Gần 56.000 người đi tàu Cát Linh - Hà Đông ngày Quốc khánh, lập kỷ lục mới

Mai Hà
Mai Hà
03/09/2023 11:52 GMT+7

Công ty TNHH Metro Hà Nội (Hanoi Metro) cho biết, ngày 2.9 năm nay có 55.980 hành khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông, xác lập kỷ lục khách đi tàu đông nhất kể từ khi khai thác vào tháng 11.2021.

Ông Vũ Hồng Trường, Tổng giám đốc Hanoi Metro, cho biết dịp lễ Quốc khánh năm nay, số lượt hành khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông ở mức rất cao so với các ngày lễ. 
Gần 56.000 người đi tàu Cát Linh - Hà Đông ngày Quốc khánh, lập kỷ lục mới - Ảnh 1.

Hành khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông liên tục tăng

N.T

            

Cụ thể, ngày 1.9, có 34.861 hành khách đi tàu. Ngày 2.9, có tới 55.980 lượt, cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 (55.210 hành khách) - xác lập kỷ lục khách đi tàu đông nhất kể từ khi đưa vào vận hành dự án tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông ngày 6.11.2021 đến nay.

Kỷ lục gần 56.000 người đi tàu Cát Linh - Hà Đông ngày lễ Quốc khánh

Tàu Cát Linh - Hà Đông hiện là lựa chọn của nhiều người dân Hà Nội để đi làm, đi học hàng ngày. Vào các giờ cao điểm, tàu thường xuyên kín khách. 

So với việc di chuyển bằng phương tiện cá nhân chạy qua tuyến đường nóng về ùn tắc Nguyễn Trãi, việc đi lại bằng tàu tiết kiệm cho hành khách rất nhiều thời gian mỗi khung giờ cao điểm.

Nhiều hành khách mang theo xe đạp mini để thuận tiện trong quá trình di chuyển từ các ga đến nơi làm việc.

Năm 2022, sự gia tăng doanh thu bán vé và khoản trợ giá 417 tỉ đồng là nguyên nhân chính giúp Hanoi Metro có lãi. Dự kiến với lượng hành khách tăng cao ổn định trong năm 2023, doanh thu từ bán vé cũng rất khả quan.

Trong quý 1/2023, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã vận chuyển được hơn 2,65 triệu lượt hành khách, tăng 262% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xem nhanh 20h: Tàu Cát Linh - Hà Đông đông khách trong ngày Quốc khánh


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.