Giá xăng dầu hôm nay 2.7.2023: Xăng trong nước chờ đợt giảm mới vào ngày mai?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
02/07/2023 09:08 GMT+7

Giá xăng dầu nhập khẩu trong 10 ngày qua biến động trái chiều nhưng theo tính toán, ngày mai (3.7), xăng trong nước có thể giảm nhẹ.

Sáng 2.7, một lãnh đạo đầu mối xăng dầu phía nam cho hay, tuy giá dầu thô thế giới tuần qua tăng nhẹ 1 USD/thùng, song tính hết chu kỳ 10 ngày, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore có xu hướng giảm so với kỳ trước.

Theo đó, trong kỳ điều hành ngày mai (3.7), giá xăng trong nước có thể được điều chỉnh giảm nhẹ theo giá xăng nhập, còn giá dầu tăng nhẹ. Cụ thể, nếu cơ quan quản lý không tác động đến Quỹ bình ổn, tại kỳ điều hành chiều 3.7, xăng E5 RON 92 và RON 95 trong nước có thể giảm khoảng 260 - 390 đồng/lít, trong khi dầu diesel có thể tăng vài chục đồng trên một lít.

Giá xăng dầu hôm nay 2.7.2023: Xăng trong nước chờ đợt giảm mới? - Ảnh 1.

Giá xăng trong nước có thể giảm tại kỳ điều chỉnh giá chiều mai (3.7)

NHẬT THỊNH

"Có khả năng liên bộ không điều chỉnh tăng giá dầu mà sử dụng quỹ bình ổn, vì mức tăng không đáng kể. Còn giá xăng, tuy mức giảm không đáng kể, nhưng xăng đã có 2 lần giữ nguyên giá, nên liên Bộ có thể tính toán để giá nhiên liệu hỗ trợ tốt nhất để kích cầu cho nền kinh tế bước vào quý 3", đại diện doanh nghiệp đầu mối này cho hay.

Trong khi đó, mức chiết khấu xăng dầu tại nhiều kho đang tăng dần trong mấy ngày qua, đến ngày 1.7, các kho phía bắc thông báo mức chiết khấu từ 950 - 1.200 đồng/lít.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 18 lần điều chỉnh, trong đó có 9 lần tăng, 6 lần giảm và 3 lần giữ nguyên. Tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất (ngày 21.6), liên Bộ Tài chính - Công thương giữ nguyên giá xăng, còn giá dầu tăng nhẹ. Cụ thể, giá xăng RON 95 là 22.010 đồng/lít; xăng E5 RON 92 ở mức 20.870 đồng/lít; dầu diesel tăng 150 đồng, lên 18.170 đồng/lít; dầu hỏa tăng 130 đồng, lên 17.956 đồng/lít; dầu mazut giảm 130 đồng về 14.587 đồng/kg; Quỹ bình ổn giá tại kỳ này cũng được chi thấp hơn các kỳ trước đó.

Tồn quỹ bình ổn xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối khá cao. Tính đến 21.6, Petrolimex dương 3.164 tỉ đồng, PVOil âm 38,2 tỉ đồng, Saigon Petro dương 331 tỉ đồng, Petimex dương 453 tỉ đồng...

Mới đây, dữ liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ ra giá xăng dầu trong nước giảm theo giá thế giới khiến chỉ số giá nhóm giao thông so với cùng kỳ năm trước liên tục giảm, từ mức giảm 0,18% trong tháng 2 đã giảm mạnh 11,98% trong tháng 6.

Trong 6 tháng đầu năm, giá xăng dầu trong nước giảm 18,27% theo biến động của giá thế giới, tác động giúp CPI chung giảm 0,66 điểm phần trăm. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng các tháng từ đầu năm đến nay so với cùng kỳ năm trước có xu hướng giảm dần. Trong đó, CPI tháng 1 tăng cao nhất với 4,89%, tháng 2 tăng 4,31%, tháng 3 tăng 3,35%, tháng 4 tăng 2,81%, tháng 5 tăng 2,43% và đến tháng 6 mức tăng còn 2%.

Trên thế giới, giá dầu thô kết thúc phiên cuối tuần (30.6) tăng nhẹ, dầu thô Brent chuẩn toàn cầu đóng phiên ở mức 74,9 USD/thùng, giảm 1 USD so với ngày 20.6; dầu thô WTI của Mỹ 70,64 USD/thùng, tương đương mức giá ngày 20.6.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.