Gia Lai: Công an xác định 30 người tham gia phá rừng trong đêm 30 tết

22/02/2024 11:05 GMT+7

Ngày 22.2, ông Đinh Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy Chư Prông, cho biết vừa có báo cáo gửi các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai về vụ phá rừng xảy ra ở xã Ia Mơ (H.Chư Prông, Gia Lai).

Theo báo cáo của Huyện ủy Chư Prông, Tổ liên ngành số 2 cùng lực lượng chốt bảo vệ rừng suối Cát của xã Ia Mơ và Đồn biên phòng Ia Lốp, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur (H.Chư Prông, Gia Lai) gồm 10 người tổ chức tuần tra tại khoảnh 3 và khoảnh 5, tiểu khu 1003, xã Ia Mơ. Đây là vùng rừng thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur.

Gia Lai: Công an xác định 30 người tham gia phá rừng trong đêm 30 tết- Ảnh 1.

Số gỗ tang vật vụ phá rừng xảy ra ở xã Ia Mơ

TRẦN HIẾU

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có khoảng 30 lâm tặc xâm nhập vào rừng trong đêm 30 Tết Nguyên đán Giáp Thìn (ngày 9.2). Tại hiện trường, các lâm tặc đang điều khiển 8 xe công nông vận chuyển trái phép 181 lóng gỗ tròn, chủng loại gỗ Dầu, tổng khối lượng hơn 25,7 m3.

Gia Lai: Công an xác định 30 người tham gia phá rừng trong đêm 30 tết- Ảnh 2.

Chở gỗ tang vật về trụ sở cơ quan chức năng để xử lý

TRẦN HIẾU

Tổ công tác yêu cầu những người có mặt tại hiện trường dừng hành vi vi phạm và đưa tang vật, phương tiện về UBND xã Ia Mơr để làm việc. Tuy nhiên, những người này có lời lẽ chống đối, đe dọa, không thực hiện theo yêu cầu của tổ công tác và bỏ gỗ lại, đưa phương tiện rời khỏi rừng.

Theo một cán bộ kiểm lâm H.Chư Prông, trong quá trình tuần tra, tổ liên ngành phát hiện tiếng cưa vọng lại từ trong rừng nên đã tìm đến hiện trường. Để ngăn cản lực lượng chức năng, lâm tặc dùng cây lớn ngáng đường khiến người và phương tiện rất vất vả, mất thời gian mới tiếp cận được hiện trường.

Qua kiểm tra hiện trường, nhiều cây gỗ rừng đã bị cưa xẻ mang ra khỏi rừng. Các cây gỗ bị cưa hạ chủ yếu là gỗ Dầu, đường kính từ 30 cm - 50 cm. Thậm chí, lâm tặc còn dùng phương tiện cạo sạch vỏ quanh thân cây để cây chết dần hay đốt rừng lấn chiếm làm rẫy.

Gia Lai: Công an xác định 30 người tham gia phá rừng trong đêm 30 tết- Ảnh 3.

Nhiều cây gỗ lớn đã bị chặt hạ trái phép

TRẦN HIẾU

Ông Nguyễn Trung Văn, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur, cho biết: "Sau khi sự việc xảy ra, huyện đã thành lập đoàn kiểm tra, giao cho Công an huyện tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Thông tin ban đầu, Công an H.Chư Prông đã xác định được khoảng 30 người ở xã Ia Piơr (H.Chư Prông - PV) tham gia phá rừng ở xã Ia Mơ".

Gia Lai: Công an xác định 30 người tham gia phá rừng trong đêm 30 tết- Ảnh 4.

Không ít gốc cây rừng bị đốt cháy

TRẦN HIẾU

Nhiều tháng nay, địa bàn tỉnh Gia Lai liên tục xảy ra các vụ phá rừng lớn. Nguyên nhân vì rừng khộp, đan xen rẫy của người dân. Trong khi đó, lực lượng bảo vệ rừng lại mỏng đã gây khó khăn cho công tác tuần tra, xử lý. "Chúng tôi kiến nghị thêm lực lượng và sự phối hợp của hệ thống chính quyền để giữ rừng", ông Nguyễn Trung Văn nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.