Giá USD hôm nay 1.1.2022: Trượt giảm chưa có điểm dừng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
01/01/2022 11:31 GMT+7

Các ngân hàng tiếp tục giảm giá USD và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đồng bạc xanh đã có năm giảm giá mạnh.

Các ngân hàng đã duy trì giá USD ở mức thấp, Vietcombank mua vào với giá 22.610 - 22.640 đồng/USD, bán ra còn 22.920 đồng/USD. Eximbank mua vào giảm 20 đồng/USD, còn 22.640 - 22.660 đồng/USD nhưng bán ra lại tăng 20 đồng/USD, lên 22.890 đồng/USD. Kết thúc năm 2021, giá đồng bạc xanh giảm 290 - 380 đồng/USD, tương đương 1,65%. Đây là năm thứ 2 liên tiếp giảm giá của USD. Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 23.145 đồng/USD, tăng 14 đồng/USD so với đầu năm. Giá USD tự do giảm 10 đồng, mua vào còn 23.450 đồng/USD, bán ra 23.490 đồng/USD.

Giá USD giảm

ngọc thắng

Đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế “trượt dốc”, chỉ số USD-Index giảm 0,34 điểm, xuống còn 95,66 điểm. Theo các nhà phân tích hàng hóa tại J.P. Morgan Global Research dự kiến ​​đồng đô la Mỹ sẽ tăng 1,6% trong năm tới. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có kế hoạch kết thúc việc mua trái phiếu hằng tháng vào tháng 3 và có vẻ sẽ tăng lãi suất ba lần. Hiện tại, các thị trường đang bắt đầu định giá trong đợt tăng lãi suất đầu tiên vào tháng 5, khả năng lãi suất sẽ tăng vào tháng 9. Lợi suất trái phiếu 10 năm dự kiến ​​tăng lên 2% vào giữa năm và 2,25% vào cuối năm 2022. Ngoài ra, J.P.Morgan kỳ vọng nền kinh tế toàn cầu sẽ đạt 4,8% vào năm 2022, trong đó nền kinh tế Mỹ mở rộng 3,8%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.