểm quan trọng được đề xuất là các đội châu Âu và cầu thủ của những CLB ở châu lục này được chuẩn bị tốt nhất để thành công.

FIFPRO coi World Cup 2023 là chất xúc tác để chuyên nghiệp hóa bóng đá nữ - Ảnh 1.

Các đội tuyển đang tập luyện chuẩn bị cho World Cup nữ 2023

AFP

World Cup nữ đầu tiên được mở rộng lên 32 đội, trong đó Haiti, Morroco, Panama, Việt Nam và Philippines là những đội ra mắt. Các đội tuyển Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã chơi nhiều phút nhất trong năm qua, theo nghiên cứu của FIFPRO vốn bị cản trở bởi việc thu thập dữ liệu kém về bóng đá nữ ở một số quốc gia bên ngoài châu Âu. Chỉ châu Âu mới có giải đấu vòng loại dành riêng, độc lập cho World Cup nữ.

Nghiên cứu của FIFPRO cho thấy Brazil đã chơi 18 trận giao hữu liên tiếp trong khi Colombia và Argentina đều có 16 trận. Ngay cả đương kim vô địch Mỹ cũng chủ yếu dựa vào các trận giao hữu hơn là những giải đấu có tính cạnh tranh.

FIFPRO coi World Cup 2023 là chất xúc tác để chuyên nghiệp hóa bóng đá nữ - Ảnh 2.

Người hâm mộ nước chủ nhà nồng nhiệt chào đón World Cup nữ 2023

AFP

Women's Champions League của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cũng đi trước các liên đoàn khác trong việc tổ chức giải đấu quốc tế cho các CLB. FIFA đã đặt mục tiêu tổ chức Club World Cup nữ từ năm 2019 nhưng vẫn chưa có dự án rõ ràng nào được đưa ra.

"Một số cầu thủ chỉ được chơi tối đa khoảng 20 trận đấu mỗi năm, điều đó là không đủ. Việc chuyên nghiệp hóa và mở rộng giải đấu không diễn ra nhanh như chúng ta mong đợi", Sarah Gregorius, Giám đốc chiến lược của FIFPRO phụ trách bóng đá nữ, cho biết.

Gregorius ghi nhận "sự chênh lệch lớn trong cấu trúc CLB trong nước", trong đó nhà vô địch Olympic như Canada vẫn không có giải đấu dành cho nữ, trong khi một số giải quốc gia khác chỉ có 12 vòng đấu.

FIFPRO coi World Cup 2023 là chất xúc tác để chuyên nghiệp hóa bóng đá nữ - Ảnh 3.

Lịch thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023

HLV Mai Đức Chung phàn nàn về điểm hạn chế của đội tuyển nữ Việt Nam

Bóng đá nữ đang phát triển nhanh và World Cup đã tăng gấp đôi quy mô chỉ sau 12 năm, từ 16 đội tại giải 2011 lên 32 đội hiện nay. Việc mở rộng nhanh chóng có thể gây rủi ro cho các trận đấu không như ý muốn như chiến thắng 13-0 của Mỹ trước Thái Lan trong một trận vòng bảng World Cup 4 năm trước. 

Tổng thư ký FIFPRO Jonas Baer-Hoffmann nhấn mạnh: "World Cup nữ 2023 là cột mốc tuyệt vời của bóng đá nữ nhưng cũng là thời điểm để phân tích sự phát triển đôi khi không đồng đều của môn thể thao này".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.