Giá USD hôm nay 5.7.2022: Ngân hàng tăng thêm 30 đồng

05/07/2022 08:56 GMT+7

Giá USD sáng 5.7 trong nước đồng loạt bật tăng khi nhà đầu tư thế giới vẫn tìm đến các tài sản an toàn.

Sáng 5.7, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.144 đồng, tăng 23 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD tại ngân hàng Vietcombank tăng thêm 30 đồng, lên giá mua vào 23.160 đồng/USD và bán ra 23.470 đồng/USD; Eximbank cũng tăng 30 đồng so với hôm qua, đưa giá mua lên 23.220 đồng/USD và bán ra lên 23.440 đồng/USD... Trên thị trường tự do, giá USD tăng 10 đồng, nâng giá mua vào lên 23.910 đồng/USD và giá bán ra lên 23.960 đồng/USD.

Giá USD đồng loạt tăng sáng 5.7

Đào Ngọc Thạch

Chỉ số USD-Index trên thị trường thế giới đầu tuần đứng ở mức 105,15 điểm, tăng 0,12 điểm so với hôm qua. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tái khẳng định mạnh mẽ sẽ tăng lãi suất cao thông qua phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell ngày 29.6 rằng nền kinh tế nước này đang ở vị trí tốt để xử lý các chính sách chặt chẽ hơn.

Nhiều nhà phân tích cho biết khu vực đồng tiền chung châu Âu, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Canada cũng như Mỹ sẽ có khả năng rơi vào suy thoái trong 12 tháng tới khi ngân hàng trung ương các nước này đang tìm cách khôi phục khả năng kiểm soát lạm phát của họ do sự tín nhiệm có thể bị ảnh hưởng bởi chính sách thắt chặt quá quyết liệt. Dù vậy, đồng bạc xanh sẽ tiếp tục “vững chắc” trong quý 3/2022 nhờ các đợt tăng lãi suất đáng kể của Fed và các tài sản rủi ro toàn cầu vẫn còn gặp nhiều thách thức do thanh khoản thắt chặt hơn và lo ngại về sự suy giảm kinh tế.

Hiện các nhà đầu tư chờ biên bản họp hôm của Fed sẽ công bố vào thứ tư và đến thứ sáu là báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ để biết thị trường lao động đang hoạt động như thế nào. Thông qua các dữ liệu cũng cho thấy một số thông tin chi tiết về cách các nhà hoạch định chính sách nhìn nhận đường đi của lãi suất trong tương lai...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.