Giá heo hơi hôm nay 29.11.2021: Nhà nông đang bù lỗ 500.000 đồng/con

29/11/2021 08:36 GMT+7

Giá heo hơi sáng đầu tuần đi ngang tại các tỉnh phía bắc và biến động nhẹ 1 giá tại một số tỉnh miền Trung - Tây nguyên và phía nam. Nhu cầu của thị trường vẫn còn thấp.

Bán thịt trong chợ không có khách, nhiều người ra đường bày chợ tạm bán

ng.ng

Ngày 29.11, giá heo hơi tại miền Bắc phổ biến quanh mốc 43.000 đồng/kg, mức giá chung toàn vùng dao động từ 43.000 - 45.000 đồng/kg.

Trong khi đó, heo hơi ở miền Trung và Tây nguyên điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại vài nơi như Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế, về 42.000 đồng/kg - mức thấp nhất khu vực, đưa giá chung toàn vùng dao động 42.000 - 46.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ghi nhận tăng nhẹ một giá tại Cà Mau và Bạc Liêu, giá xuất chuồng từ 45.000 - 46.000 đồng/kg. Các tỉnh có giá thấp nhất trong khu vực là Vĩnh Long, Cần Thơ, Tiền Giang và Trà Vinh, đưa giá chung toàn miền dao động từ 43.000 - 46.000 đồng/kg.

Với mức giá 40.000 - 45.000 đồng/kg, theo các chủ trại chăn nuôi tại khu vực miền Đông Nam bộ, nhà nông đang lỗ từ 400.000 - 500.000 đồng/con heo nặng 100 kg.

Thông tin từ chợ đầu mối và chợ dân sinh khu vực TP.HCM cho thấy, sức tiêu thụ tại các chợ vẫn còn khá chậm. Ngay ngày Chủ nhật cuối tuần, chợ đầu mối Hóc Môn luôn có lượng heo về nhỉnh hơn ngày thường vài trăm con, thế nhưng kết thúc ngày hôm qua, với hơn 4.000 con heo về chợ, một số thương nhân cho biết đến trưa phải bán lỗ vì chợ ế. Giá heo mảnh đầu ngày tốt nhất ở mức 62.000 - 65.000 đồng/kg, giá trung bình 55.000 - 58.000 đồng/kg. Tuy nhiên, đến trưa, heo mảnh bán xổ giá 48.000 - 50.000 đồng/kg cũng có.

Hôm nay, lượng heo về chợ tầm 4.000 con, mức giá tương đương. Tại chợ dân sinh, bà Thảo - tiểu thương bán thịt heo tại chợ Tân Phước (Q.Tân Bình) cho biết, nghĩ người dân đi chợ nhiều hơn vào ngày cuối tuần nên bà "ôm" thêm một mảnh (nửa con heo) để bán. Thế nhưng chợ ế, đến trưa bán lỗ đồng giá các loại thịt heo mức 90.000 đồng/kg, thay vì 110.000 - 140.000 đồng/kg vào buổi sáng. Thậm chí, chợ truyền thống bán chậm, nhiều tiểu thương nay có thói quen bày thịt bán trên một số tuyến đường để khỏi ôm hàng cuối ngày.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.