Giải mã tin đồn ăn nhau thai giúp lợi sữa, giảm trầm cảm sau sinh

Trà Linh
Trà Linh
28/03/2023 20:22 GMT+7

Các chuyên gia y tế cho hay không có bằng chứng khoa học nào cho thấy việc ăn nhau thai người giúp giảm trầm cảm sau sinh hay lợi sữa, thậm chí bất chấp sử dụng có thể mang đến nguy cơ nhiễm trùng cho cả mẹ và em bé.

Nhiều lời đồn lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội cho hay ăn nhau thai có thể giúp ích cho các bà mẹ trong thời kỳ hậu sản, cụ thể là tăng lượng sữa, giảm chứng trầm cảm sau sinh và cải thiện tình trạng thiếu máu.

Chia sẻ với trang tin Insider, tiến sĩ, bác sĩ sản khoa Alan Lindemann - tác giả nhiều đầu sách bán chạy về chăm sóc thai kỳ, đang làm việc tại Mỹ, cho biết nhau thai là cơ quan liên kết giữa mẹ và em bé khi còn nằm trong tử cung, giúp cung cấp chất dinh dưỡng, oxy… đồng thời loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể em bé.

Giải mã tin đồn ăn nhau thai giúp lợi sữa, giảm trầm cảm sau sinh - Ảnh 1.

Nhau thai là cơ quan liên kết giữa mẹ và em bé khi còn nằm trong tử cung

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Bác sĩ Lindemann khuyến nghị sau khi sinh con, mẹ không nên ăn bất kỳ phần nào của nhau thai, bởi nó chứa nhiều vi khuẩn và virus nguy hiểm, có thể gây nhiễm trùng huyết cho cả mẹ và em bé, nhất là khi bé đang còn bú mẹ.

Cùng quan điểm này, bác sĩ phụ khoa Kelly Culwell (đang làm việc tại Mỹ) nhấn mạnh rằng không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng minh ăn nhau thai có ích cho phụ nữ sau khi sinh.

Giải thích rõ hơn, bác sĩ Culwell cho biết: "Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhau thai được giữ lại sau sinh sẽ không còn chứa đủ thành phần dinh dưỡng như khi nó còn trong cơ thể người mẹ, nó cũng không có ích cho người mẹ sau sinh".

Ngoài ra, ăn nhau thai còn đặc biệt nguy hiểm vì có thể gây ra tình trạng nhiễm trùng liên cầu khuẩn nhóm B (Streptococcus nhóm B), thường có sẵn trong đường sinh dục của người phụ nữ. Bởi nhau thai có thể nhiễm vi khuẩn này do phải đi qua âm đạo và không được vệ sinh kỹ càng sau đó.

Đồng ý kiến với hai chuyên gia trên, bác sĩ sản khoa Amir Marashi (đang làm việc tại Mỹ) cho hay việc dùng nhau thai người hay các chế phẩm từ nhau thai chưa được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận hoặc cộng đồng chuyên gia y tế khuyến nghị. Do đó, việc tin vào các tin đồn không căn cứ mà quyết định dùng nhau thai để "bồi bổ" có thể khiến mẹ và em bé gặp nhiều rủi ro.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.