Giá USD hôm nay 28.7.2022: Đô la Mỹ tự do tăng nhẹ

Thanh Xuân
Thanh Xuân
28/07/2022 10:00 GMT+7

Giá USD thị trường trong và ngoài nước không mấy biến động sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố tăng lãi suất. Đồng bạc xanh trên thị trường tự do tăng nhẹ.

Ngày 28.7, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 9 đồng/USD, lên 23.201 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng nhẹ giá đồng bạc xanh thêm 10 đồng, Vietcombank mua vào lên 23.210 - 23.240 đồng/USD, bán ra 23.520 đồng/USD; Eximbank mua vào 23.250 - 23.270 đồng/USD, bán ra 23.480 đồng/USD… Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá chốt phiên với mức 23.380 đồng/USD, tăng 26 đồng so với ngày 26.7. Tỷ giá trên thị trường tự do tăng 20 đồng ở chiều mua vào và 10 đồng ở chiều bán ra, giao dịch tại 24.350 đồng/USD và 24.410 đồng/USD.

Ngân hàng tăng nhẹ giá USD

ngọc thắng

Giá USD trên thị trường quốc tế giảm mạnh sau khi Mỹ công bố lãi suất, chỉ số USD-Index giảm 0,18 điểm, xuống còn 106,18 điểm. Như thị trường dự báo, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã kết thúc cuộc họp Ủy ban Thị trường mở (FOMC) vào tháng 7 với thông báo sẽ tăng lãi suất thêm 0,75%, lên 2,25 - 2,5%/năm. Mặc dù điều này được dự đoán áp đảo so với mức tăng lãi suất 1%, nhưng đã có những thay đổi tinh tế trong tuyên bố cũng như các bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell trong cuộc họp báo với giọng điệu ôn hòa hơn liên quan đến lãi suất, tất cả các quyết định trong tương lai sẽ phụ thuộc vào dữ liệu. Lần đầu tiên kể từ khi Fed bắt đầu tăng lãi suất, ông Jerome Powell cho rằng Fed có khả năng thích hợp để giảm tốc độ tăng vào một thời điểm nào đó. Với báo cáo GDP quý thứ hai sẽ được công bố và các ước tính nâng cao của Cục Dự trữ Liên bang Atlanta dự đoán kinh tế suy giảm 1,6%, Chủ tịch Powell đã đưa ra quan điểm về triển vọng kinh tế hiện tại với nhận định không nghĩ rằng Mỹ đang suy thoái và lý do là có quá nhiều lĩnh vực của nền kinh tế đang hoạt động quá tốt dù tăng trưởng có chậm lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.