Filip Nguyễn sẽ che lấp được 'gót chân Achilles' ở CLB Công an Hà Nội?

29/06/2023 20:55 GMT+7

Với thương vụ Filip Nguyễn, CLB Công an Hà Nội gần như sở hữu một đội hình được ví là "dải ngân hà". Những sai sót chuyên môn mà của đội bóng do HLV Flavio Cruz dẫn dắt có thể được khắc phục.

CAHN đang sở hữu hàng công mạnh nhất V-League, nhưng vẫn có điểm yếu

CLB Công an Hà Nội đang sở hữu hàng công mạnh nhất V-League, nhưng vẫn có điểm yếu

Minh Tú

'Dải ngân hà' đắt nhất Việt Nam

Theo chuyên trang định giá cầu thủ Transfermarkt, CLB Công an Hà Nội (CAHN) có giá trị đội hình cao thứ ba V-League 2023 với con số 4,07 triệu euro, kém CLB Hà Nội (4,08 triệu euro) và Nam Định (4,09) triệu euro.

Ngày 29.6, đội Công an Hà Nội chính thức công bố chiêu mộ thành công thủ môn Filip Nguyễn. Đội bóng này chính thức vươn lên trở thành CLB có giá trị cao nhất V-League 2023. Bởi lẽ, người gác đền Việt kiều có giá trị đến 700.000 euro.

Với sự góp mặt của Filip Nguyễn cùng một số nhân tố mới khác, ở giai đoạn hai của V-League 2023, CLB CAHN sẽ thi đấu với đội hình hoàn thiện hơn rất nhiều. Trên hàng công, Jhon Cley đang bắt nhịp rất tốt, sở hữu phong độ cao với 9 pha lập công, chỉ kém người dẫn đầu danh sách dội bom là Rafaelson Fernandes đúng một bàn. 

Ngoại binh còn lại là Gustavo Henrique cũng có 3 lần điền tên lên bảng điện tử. Chưa dừng lại, họ còn tiếp tục bổ sung một tiền đạo ngoại là Raphael Success, người đã lập công trong trận thắng CLB Hà Tĩnh ở vòng 12 V-League 2023.

Hồ Tấn Tài giống Văn Hậu, Văn Thanh đang làm tốt công việc ở 2 biên

Hồ Tấn Tài giống Văn Hậu, Văn Thanh đang làm tốt công việc ở 2 biên của CLB Công an Hà Nội

Ngọc Linh

Các cầu thủ vệ tinh cũng chơi tốt lên từng ngày. Tuyển thủ U.23 Việt Nam Lê Văn Đô, thường xuyên tỏa sáng mỗi khi được trao cơ hội, đã có 3 bàn thắng và 1 kiến tạo. Vũ Văn Thanh dường như "hồi sinh" khi được chơi tự do trên hàng công, trở thành ngòi nổ với 3 bàn, 3 kiến tạo trong 5 trận gần nhất.

Với sự có mặt của Quang Hải, hàng công CLB CAHN sẽ trở nên biến ảo hơn nhiều. Bởi lẽ, bộ 3 Văn Đô – Văn Thanh – Quang Hải đều có xu hướng hoạt động rộng, chơi được ở cả 2 biên lẫn trung lộ. Nếu cùng thi đấu trên sân, họ có thể hoán đổi vị trí liên tục để gây bất ngờ.

Ngoài ra, các cầu thủ còn lại như Nguyễn Xuân Nam, Trần Văn Trung… cũng tương đối chất lượng. Ở tuyến giữa, Nguyễn Trọng Long và Hoàng Văn Toản đang thể hiện sự ổn định. 

Trong khi Trọng Long từ lâu đã chiếm được niềm tin của HLV Flavio Cruz thì Văn Toản có những bước tiến bộ khi dần được đá chính, ghi bàn. Bằng chứng rõ ràng nhất cho sự tiến bộ đó là anh được HLV Philippe Troussier đôn từ đội U.23 lên đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung FIFA Days tháng 6.

Tiến Linh dứt điểm trong trận đấu gặp CLB CAHN

Tấn Sinh tranh bóng cùng Tiến Linh khi CLB Công an Hà Nội gặp Bình Dương ở V-League 2023

Ngọc Linh

Hàng phòng ngự của CLB CAHN sẽ trở nên chắc chắn hơn với Filip Nguyễn, thủ môn giàu kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu từng nhận giải thưởng thủ thành xuất sắc nhất giải VĐQG Czech. Ở 2 biên, đôi cánh của đội tuyển Việt Nam là Đoàn Văn Hậu và Hồ Tấn Tài vẫn ổn định.

Gót chân Achilles

Với lực lượng gần như hoàn hảo, CLB CAHN được đánh giá là ứng cử viên số một cho chức vô địch V-League 2023. Họ đang đứng đầu bảng xếp hạng với 24 điểm, sở hữu hàng công mạnh nhất giải (29 bàn thắng). Các đội bám đuổi như Thanh Hóa, Hà Nội thua xa với lần lượt 20 và 18 pha lập công. 

Tuy vậy, CLB Công an Hà Nội mạnh ở hầu hết vị trí nhưng không phải là tất cả. Như Achilles trong thần thoại Hy Lạp, đội bóng này cũng có điểm yếu. Đó là vị trí trung vệ.

Từ đầu mùa, 2 cầu thủ được sử dụng thường xuyên ở vị trí trung vệ là Bùi Tiến Dụng (11 trận) và Huỳnh Tấn Sinh (7 trận). Nếu so sánh với dàn trung vệ của những đội vô địch (hoặc dẫn đầu) V-League các mùa gần nhất, hai cầu thủ của CLB Công an Hà Nội rõ ràng lép vế.

Filip Nguyễn sẽ che lấp được 'gót chân Achilles' ở CLB Công an Hà Nội? - Ảnh 4.

Filip Nguyễn sẽ là sự bổ sung quan trọng cho CLB Công an Hà Nội

Slovan Liberec

Mùa 2020, CLB Viettel có Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, nhận trung bình 0,8 bàn thua/trận. Mùa 2021, HAGL thăng hoa nhờ bộ 3 trung vệ Kim Dong-su, Nguyễn Hữu Tuấn và Damir Memovic nhận trung bình 0,75 bàn thua/trận. CLB Hà Nội sở hữu Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh nhận 0,87 bàn thua/trận.

Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội lại đang nhận trung bình 1,17 bàn thua/trận. Đương nhiên, không thể đổ hoàn toàn trách nhiệm cho hai trung vệ. Nhưng cũng phải thừa nhận một sự thật rằng họ thường xuyên mắc sai lầm.

Trong trận thua CLB Hà Nội, Bùi Tiến Dụng đã "bỏ quên" Nguyễn Văn Quyết, để tiền đạo này chạy cắt mặt, đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Đến khi đội Công an Hà Nội gặp CLB Viettel, cựu cầu thủ Hải Phòng mắc lỗi tương tự để Bùi Tiến Dũng ghi bàn từ một pha không chiến.

Đến cuộc đối đầu HAGL, Huỳnh Tấn Sinh và Bùi Tiến Dụng bọc lót không hợp lý, tạo điều kiện cho Paullo Oliveira thoải mái dứt điểm trong thế không ai kèm.

CLB Công An Hà Nội đang dẫn đầu V-League 2023

CLB Công an Hà Nội đang dẫn đầu V-League 2023

Minh Tú

Những sai lầm của cặp trung vệ này bộc lộ rõ hơn khi gặp các tiền đạo to khỏe, nhanh nhẹn. Trong trận gặp CLB TP.HCM, đội bóng thuộc nhóm cuối bảng, họ để Hoàng Vũ Samson cùng Victor Mansaray phối hợp thoải mái, ghi đến 3 bàn.

Trung vệ còn lại của CLB CAHN là ngoại binh Almada Monteiro Elton cũng không đạt yêu cầu và đã bị thanh lý. Tuy nhiên, họ lại để dành suất ngoại binh này cho một cầu thủ trên hàng công là Success chứ không chiêu mộ trung vệ khác.

Điều này khiến CLB Công an Hà Nội buộc phải cẩn trọng hơn trong phần còn lại của mùa giải vì ở giai đoạn 2 sẽ chỉ gặp các đối thủ trong top 8. Điều này tiềm ẩn sự rủi ro, nhưng cũng là cơ hội để Filip Nguyễn tỏa sáng, chứng tỏ anh xứng đáng với đội bóng chủ quản đã nỗ lực đem anh về Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.