Giải mã kế hoạch 'bão lửa' Israel nhằm vào Hamas

31/10/2023 06:08 GMT+7

Sau khi tuyên bố chuyển sang giai đoạn mới, Israel đã tấn công cấp tập vào Dải Gaza nhằm tiêu diệt Hamas.

Tấn công dữ dội

Tối qua (30.10), tờ The Guardian đưa tin các lực lượng Israel dường như đang tiến theo hai hướng xung quanh TP.Gaza (thuộc Dải Gaza). Ở phía bắc Dải Gaza, lực lượng thiết giáp của Israel xuất hiện khu vực gần bờ biển Địa Trung Hải, trong khi phía lực lượng Hamas cho biết họ đang "giao tranh ác liệt với lực lượng chiếm đóng" ở phía bắc Gaza.

Trong khi đó, cũng theo tờ The Guardian, một số nhân chứng mô tả xe tăng của Israel cắt con đường chính phía nam TP.Gaza và xuất hiện ở cả vùng ngoại ô của TP này. Nếu được xác nhận, việc cắt con đường chính trên sẽ cho thấy lực lượng Israel đang cố gắng cắt đứt tuyến kết nối TP với phía nam, nhằm cô lập và bao vây đô thị này.

Điểm xung đột: Lưới địa đạo đáng sợ của Hamas; gây rối săn lùng người Do thái ở Nga?

Trước đó, sáng 30.10, Reuters dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Israel cho hay quân đội nước này trong vài ngày qua đã tấn công nhằm vào khoảng 600 mục tiêu quân sự của Hamas ở Dải Gaza, và đang tăng cường hoạt động trên bộ. Israel cũng tuyên bố đã tiêu diệt hàng chục tay súng của lực lượng Hamas, trong đó có 4 nhân vật hàng đầu của lực lượng này.

Giải mã kế hoạch 'bão lửa' Israel nhằm vào Hamas - Ảnh 1.

Một binh sĩ Israel đứng sau xe bọc thép ở Dải Gaza ngày 30.10

Reuters

Cùng ngày, lực lượng Hồi giáo Jihad - chiến đấu cùng phe với Hamas - tuyên bố đang đụng độ với quân đội Israel tại TP.Gaza. Tuy nhiên, cả Israel lẫn phía các lực lượng quân sự người Palestine đang tham gia cuộc xung đột đều không phản hồi về thông tin do đối phương đưa ra.

Trong khi đó, theo truyền thông quốc tế, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower sắp đến vùng biển ngoài khơi Trung Đông. Như thế, Mỹ triển khai tổng cộng 2 nhóm tác chiến tàu sân bay gồm USS Dwight D. Eisenhower và USS Gerald Ford đến khu vực này. Trong đó, nhóm tác chiến USS Gerald Ford đã có mặt tại khu vực từ sớm. Cùng với đó, nhóm tác chiến sẵn sàng đổ bộ được dẫn đầu bởi tàu đổ bộ tấn công USS Bataan thuộc lớp Wasp cũng đã kề cận Địa Trung Hải và mang theo nhóm tác chiến viễn chinh, đồng thời còn có sự tham gia của tàu đổ bộ USS Mesa Verde.

Việc Mỹ điều động một lực lượng hùng hậu như vậy đến khu vực nhằm răn đe Iran và các lực lượng do Iran hậu thuẫn vốn bị cho là có thể can dự hỗ trợ Hamas.

Giải mã kế hoạch 'bão lửa' Israel nhằm vào Hamas - Ảnh 2.

Sơ lược diễn biến xung đột Hamas - Israel ngày 30.10

Nguồn: Tổng hợp

Kế hoạch của Israel

Trả lời Thanh Niên tối qua (30.10), một chuyên gia tình báo quân sự Mỹ phân tích: "Giai đoạn đầu tiên của cuộc tấn công trên bộ của Israel vào Gaza đã bắt đầu từ vài ngày trước khi phá hủy hàng trăm sở chỉ huy, đường hầm và cứ điểm quan trọng của Hamas ở phía bắc".

Vị chuyên gia này đánh giá giai đoạn đầu tấn công của Israel có 2 mục đích: Một là trấn áp lực lượng phòng thủ Hamas và hai là loại bỏ các cứ điểm trọng yếu để mở đường cho cuộc tấn công chủ lực.

"Cuộc tấn công lớn hơn nhiều bắt đầu từ sáng 30.10 (theo giờ địa phương ở Gaza)", vị chuyên gia đánh giá. Ông chỉ ra cuộc tấn công chính sẽ diễn ra theo ba trục: Tiến từ phía bắc về phía nam; Tiến từ phía đông để ngăn chặn lực lượng Hamas rút lui về phía nam; Israel tiến đến chiếm giữ cảng Gaza bằng đường biển và dự báo hải quân Israel sẽ tấn công các cơ sở và mục tiêu quan trọng của Hamas.

"Ngoài việc có thể chiếm được Cảng Gaza, cuộc tấn công của Israel không tiến nhanh mà tập trung tấn công mạnh mẽ bằng bộ binh được hỗ trợ bởi không quân, pháo binh và thiết giáp. Israel sẽ tác chiến không nhanh nhưng có lớp lang. Trong đó, các trận đánh ở TP.Gaza (thuộc Dải Gaza) sẽ căng thẳng ở từng khu vực nhỏ. Thương vong cho cả hai bên sẽ nặng nề hơn nhiều so với trước đây. Bởi đây là đặc tính của chiến tranh đô thị", vị chuyên gia dự báo thêm. 

Thêm đoàn xe viện trợ lớn vào Gaza

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) hôm qua cho hay 33 xe tải chở hàng viện trợ đã vào Gaza ngày 29.10 thông qua cửa khẩu biên giới Rafah với Ai Cập, theo AFP. "Đây là đợt cung cấp viện trợ nhân đạo lớn nhất kể từ ngày 21.10, khi việc giao hàng viện trợ mang tính hạn chế được nối lại", OCHA nhấn mạnh.

Tính từ ngày 21.10 đến nay, 117 xe tải chở hàng viện trợ vào Gaza, nơi có khoảng 2,4 triệu dân đang đối mặt với cuộc bao vây gần như toàn diện và tình trạng bắn phá không ngừng của Israel, theo AFP. Trước cuộc bao vây, mỗi ngày có khoảng 500 xe tải chở hàng viện trợ và hàng hóa khác vào Gaza.

Một quan chức Mỹ ngày 29.10 nói rằng Israel đã cam kết cho phép 100 xe tải viện trợ vào Gaza mỗi ngày, bằng với con số LHQ trước đó cho là cần thiết để đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất của người dân ở vùng lãnh thổ này. Ngoài ra, Nhà Trắng cho hay trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29.10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã "nhấn mạnh cần phải tăng cường ngay lập tức và đáng kể việc hỗ trợ nhân đạo để đáp ứng nhu cầu của dân thường ở Gaza". 

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.