Giải đua thuyền rồng H.Xuyên Mộc: Trên bờ trống giục, dưới hồ thuyền lướt sóng

Nguyễn Long
Nguyễn Long
16/02/2024 12:34 GMT+7

Khoảng 20.000 du khách, người dân đã đến cổ vũ cho các đội đua thuyền rồng. Trên bờ trống giục liên hồi, người xem cổ vũ nồng nhiệt, dưới hồ thuyền rồng rẽ sóng để nhanh về đích.

Sáng 16.2, tại TT.Phước Bửu, UBND H.Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tổ chức giải đua thuyền rồng H.Xuyên Mộc năm 2024. Có 13 đội thuyền rồng của các xã, thị trấn với gần 200 vận động viên tham gia thi đấu.

Giải đua thuyền rồng H.Xuyên Mộc: Trên bờ trống giục, dưới hồ thuyền lướt sóng- Ảnh 1.

Các đội thuyền rồng chuẩn bị xuất phát

NGUYỄN LONG

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Văn Dững, Phó chủ tịch UBND H.Xuyên Mộc cho biết giải đua thuyền rồng H.Xuyên Mộc là giải đua truyền thống, được địa phương tổ chức hằng năm. Đây là hoạt động thể dục thể thao hết sức bổ ích nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân và du khách trên địa bàn H.Xuyên Mộc mỗi dịp xuân về.

Giải đua thuyền rồng H.Xuyên Mộc: Trên bờ trống giục, dưới hồ thuyền lướt sóng- Ảnh 2.

Đông đảo du khách, người dân đến cổ vũ các đội đua thuyền rồng

NGUYỄN LONG

Giải đua là tiền đề để tạo ra những bước đột phá nhằm phát huy hơn nữa phong trào thể dục thể thao, các môn thể thao dưới nước mang đặc trưng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung và của H.Xuyên Mộc nói riêng.

Sau lễ khai mạc, các đội đã di chuyển xuống hồ TT.Phước Bửu chia làm 2 lượt thi đấu. Sau 2 lượt thi đấu, Ban tổ chức đã chọn đội thuyền rồng có thành tích cao nhất vào thi lượt chung kết.

Giải đua thuyền rồng H.Xuyên Mộc: Trên bờ trống giục, dưới hồ thuyền lướt sóng- Ảnh 3.

Đích đến...

NGUYỄN LONG

Có hơn 20.000 du khách, người dân đã đến cổ vũ cho các đội thi đấu. Trên bờ, người dân liên tục gõ trống reo hò, cổ vũ cho các vận động viên. Được sự cổ vũ của người xem, các vận động viên liên tục chèo thuyền rồng rẽ sóng nhanh chóng về đích.

Giải đua thuyền rồng H.Xuyên Mộc: Trên bờ trống giục, dưới hồ thuyền lướt sóng- Ảnh 4.

Đội thuyền rồng TT.Phước Bửu giành chức vô địch

NGUYỄN LONG

Kết quả giải đua thuyền rồng H.Xuyên Mộc năm 2024, đội TT.Phước Bửu đã bảo vệ thành công chức vô địch. Đội thuyền rồng xã Phước Thuận và xã Hòa Bình lần lượt giành giải 2 và giải 3.

PV Báo Thanh Niên đã ghi lại những khoảnh khắc các đội thuyền rồng thi đấu và người dân, du khách cổ vũ nhiệt tình:

Giải đua thuyền rồng H.Xuyên Mộc: Trên bờ trống giục, dưới hồ thuyền lướt sóng- Ảnh 5.

Một trong những đội tham gia giải đua thuyền rồng

NGUYỄN LONG

Giải đua thuyền rồng H.Xuyên Mộc: Trên bờ trống giục, dưới hồ thuyền lướt sóng- Ảnh 6.

Các đội thuyền rồng tham dự giải đua

NGUYỄN LONG

Giải đua thuyền rồng H.Xuyên Mộc: Trên bờ trống giục, dưới hồ thuyền lướt sóng- Ảnh 7.

Không khí lễ hội hết sức khẩn trương, vui vẻ

NGUYỄN LONG

Giải đua thuyền rồng H.Xuyên Mộc: Trên bờ trống giục, dưới hồ thuyền lướt sóng- Ảnh 8.

Đội thuyền rồng TT.Phước Bửu về nhất

NGUYỄN LONG

Giải đua thuyền rồng H.Xuyên Mộc: Trên bờ trống giục, dưới hồ thuyền lướt sóng- Ảnh 9.

Các cổ động viên xem các đội đua

NGUYỄN LONG

Giải đua thuyền rồng H.Xuyên Mộc: Trên bờ trống giục, dưới hồ thuyền lướt sóng- Ảnh 10.

Vận động viên đội thuyền rồng TT.Phước Bửu cùng người thân

NGUYỄN LONG

Giải đua thuyền rồng H.Xuyên Mộc: Trên bờ trống giục, dưới hồ thuyền lướt sóng- Ảnh 11.

Được đua là vui lắm

NGUYỄN LONG

Giải đua thuyền rồng H.Xuyên Mộc: Trên bờ trống giục, dưới hồ thuyền lướt sóng- Ảnh 12.

Tắm mát sau khi đua

NGUYỄN LONG

Giải đua thuyền rồng H.Xuyên Mộc: Trên bờ trống giục, dưới hồ thuyền lướt sóng- Ảnh 13.

Cổ động viên đội thuyền rồng TT.Phước Bửu chụp ảnh cùng các vận động viên đội nhà

NGUYỄN LONG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.